Hook Entertainment tuyên bố đã trả Lee Seung Gi hơn 97 tỉ đồng

THU HƯƠNG |

Hook Entertainment khẳng định, số tiền Lee Seung Gi yêu cầu được trả vượt quá so với số tiền thực tế công ty phải trả cho nam ca sĩ/diễn viên. Tuy nhiên, Hook đã thanh toán cho Lee Seung Gi 5,4 tỉ won (khoảng 97,2 tỉ đồng) với mong muốn chấm dứt ồn ào.

Cuối tháng 11, nam diễn viên/ca sĩ Lee Seung Gi gây sốc khi cung cấp cho hãng tin Dispatch những bằng chứng tố cáo công ty quản lý Hook Entertainment đã quỵt lương hoạt động âm nhạc của anh suốt 18 năm.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Lee Seung Gi đã ra mắt với tư cách ca sĩ. Trong 18 năm, anh phát hành tổng cộng 137 bài hát và 27 album. Lee Seung Gi giành nhiều giải thưởng âm nhạc và bán ra hàng trăm nghìn bản album. Nhưng số tiền anh nhận được từ hoạt động âm nhạc là “0 đồng".

Lee Seung Gi yêu cầu công ty cung cấp chi tiết kê khai tài chính về khoản lợi nhuận anh xứng đáng được nhận trong nhiều năm qua.

Sau cáo buộc từ phía Seung Gi, Hook Entertainment phủ nhận và cho biết, công ty đã thảo luận về tất cả các khoản tiền có liên quan với nam ca sĩ và trả đầy đủ khi anh gia hạn hợp đồng độc quyền vào năm 2021.

Tuy nhiên, sau đó, đại diện pháp lý của Lee Seung Gi khẳng định Hook Entertainment nói sai tự thật, vì vậy, CEO của công ty, Kwon Jin Young, đã phải lên tiếng xin lỗi Lee Seung Gi và hứa chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 
Lee Seung Gi không được trả lương hoạt động âm nhạc suốt 18 năm. Ảnh: Hook Entertainment.

Mới đây, ngày 16.12, Hook Entertainment đưa ra một thông báo mới, khẳng định đã trả Lee Seung Gi 5,4 tỉ won (khoảng 97,2 tỉ đồng).

Hook Entertainment gửi lời xin lỗi Lee Seung Gi vì phải trải qua khoảng thời gian khó khăn bởi vấn đề này.

Công ty cho biết, họ đã gửi cho Lee Seung Gi các hồ sơ, tài liệu liên quan vào đầu tuần này và cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa giải.

Tuy nhiên, Hook khẳng định, “số tiền Lee Seung Gi yêu cầu quá khác so với số tiền công ty nợ anh ấy, nên chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận chung”.

Mặc dù vậy, Hook hy vọng chấp dứt tranh chấp pháp lý càng sớm càng tốt với Lee Seung Gi, người đã duy trì hợp đồng độc quyền cùng công ty trong một thời gian dài. Do đó, Hook cho biết, công ty đã thanh toán cho Lee Seung Gi tổng cộng 5,4 tỉ won (hơn 97 tỉ đồng).

Trong đó, có 1,3 tỉ won lương cơ bản; 2,9 tỉ won là khoản tiền từ hoạt động âm nhạc mà công ty còn nợ; và một khoản lãi trả chậm là 1,2 tỉ won.

Hook tuyên bố: “Chúng tôi cũng đã xác nhận rằng chúng tôi không còn nợ Lee Seung Gi nữa và để chấm dứt tranh chấp về thu nhập chưa thanh toán với Seung Gi, chúng tôi đã đệ đơn yêu cầu toà án xác minh tình trạng hiện tại, là công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Bất kể lý do là gì, Hook một lần nữa chân thành xin lỗi Lee Seung Gi vì đã gây ra sự hiểu lầm và tranh chấp này, bởi sai lầm liên quan đến việc quản lý của công ty.

Chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể đạt được một thỏa thuận minh bạch thông qua tòa án, để không bên nào phải nghi ngờ lẫn nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng các nghệ sĩ trực thuộc được thanh toán tất cả các khoản thu nhập đến hạn của họ một cách kịp thời kể từ bây giờ”.

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng đối với Hook Entertainment vẫn cực kỳ gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng, Lee Seung Gi không phải thần tượng nhưng cũng là một ngôi sao lớn ở Hàn Quốc, với tư cách ca sĩ, diễn viên và ngôi sao truyền hình. Vì vậy, 5,4 tỉ won trả cho Lee Seung Gi sau 18 năm là quá ít và không hợp lý.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao BTS, Blackpink và Gen 3 Kpop vắng mặt trong các sự kiện cuối năm?

DƯƠNG HƯƠNG |

Dàn thần tượng Gen 4 đang càn quét các lễ trao giải cũng như độ bộ nhiều đại nhạc hội dịp cuối năm của Hàn Quốc. Trong khi, các nhóm nhạc Gen 3 như BTS, Blackpink gây tiếc nuối vì gần như vắng mặt trong hầu hết các sự kiện.

Biệt đãi của các thương hiệu thời trang xa xỉ nước Pháp dành cho Blackpink

THU HƯƠNG |

Trong concert “Born Pink" của Blackpink vừa diễn ra tại Paris, 4 thành viên Blackpink đều diện những bộ trang phục đến từ 4 thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, Chanel, Dior, YSL và Celine. Các giám đốc điều hành, đại diện thương hiệu cũng đến ủng hộ 4 nàng đại sứ toàn cầu.

Lee Seung Gi yêu cầu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý

THU HƯƠNG |

Nam diễn viên/ca sĩ Lee Seung Gi đã chính thức gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Hook Entertainment, do công ty thiếu minh bạch tài chính và không giải quyết vụ việc nghi vấn Lee Seung Gi bị quỵt lương doanh thu âm nhạc suốt 18 năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao BTS, Blackpink và Gen 3 Kpop vắng mặt trong các sự kiện cuối năm?

DƯƠNG HƯƠNG |

Dàn thần tượng Gen 4 đang càn quét các lễ trao giải cũng như độ bộ nhiều đại nhạc hội dịp cuối năm của Hàn Quốc. Trong khi, các nhóm nhạc Gen 3 như BTS, Blackpink gây tiếc nuối vì gần như vắng mặt trong hầu hết các sự kiện.

Biệt đãi của các thương hiệu thời trang xa xỉ nước Pháp dành cho Blackpink

THU HƯƠNG |

Trong concert “Born Pink" của Blackpink vừa diễn ra tại Paris, 4 thành viên Blackpink đều diện những bộ trang phục đến từ 4 thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, Chanel, Dior, YSL và Celine. Các giám đốc điều hành, đại diện thương hiệu cũng đến ủng hộ 4 nàng đại sứ toàn cầu.

Lee Seung Gi yêu cầu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý

THU HƯƠNG |

Nam diễn viên/ca sĩ Lee Seung Gi đã chính thức gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Hook Entertainment, do công ty thiếu minh bạch tài chính và không giải quyết vụ việc nghi vấn Lee Seung Gi bị quỵt lương doanh thu âm nhạc suốt 18 năm.