Hơn 6.000 ngôi nhà ở nước Anh vẫn có giấy phép truyền hình đen trắng, nửa thế kỷ sau sự ra đời của tivi màu.
Theo các số liệu mới nhất được công bố bởi TV Licensing, London vẫn còn 1.311 giấy phép cho truyền hình đen trắng, tiếp theo là Birmingham với 323 và Manchester với 245.
Được công bố nhân kỷ niệm 50 năm truyền hình màu trên BBC One, vẫn có 6.586 giấy phép truyền hình đen trắng cho đến cuối tháng 9.2019, giảm 212.000 giấy so với đầu năm 2000.
Paul Cooper - phát ngôn viên của TV Licencing cho biết: Khi BBC One ra mắt dịch vụ TV màu vào tháng 11.1969, chỉ có 3 kênh có sẵn. Đến năm 2019, hơn một nửa (53%) hộ gia đình sử dụng TV có kết nối internet và có thể xem hàng trăm kênh.
Thế nhưng dù chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, rất thú vị khi biết rằng vẫn còn một số hộ gia đình vẫn trung thành với các chương trình yêu thích của họ trên TV đen trắng.
TV đen trắng vẫn phổ biến với các nhà sưu tập. Ở Anh, giấy phép hàng năm với thuê bao TV đen trắng có giá 52 bảng, bằng 1/3 so 154,50 bảng với TV màu.
Giấy phép TV cho phép sở hữu một chiếc tivi và xem các chương trình truyền hình và chi phí (phí giấy phép) được quyết định hàng năm bởi chính phủ Anh.