Hoài Linh ra sao sau vụ giải ngân chậm từ thiện và ồn ào với bà Phương Hằng

DI PY |

Từ khi bị bà Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện và phải gấp rút giải ngân số tiền quyên góp cho miền Trung hơn 15 tỉ đồng, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi showbiz. Mới đây, anh trở lại ở lĩnh vực điện ảnh.

Nghệ sĩ Hoài Linh từng dính lùm xùm "ngâm" tiền từ thiện

Sau khoảng 1 năm xảy ra ồn ào "ngâm" tiền từ thiện miền Trung nổ ra, nghệ sĩ Hoài Linh bị chỉ trích vì cho rằng anh thiếu trách nhiệm với tiền quyên góp của các mạnh thường quân. Thời gian đó, Hoài Linh biến mất khỏi showbiz và chọn "ở ẩn".

Cụ thể, vào cuối năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra kêu gọi ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Ngày 11.11.2020, nam nghệ sĩ thông báo số tiền quyên góp được là hơn 13,4 tỉ đồng. Sau khi đóng tài khoản, nam nghệ sĩ hứa sẽ tự mình ra miền Trung để cứu trợ.

Tuy nhiên 6 tháng sau, Hoài Linh vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về các hoạt động giúp đỡ người dân.

Sau đó vào đầu tháng 5.2021, anh bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục đặt nghi vấn về số tiền 13,4 tỉ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi hiện đã đi về đâu.

Ngày 24.5.2021, Hoài Linh thừa nhận vẫn giữ số tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản (con số sau cùng là khoảng 15 tỉ đồng), chưa kịp giải ngân. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ phủ nhận chuyện ăn chặn  tiền từ thiện và đưa ra một số lý do giải thích cho việc chậm giải ngân.

Tuy nhiên, sau đó nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là bức xúc trước cách làm của Hoài Linh.

Sau đó, phía nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ anh mắc bệnh K tuyến giáp vào tháng 9.2020, nhưng đã không công bố. Chính vì thế, nam nghệ sĩ phải điều trị bệnh nên hoãn việc cứu trợ miền Trung.

Đến 5.6.2021, Hoài Linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung lũ lụt hồi năm 2020.

Anh công khai sao kê ngân hàng cũng như giấy xác nhận từ địa phương về các khoản đã giải ngân. Cùng với đó, anh gửi lời xin lỗi đến bà con miền Trung, mạnh thường quân và xin rút khỏi chương trình "Thách thức danh hài".

Hoài Linh trở lại đóng phim. Ảnh: NSCC.
Hoài Linh trở lại đóng phim. Ảnh: NSCC.

Trở lại sau ồn ào

Đến ngày 22.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm.

Trước khi có kết quả điều tra, nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi đơn kiện bà Phương Hằng vì hành vi xúc phạm bôi nhọ anh.

Kể từ khi ồn ào từ thiện xảy ra, nam danh hài sức khỏe có phần giảm sút. Tháng 1.2022, Hoài Linh trở lại giới giải trí khi tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” và giành được Huy chương Vàng kịch nói toàn quốc.

Sau đó, Hoài Linh tham gia quay MV ca nhạc... của các nghệ sĩ trẻ. Mới nhất, anh đóng phim điện ảnh “Mến gái miền Tây” của Võ Đăng Khoa.

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Mến gái miền Tây" không có sự xuất hiện của Hoài Linh. Nam nghệ sĩ từ chối đi sự kiện vì lý do sức khỏe.

Ảnh: NSCC.
Nam nghệ sĩ đóng kịch. Ảnh: NSCC.

Đầu tháng 3.2022, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh anh trai ruột Hoài Linh tại đền thờ Tổ Nghiệp ở TP.Thủ Đức, TP.HCM (quận 9 cũ).

Mới đây, khi bà Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, chúng tôi đã liên hệ với phía nam nghệ sĩ. Quản lý nam nghệ sĩ từ chối bàn luận chi tiết về vụ việc này và mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ mọi việc, trả lại sự trong sạch cho người bị hại.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Vy Oanh lên tiếng trước thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Di Py |

Sau thông tin bà Phương Hằng bị Công an TPHCM bắt tạm giam, ca sĩ Vy Oanh cho biết, cô đã nắm vụ việc. Nữ ca sĩ luôn tin tưởng vào pháp luật.

"Thương ngày nắng về 2" hé lộ nhân vật, tình tiết mới và lên sóng 4.4 tới

DI PY |

Theo nhà sản xuất, "Thương ngày nắng về 2" chính thức lên sóng 4.4. Phim cũng vừa hé lộ nhân vật và tình tiết mới.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị mạo danh lừa đảo chuyển tiền

DI PY |

Các nghệ sĩ Việt như Đức Phúc, Đỗ Thị Hà, Trà Ngọc Hằng cho biết họ bị mạo danh tên tuổi, lừa chuyển tiền. Trong đó có người mất đến 500 triệu đồng và phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ca sĩ Vy Oanh lên tiếng trước thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Di Py |

Sau thông tin bà Phương Hằng bị Công an TPHCM bắt tạm giam, ca sĩ Vy Oanh cho biết, cô đã nắm vụ việc. Nữ ca sĩ luôn tin tưởng vào pháp luật.

"Thương ngày nắng về 2" hé lộ nhân vật, tình tiết mới và lên sóng 4.4 tới

DI PY |

Theo nhà sản xuất, "Thương ngày nắng về 2" chính thức lên sóng 4.4. Phim cũng vừa hé lộ nhân vật và tình tiết mới.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị mạo danh lừa đảo chuyển tiền

DI PY |

Các nghệ sĩ Việt như Đức Phúc, Đỗ Thị Hà, Trà Ngọc Hằng cho biết họ bị mạo danh tên tuổi, lừa chuyển tiền. Trong đó có người mất đến 500 triệu đồng và phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.