Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và sao Việt gây bão showbiz Việt 2021

DI PY |

Liên tục dính kiện tụng và những ồn ào xoay quanh chuyện từ thiện, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... được xem là những sao Việt gây ồn ào nhất showbiz Việt 2021.

2021 được ví là một năm nhiều thị phi của showbiz Việt, không chỉ gây ồn ào về chuyện đời tư, nhiều nghệ sĩ còn dính kiện tụng, tranh cãi chuyện quyên góp từ thiện.

NSƯT Hoài Linh

NSƯT Hoài Linh là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất showbiz Việt trong năm 2021 khi liên quan đến chuyện quyên góp  từ thiện và đời tư.

Về đời tư, anh bị một nữ doanh nhân và nhiều người tố lợi dụng nhà thờ Tổ để tiến hành các hành vi mê tín dị đoan. Sau đó, nữ doanh nhân này còn tố nam nghệ sĩ có đời sống thiếu chuẩn mực khiến dư luận tranh cãi trái chiều.

Đỉnh điểm là vào tháng 5, nữ doanh nhân này đã tố nam nghệ chưa giải ngân 15,2 tỉ đồng tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hồi tháng 10.2020. Ngay sau đó, Hoài Linh đã thừa nhận chuyện chậm giải ngân và nhờ ê-kíp đi giải ngân tiền quyên góp cứu trợ bão lũ vào những ngày nắng nóng sau đó.

Ồn ào này khiến nam danh hài phải xin rút khỏi vị trí giám khảo show "Thách thức danh hài".

Ngày 21.9, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh cho biết đã gửi đơn kiện lên Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM, tố cáo bà Nguyễn Phượng Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm của các cá nhân gửi đến.

Sau đó,  Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu phạm tội.

Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: CMH.
Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: CMH.

Trịnh Kim Chi

Trong năm 2021, Trịnh Kim Chi dính 2 ồn ào liên quan đến chuyện quyên góp từ thiện cho Thương Tín và những tranh cãi với bà Phương Hằng.

Cụ thể, sáng 23.9, phía Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác minh thông tin Trịnh Kim Chi đã nộp đơn kiện bà chủ Đại Nam. Nữ nghệ sĩ từng bị bà Hằng sử dụng ngôn từ xúc phạm danh dự và đời tư qua các buổi livestream từ tháng 4.2021.

Còn về việc quyên góp từ thiện cho Thương Tín, ông tố nữ nghệ sĩ ngâm tiền quyên góp hơn 200 triệu đồng từ mạnh thường quân, không giao lại cho phía gia đình mình để mua bảo hiểm cho con gái. Tuy nhiên, Trịnh Kim Chi khẳng định cô làm theo yêu cầu của mạnh thường quân và sẵn sàng ra công an đối chất.

Thủy Tiên - Công Vinh

Thủy Tiên - Công Vinh trong năm 2021 cũng trở thành tâm điểm dư luận sau khi quyên góp gần 180 tỉ đồng từ thiện cho miền Trung. Sau đó, họ bị tố thiếu minh bạch. Ngoài ra, đôi vợ chồng còn bị tổ có "sở thích" bài bạc, thua hàng tỉ đồng.

Ngày 17.9, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh tiến hành livestream việc ký nhận 18.107 trang sao kê. Sau đó, Công Vinh tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống.

Ngày 22.9, luật sư của Công Vinh và Thủy Tiên xác nhận đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Nguyên nhân là do tháng 7, bà Phương Hằng tố cáo vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có kết quả chính thức về việc làm từ thiện của Thủy Tiên.

Chỉ có chiều 28.12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ. Cụ thể, Thiếu tướng Niêm nói, C02 xác định, lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ các tỉnh.

Thủy Tiên. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng năm nay liên tục dính các ồn ào về đời tư lẫn chuyện từ thiện. Trong đó, anh bị một doanh nhân nói nằm mơ thấy ăn chặn hơn 96 tỉ đồng. Sau đó, người này còn tố Đàm Vĩnh Hưng có đời tư không trong sạch, kết hôn với một bầu show ở Mỹ để "lấy thẻ xanh".

Sau đó ngày 5.9, Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng do có những hành vi, lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân.

Phía bà Phương Hằng cũng đã có động thái chính thức gửi đơn tố cáo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện.

Còn về việc ly hôn, nam ca sĩ không lên tiếng đính chính. Tuy nhiên phía vợ là bà Lien Jackie Pham đã nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8.2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13.6.2004 và ly thân ngày 22.2.2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Đàm Vĩnh Hưng.  Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.

Vy Oanh

Liên quan đến Vy Oanh, nữ ca sĩ này gây bão khi bị tố đẻ thuê cho một đại gia để lấy số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng và giật chồng của một người phụ nữ khác.

Sau đó, ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có những hành vi xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ danh dự.

Ngoài bà Phương Hằng, Vy Oanh còn làm đơn tố cáo Hoa hậu Thu Hoài livestream tố cô có nhiều hành vi sai trái, vi phạm đạo đức...

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Tuổi 20 đầy nước mắt của H'Hen Niê: Phát tờ rơi, ước mua được bánh mì trứng

DI PY |

Hoa hậu H'Hen Niê tái ngộ khán giả dịp cuối năm tại "Khi ta 20". Người đẹp nhiều lần bật khóc khi kể về thời gian khốn khó, chỉ ước có tiền mua được bánh mì trứng và nước ngọt để uống.

"Mang tiền về cho mẹ" và những ca khúc làm nên tên tuổi Đen Vâu

MINH PHONG |

Bước chân vào showbiz như một hiện tượng "độc lạ", Đen Vâu ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Đưa nhau đi trốn, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Bài này chill phết,... và mới đây nhất là Mang tiền về cho mẹ.

NSƯT Hữu Châu thay thế Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng trong Táo Xuân 2022

DI PY |

Táo Xuân 2022 đã chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị, ban tổ chức vừa mới hé lộ 2 nhân vật đầu tiên. Theo đó, NSƯT Hữu Châu thay thế Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuổi 20 đầy nước mắt của H'Hen Niê: Phát tờ rơi, ước mua được bánh mì trứng

DI PY |

Hoa hậu H'Hen Niê tái ngộ khán giả dịp cuối năm tại "Khi ta 20". Người đẹp nhiều lần bật khóc khi kể về thời gian khốn khó, chỉ ước có tiền mua được bánh mì trứng và nước ngọt để uống.

"Mang tiền về cho mẹ" và những ca khúc làm nên tên tuổi Đen Vâu

MINH PHONG |

Bước chân vào showbiz như một hiện tượng "độc lạ", Đen Vâu ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Đưa nhau đi trốn, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Bài này chill phết,... và mới đây nhất là Mang tiền về cho mẹ.

NSƯT Hữu Châu thay thế Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng trong Táo Xuân 2022

DI PY |

Táo Xuân 2022 đã chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị, ban tổ chức vừa mới hé lộ 2 nhân vật đầu tiên. Theo đó, NSƯT Hữu Châu thay thế Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng.