Hoa hậu Việt Nam Thế giới Diễm Trần lần đầu khoe vương miện sau 1 năm đăng quang

M.T |

Đây là lần đầu tiên, Diễm Trần chụp ảnh cùng với chiếc vương miện hoa hậu sau 1 năm đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2016.
Sau nhiều năm sinh sống và hoạt động tại hải ngoại, mới đây Diễm Trần quyết định trở về Việt Nam để hoạt động trong môi trường nghệ thuật nước nhà.
Ngoài khả năng catwalk, trình diễn thời trang, Diễm Trần cũng có năng khiếu ca hát và làm MC. Hiện tại, cô đang theo học một khóa đào tạo diễn viên với mong muốn có thể tham gia môn nghệ thuật thứ 7.
Hoa hậu Diễm Trần. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

“Khi tôi đã lựa chọn làm gì đó thì sẽ làm tới cùng, quyết tâm thực hiện thì sẽ thực hiện tới nơi tới chốn, dù có đánh đổi nhiều thứ đi chăng nữa, kể cả là chiếc vương miện hoa hậu. Tôi thích nghề diễn viên lắm, đam mê lắm nhưng có lẽ mình chưa có duyên nên nhiều lần định đi học, thử casting mà toàn lỡ hẹn. Nên giờ tôi phải dồn mọi tâm huyết vào nó. Tôi tin, chỉ cần mình cố gắng thì không gì là không thể”, Hoa hậu Việt Nam Thế giới Diễm Trần chia sẻ.

Diễm Trần tên thật là Trần Ngọc Diễm, sinh năm 1990 ở Bình Định. Cô giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Đất Võ khi mới 16 tuổi. Sau đó, Diễm Trần qua Mỹ học tập và làm việc. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2016, Diễm Trần từng tham dự rất nhiều cuộc thi hoa hậu nhưng không thành công.
Sở hữu chiều cao 1m70 và hình thể đẹp với số đo 3 vòng 88-62-92, bởi vậy Diễm Trần luôn tự tin diện những bộ trang phục ôm sát khoe đường cong cơ thể. Ảnh: Thiện Viễn

Nhân kỷ niệm 1 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu, Diễm Trần đã kết hợp cùng nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn cho ra bộ ảnh mới cùng với chiếc vương miện cao quý.

Nếu như bộ đầm đỏ cúp ngực mang tới hình ảnh một hoa hậu quyền lực thì bộ đầm trắng và bộ đầm ánh kim lại mang tới hình ảnh một hoa hậu nữ tính, thuần hậu.
Diễm Trần mong muốn sẽ nhận được nhiều tình cảm cũng như sự ủng hộ của khán giả dù cô xuất hiện ở bất kỳ cương vị nào.
Hoa hậu Diễm Trần qua ống kính của Lê Thiện Viễn.

 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.