Hoa hậu Tiểu Vy và dàn người đẹp kể kí ức về thầy cô ngày 20.11

Linh Chi |

Từng là những cô học trò cắp sách tới trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Á hậu Phương Nga đều đã trải qua quãng thời đi học sôi nổi, thơ ngây. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ba người đẹp đã vui vẻ chia sẻ với Lao Động những kỉ niệm về thầy cô giáo đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Hoa hậu Tiểu Vy

Vy nhớ nhất là khoảng thời gian cuối cấp 3 của mình. Khi đó, tất cả các bạn cuối cấp đều dồn toàn bộ sức lực để ôn tập ngày đêm, Vy cũng vậy. Khi đó, lượng kiến thức phải ôn lại và ghi nhớ rất nhiều, tính Vy lại hay quên nên mỗi buổi học Vy đều tập trung cao độ và ghi chép toàn bộ những điều mà thầy cô giảng.

Hoa hậu Tiểu Vy luôn nhớ tới cô giáo dạy ôn thi môn Toán. Ảnh: TV.
Hoa hậu Tiểu Vy luôn nhớ tới cô giáo dạy ôn thi môn Toán. Ảnh: TV.

Vy ghi lại tất cả, có hôm tay viết không ngừng nghỉ. Nhưng về nhìn lại những gì đã ghi chép thì thực sự mình không nhớ nổi vì quá nhiều. Chính bởi vậy, Vy không bao giờ quên cô giáo dạy ôn thi môn Toán của mình.

Cô chính là người đã chỉ cho Vy cách học, cách ghi chép thông minh hơn tốt cho việc học và nắm kiến thức của mình. Ghi chú dạng sơ đồ tư duy (Spidergrams, Mind Maps and Concept Maps). Phương pháp này vẫn được Vy duy trì áp dụng cho tới tận bây giờ.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Thời học sinh Linh có quá nhiều kỉ niệm nên không biết phải kể sao cho hết. Nhưng nếu buộc phải chọn ra kỉ niệm ấn tượng nhất thì có lẽ là ngày đầu tiên mà Linh nhận lớp tại trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng.

Lần đầu tiên Linh đụng mặt với cô giáo chủ nhiệm và khoảnh khắc mà cô phải ngước lên nhìn mình mặc dù cô cũng khá là cao. Sau khi nhận lớp vì mình cao nhất nên được cô “nhờ” lau bảng. Cô dạy môn Hóa nên thường xuyên ghi kín bảng, mỗi lần như thế hai cô trò lại có thêm thời gian nói chuyện.

 
Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 là người giúp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tự tin hơn. Ảnh: SV.

Cô cho Linh rất nhiều lời khuyên. Linh học chuyên Toán nhưng lại thích Tiếng Anh nên nhiều lúc cảm thấy bản thân đang đi không đúng hướng. Cô biết điều đó nên cô đã gạt suy nghĩ đó đi ngay lập tức, các môn học đều có sự bổ trợ cho nhau và đều cần thiết như nhau cả.

Từ những lần chia sẻ cùng cô, Linh thấy tự tin hơn trong mọi môn học, tự tin vào cách mình lựa chọn và con đường mình sẽ đi. Đến bây giờ, hai cô trò vẫn duy trì liên lạc, Linh thường xuyên được cô gọi điện động viên khi biết mình đi thi Miss World Việt Nam và bây giờ là chuẩn bị dự thi Miss World 2019.

Á hậu Phương Nga

Kỉ niệm Nga nhớ nhất về thầy cô chính là cô chủ nhiệm hồi cấp 3. Lớp 12, Nga và các bạn quyết định làm một sinh nhật đặc biệt dành cho cô và chuẩn bị mất cả tháng. Tuần sinh nhật cô, Nga và bạn cố tình nghịch ngợm để cô ghi sổ đầu bài, bị trường nhắc nhở. Khi đó cô đã rất bực, cuối tuần tiết sinh hoạt lớp cô đã ở lại để mắng cả lớp.

Nhưng ngay sau đó, cả lớp đã tổ chức một bữa sinh nhật khiến cô rất bất ngờ. Nga và các bạn đã quay clip, tập nhảy, thắp nến hình trái tim rồi tự làm bánh cho cô.

 
Á hậu Phương Nga từng cố tình nghịch ngợm để gây bất ngờ cho cô giáo. Ảnh: PN.

Nga nhớ có những video cover nhạc Hàn Quốc rất đáng yêu và được rất nhiều lượt xem trên Youtube. Hôm đó thật sự cô và cả lớp đã rất vui, đáng nhớ. Đến bây giờ những ngày lễ hay sinh nhật cô và sắp tới ngày 20.11 Nga vẫn đến nhà và thăm cô.

Cô là một trong những cô giáo chủ nhiệm Nga quý mến rất nhiều. Mối quan hệ giữa cô và Nga vượt qua cả mối quan hệ giáo viên - học sinh bình thường, thân thiết như người thân vậy.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tặng giáo viên hoa dại, gạo nếp và mía nhân ngày 20.11

HÀN NGUYÊN |

Hoa dại, mía, gạo nếp… được nhiều học sinh người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị đem đến trường tặng các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 bằng tiếng Anh hay nhất

PV (t/h) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là ngày nhằm tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính. Vào dịp này, các thế hệ học trò thường bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là lọat lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những đóa hoa dại ngày 20.11 và niềm vui của giáo viên vùng cao

Đặng Chung |

Trải qua những khó khăn, trong đầu từng xuất hiện  suy nghĩ... "hay là bỏ nghề", nhưng những ánh mắt ngây thơ, đóa hoa dại các em học sinh vùng sâu, vùng xa tặng trong ngày 20.11 đã giúp thầy cô có thêm động lực, quyết định gắn bó với sự nghiệp "gieo chữ" ở vùng cao đến tận bây giờ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học sinh tặng giáo viên hoa dại, gạo nếp và mía nhân ngày 20.11

HÀN NGUYÊN |

Hoa dại, mía, gạo nếp… được nhiều học sinh người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị đem đến trường tặng các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 bằng tiếng Anh hay nhất

PV (t/h) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là ngày nhằm tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính. Vào dịp này, các thế hệ học trò thường bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là lọat lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những đóa hoa dại ngày 20.11 và niềm vui của giáo viên vùng cao

Đặng Chung |

Trải qua những khó khăn, trong đầu từng xuất hiện  suy nghĩ... "hay là bỏ nghề", nhưng những ánh mắt ngây thơ, đóa hoa dại các em học sinh vùng sâu, vùng xa tặng trong ngày 20.11 đã giúp thầy cô có thêm động lực, quyết định gắn bó với sự nghiệp "gieo chữ" ở vùng cao đến tận bây giờ.