Hoa hậu Thu Thủy xúc động nhớ về quá khứ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

M. K |

Ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Đại dương 2017, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy bồi hồi nhớ lại ngày tham gia cuộc thi sắc đẹp vào năm 1994. Sự mộc mạc và đơn giản là điều mà cô luôn giữ theo mình suốt từng ấy năm đăng quang.

Có quãng thời gian dài ẩn mình, Hoa hậu Thu Thủy rạng rỡ trở lại và xuất hiện trên ghế "nóng" cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay.

Nhìn những thí sinh trẻ, rạng ngời và đầy tự tin khi tham dự vòng sơ khảo miền Bắc tại Hà Nội, Hoa hậu Thu Thủy bảo nhìn thấy hình ảnh mình ở trong đó. Đặc biệt, khi nhìn thấy sự mộc mạc, chân phương của thí sinh trẻ tuổi nhất - Ngọc Bích khiến cô xúc động nhớ lại thời điểm mình ngày đầu bỡ ngỡ tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Hoa hậu Thu Thủy vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: BTC.
Hoa hậu Thu Thủy vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: BTC.
Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Thủy cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Giữa những người đẹp chỉn chu về ngoại hình thì sự mộc mạc của Ngọc Bích là yếu thế. Em sẽ phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần so với những bạn khác.

Việc Ngọc Bích chưa bao giờ đi giày cao gót cũng là một vấn đề không đơn giản”.

Hoa hậu Thu Thủy bên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.
Hoa hậu Thu Thủy bên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Trần Thị Ngọc Bích là thí sinh trẻ tuổi nhất vòng sơ khảo miền Bắc Hoa hậu Đại dương 2017. Cô sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, chuyên ngành Du lịch, có chiều cao 1,77m, số đo 3 vòng 86 - 65 - 93.

Ngọc Bích (phải) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị.
Ngọc Bích (phải) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị, trẻ trung.

Mặc dù chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào, Ngọc Bích trăn trở, tuổi 18 của mình nên có một “bước ngoặt khác biệt” hoặc thử thách bản thân, khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng làm. Đó là lý do cô gái 18 tuổi đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay.

Cô sinh viên trường
Cô sinh viên trường Đại học KHXH&NV là ẩn số của cuộc thi sắc đẹp năm nay.   

Ngọc Bích tiết lộ, dù hoàn cảnh gia đình không phải khá giả nhưng bố mẹ vẫn lo đầy đủ cho con cái. Và châm ngôn sống của người đẹp là: “Nếu đằng sau bạn không có người đỡ thì bạn phải tự mình đứng vững”.  

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.