Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, Juri Watanabe không tôn trọng Hoàng gia Nhật khi lựa chọn trang phục kimono cách tân theo form dáng thiết kế chỉ dành riêng cho người chết. Cụ thể, trang phục kimono dành cho người qua đời có vạt phải che vạt trái.
Ngoài ra, dòng chữ “Nhật Bản” được vẽ trên ngực của Juri Watanabe hay thắt lưng hình hoa cúc, vạt áo hình cờ Nhật Bản cũng là một số điểm khiến cho người Nhật bày tỏ sự không hài lòng.
Được biết, quốc phục mà Juri Watanabe tham gia cuộc thi sắc đẹp “Miss Universe 2021” do nhà thiết kế nổi tiếng người Israel - Aviad Arik Herman thực hiện vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Trang phục được thiết kế dựa theo phong cách Harajuku và ca sĩ nổi tiếng người Israel - Pop.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc để một nhà thiết kế không phải Nhật Bản là “bước đi” đầy sai lầm của êkip Hoa hậu Juri Watanabe. “Êkip của Juri Watanabe nên bàn thảo kỹ lưỡng trước khi lựa chọn quốc phục để tham gia một trong những cuộc thi cấp quốc tế. Đây là một sai phạm không nên có và điều này cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết về lịch sử, văn hoá của chính đất nước mình’ – một trong những khán giả Nhật Bản để lại lời bình luận.
Trước ồn ào trên, phía Juri Watanabe hiện chưa đưa ra lời phản hồi chính thức nào.
Juri Watanabe đăng quang cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản” vào tháng 9.2021. Sở hữu vẻ đẹp lai giữa Hàn và Nhật, người đẹp được đánh giá cao bởi có nhiều tài lẻ như ca hát, thông thạo nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, tại vòng chung kết cuộc thi “Miss Universe 2021”, cô để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 16.