Hoa hậu Ngọc Hân: "Áo dài truyền thống cần phù hợp với lối sống hiện đại"

Thái An (ghi) |

Trước những ý kiến trái chiều về việc mặc áo dài truyền thống nơi công sở của Sở VHTT Thừa Thiên Huế, Hoa hậu Ngọc Hân thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Hoa hậu khẳng định hoàn toàn ủng hộ động thái lần này của Sở VHTT Thừa Thiên Huế bởi nghĩ rằng, đây chính là hành động tích cực nhất nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống cũng như khuyến khích công chúng quan tâm và thường xuyên lựa chọn mặc tà áo dài không chỉ trong mỗi dịp đặc biệt.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, áo dài truyền thống
Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, lưu giữ áo dài truyền thống vốn có những vẫn phải phù hợp với lối sống, sinh hoạt thời hiện đại. Ảnh: NVCC.

Áo dài nam có form dáng rộng rãi hơn áo dài nữ nên tạo được sự thoải mái cho người mặc nơi công sở. Đối với guồng quay bận rộn giữa công việc hiện nay, cô cho rằng điều này vẫn đề cao vấn đề thuận tiện khi sử dụng dành cho người mặc.

"Chúng ta vẫn duy trì áo dài ngũ thân thời Nguyễn triều nhưng nên chăng có một chút thay đổi bằng cách đơn giản hóa, tránh gây bất tiện trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ thay vì cài nút trên tà áo dài xưa có thể thay bằng kéo khóa ở đằng sau. Điều này khá tiện lợi và làm cho người mặc không mất quá nhiều thời gian hoàn thiện trang phục một cách chỉn chu. Quan điểm của tôi, lưu giữ truyền thống vốn có nhưng vẫn phải phù hợp với lối sống, sinh hoạt thời hiện đại." Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Thiết kế áo dài luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với Hoa hậu Ngọc Hân. Ảnh: NVCC.
Thiết kế áo dài luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với Hoa hậu Ngọc Hân. Ảnh: NVCC.

Dưới góc độ là một nhà thiết kế và là một người rất yêu tà áo dài Việt Nam, cô cho biết có nhiều ước mơ, ấp ủ cho các dự án liên quan đến áo dài và thiết kế áo dài luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với mình.

Thái An (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân: Là lễ phục trang nghiêm, đúng truyền thống

PHÚC ĐẠT |

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường đạo lý.

Nam cán bộ, công chức ở Huế mặc áo dài đi làm: Nên mừng trước đã!

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Việc triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng của Sở VHTT Thừa Thiên Huế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mỹ nhân sinh 2000: Amee, Kaity Nguyễn, Tiểu Vy, Thùy Linh bứt phá nhờ đâu?

Ngọc Dủ |

Amee, Kaity Nguyễn, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh là dàn người đẹp sinh năm 2000 đã tạo được thành công nhất định dù chỉ mới hoạt động showbiz thời gian chưa lâu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân: Là lễ phục trang nghiêm, đúng truyền thống

PHÚC ĐẠT |

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường đạo lý.

Nam cán bộ, công chức ở Huế mặc áo dài đi làm: Nên mừng trước đã!

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Việc triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng của Sở VHTT Thừa Thiên Huế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mỹ nhân sinh 2000: Amee, Kaity Nguyễn, Tiểu Vy, Thùy Linh bứt phá nhờ đâu?

Ngọc Dủ |

Amee, Kaity Nguyễn, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh là dàn người đẹp sinh năm 2000 đã tạo được thành công nhất định dù chỉ mới hoạt động showbiz thời gian chưa lâu.