Hoa hậu Hằng Nguyễn hội ngộ Hà Thu, Nam Em

M.T |

Vừa qua, Hoa hậu Hằng Nguyễn đã tham dự buổi trình diễn thời trang của Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng Hà Thu, Diệu Linh và Nam Em. Hằng Nguyễn tạo sự bất ngờ khi diện bộ trang phục đẹp mắt được làm từ chất liệu Lãnh Mỹ A cao cấp.
Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Việt Nam rất vui khi gặp lại những người em thân thiết như Hà Thu, Diệu Linh và Nam Em tại sự kiện này. Được biết, ba hoa hậu trên từng tham dự nhiều sự kiện thời trang do hoa hậu Hằng Nguyễn tổ chức. Chính vì thế, khi hội ngộ tại show thời trang này, tất cả đã có thời gian trò chuyện rất nhiều về những dự án sắp tới mà hoa hậu Hằng Nguyễn sẽ mời các hoa hậu trên tham dự.
Á hậu Bảo Thu, HH Hằng Nguyễn và HH Nam Em. Ảnh: Nhân Phan

Trái ngược với hoa hậu Hằng Nguyễn, tối qua hoa hậu Đông Nam Á Diệu Linh chọn bộ trang phục táo bạo khoe nội y đầy gợi cảm. Trong khi đó, á hậu Hà Thu cá tính với bộ đồ cách điệu, trong khi Nam Em có phần “ác” hơn rất nhiều so với trước đây khi chọn style ấn tượng. Mỗi người mỗi vẻ đã tạo nên những điểm nhấn thú vị trên thảm đỏ show thời trang tối qua.

Hoa hậu Hằng Nguyễn cũng tiết lộ, đây là lần đầu tiên cô được mặc trang phục được may bằng Lãnh Mỹ A, đây là chất liệu quý và chỉ còn một gia đình duy nhất ở làng lụa Tân Châu có thể nhuộm ra loại vải này. Hằng Nguyễn đã mua được Lãnh Mỹ A trong một chuyến đi công tác gần đây và tự tay thiết kế nên bộ đồ ấn tượng này. Đối với cô, chọn chất liệu dân tộc và tạo ra những bộ trang phục hiện đại đó là sự kết hợp rất thú vị.
Hoa hậu Hằng Nguyễn trong trang phục lụa Lãnh Mỹ A. Ảnh:Nhân Phan

Sắp tới đây, hoa hậu Hằng Nguyễn sẽ giới thiệu một dự án thời trang quy mô và có nhiều ý nghĩa. Gia nhập làng thời trang khá muộn, nhưng chọn hướng đi vững chắc, gắn liền với việc giữ gìn và phát huy chất liệu dân tộc, dự án sắp tới đây của Hoa hậu Hằng Nguyễn kết hợp cùng các hoa hậu hứa hẹn sẽ tạo ra những dấu ấn thú vị trong ngành thời trang Việt Nam.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.