"Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" giàu có như thế nào?

MINH PHONG |

Aishwarya Rai - "Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" được biết đến là người sở hữu khối tài sản "khổng lồ", giàu có hàng đầu Bollywood.

Hoa hậu được yêu thích hàng đầu Bollywood

Aishwarya Rai sinh năm 1973, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới 1994. Cô được bình chọn là biểu tượng sắc đẹp trong nhiều năm liên tiếp với danh xưng "hoa hậu đẹp nhất" trong các hoa hậu.

Theo tờ India Today cho biết, vào năm 2011 đã có hơn 17.000 trang web dành riêng cho Hoa hậu Aishwarya Rai. Ngoài ra, cô cũng được bình chọn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Ấn Độ.

Trước đó, năm 2001, Forbes đưa tên Rai vào danh sách năm ngôi sao điện ảnh hàng đầu.

Chỉ sau ít năm, cô được tạp chí Time bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới. Người đẹp và chồng được bình chọn là biểu tượng yêu thích, cặp đôi "quyền lực" nhất nhì làng giải trí Ấn Độ.

Aishwarya Rai đăng quang Hoa hậu Thế giới 1994 và được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại“. Ảnh: Instagram NV
Aishwarya Rai đăng quang Hoa hậu Thế giới 1994 và được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại“. Dù đã 48 tuổi nhưng người đẹp vẫn giữ được sự trẻ trung cùng gương mặt sắc sảo. Ảnh: Instagram NV

Với tầm ảnh hưởng của mình, Aishwarya Rai được nhiều thương hiệu chọn làm gương mặt quảng cáo như: Coca-Cola, Casio, L'Oréal, Titan, Longines, Lux… Không chỉ vậy, cô còn được dựng tượng trong bảo tàng sáp Madame Tussaud ở London, Anh và bảo tàng Madame Tussauds ở New York, Mỹ.

Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Thế giới 1994 dành nhiều thời gian cho tổ ấm của mình. Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng người đẹp vẫn duy trì được danh tiếng của mình tại Ấn Độ.

Sao nữ giàu nhất Ấn Độ 

Theo Celebrity Net Worth, Hoa hậu Aishwarya Rai sở hữu giá trị tài sản lên tới 100 triệu USD và cũng là nữ diễn viên giàu nhất Bollywood hiện nay.

Aishwarya Rai đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới 1994 chính là bước đệm cho sự nghiệp thành công rực rỡ của cô tại quê nhà. Người đẹp được biết đến là một người đa tài, vừa đóng vai trò là một diễn viên, người mẫu kiêm doanh nhân thành đạt. 

Năm 2007, Aishwarya Rai kết hôn với Abhishek Bachchan (con trai của huyền thoại điện ảnh Amitabh Bachchan). Một đám cưới xa hoa đã diễn ra với hàng loạt nữ trang đắt giá khoảng 500.000 USD. Trong đó, đáng chú ý là chiếc nhẫn đính hôn trị giá khoảng 67.000 USD.

Cặp đôi Aishwarya Rai và
Cặp đôi Aishwarya Rai và Abhishek Bachchan với cuộc sống viên mãn cùng cô công chúa đầu lòng. Cả hai cũng sở hữu khối tài sản "khổng lồ" bậc nhất Bollywood. Ảnh: Instagram NV

Dù cặp đôi khá kín tiếng, nhưng luôn xuất hiện với hình ảnh "sang chảnh". Aishwarya Rai mỗi lần dự sự kiện sẽ lái một chiếc xe khác nhau, thuộc nhiều hãng nổi tiếng như: Bentley, Mercedes-Benz hoặc có khi là Audi.

Vợ chồng Aishwarya Rai - Abhishek Bachchan cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị như: Căn hộ trị giá 2,8 triệu USD, biệt thự sang trọng ở Dubai, biệt thự ở thác Sanctuary ước tính 2,1 triệu USD.

Theo Thời báo kinh tế Ấn Độ, Aishwarya đã đầu tư khoảng 670.000 USD vào công ty chăm sóc sắc đẹp, dần mở rộng thị trường ra khỏi phạm vi quốc gia.

Một số hình ảnh của Hoa hậu Aishwarya Rai: 

 
 
 
 
 
 

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại chưa thể về Việt Nam dù đã khỏi COVID-19

MINH PHONG |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục gặp sự cố, chưa thể lên máy bay về Việt Nam đón Tết như dự kiến.

Hoa hậu Thùy Tiên bật khóc: Tôi và gia đình vẫn tốt, không phải như tin đồn

DI PY |

Hoa hậu Thùy Tiên rơi nước mắt khi nghe tâm sự từ gia đình. Cô nói, bản thân và gia đình vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, không phải như lời đồn thổi rạn nứt trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện 12 tỉ, bật khóc khi được chào đón

Linh Chi |

Trong ngày trở về, Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kìm nén được xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả quê nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại chưa thể về Việt Nam dù đã khỏi COVID-19

MINH PHONG |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục gặp sự cố, chưa thể lên máy bay về Việt Nam đón Tết như dự kiến.

Hoa hậu Thùy Tiên bật khóc: Tôi và gia đình vẫn tốt, không phải như tin đồn

DI PY |

Hoa hậu Thùy Tiên rơi nước mắt khi nghe tâm sự từ gia đình. Cô nói, bản thân và gia đình vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, không phải như lời đồn thổi rạn nứt trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện 12 tỉ, bật khóc khi được chào đón

Linh Chi |

Trong ngày trở về, Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kìm nén được xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả quê nhà.