Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017: Liên Phương lọt top 15 phần trình diễn bikini

M.T |

Vừa đặt chân đến Philippines tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017, Liên Phương đã bất ngờ gây chú ý và lọt Top 15 thí sinh trình diễn bikini xuất sắc nhất của cuộc thi.

Á khôi Du lịch Liên Phương sở hữu số đo 3 vòng khá đẹp 86-62-89 cùng với chiều cao 1m72, được xem là khá nổi trội để có thể tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế.

l
Liên Phương lọt top 5 trình diễn bikini xuất sắc.

Trong sự kiện Tourism International Fashion Week - hoạt động “chào sân” của 50 thí sinh tham gia Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017, các thí sinh đã cùng nhau tham gia trình diễn các bộ sưu tập của những nhà thiết kế nổi tiếng trước khi đến với phần trình diễn trang phục bikini.

Top 15 thí sinh trình diễn bikini xuất sắc còn có các đại diện đến từ Lithuania, Nga, Đức, Chile, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Seberia, Kazakhstan, Malaysia, Belarus, Mông Cổ, Philippines và Mátxcơva-Nga.

Các cô gái trình diễn bikini
Các cô gái trình diễn bikini.

Sau phần trình diễn trang phục áo tắm, các thí sinh đã bước vào phần “Hỏi – Đáp” cùng báo chí quốc tế có mặt tại Phillipines. Các người đẹp đến từ Châu Âu với lợi thế ngôn ngữ và sự tự tin đã chiếm được tình cảm của đông đảo giám khảo báo chí.

Người đẹp Nga đã giành chiến thắng ở giải thưởng bình chọn từ báo chí, người đẹp Nam Phi đạt giải nhì, người đẹp Chile và Lithuania đồng đạt giải 3.

Trong những ngày tiếp theo, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào các vòng thi phụ như: Quốc phục, dạ hội và tài năng.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10.12.

Các thí sinh trình diễn áo dài
Các thí sinh trong một màn trình diễn.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới – World Miss Tourism Ambassador 2017 do người Việt Nam sáng lập với mong muốn tìm kiếm những cô gái có niềm đam mê du lịch và mong muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng về văn hóa du lịch quốc tế. 

Liên Phương cùng các thí sinh
Liên Phương (thứ hai từ trái sang) cùng các thí sinh.

Top 5 chung cuộc sẽ trở thành những Hoa hậu Đại sứ của những lĩnh vực khác nhau: Người chiến thắng sẽ trở thành Miss Tourism Ambassador – Đại sứ Du lịch Thế giới; Á hậu 1 sẽ trở thành Miss Eco Tourism – Đại sứ Du lịch Sinh thái; Á hậu 2 sẽ trở thành Miss Ocean Tourism – Đại sứ Du lịch Đại dương; Á hậu 3 sẽ trở thành Miss Culture Tourism – Đại sứ Du lịch Văn hóa và Á hậu 4 sẽ trở thành Miss Fashion Tourism – Đại sứ Du lịch Thời Trang.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Đào Bích |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, với nhiệm kỳ 3 năm.

Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Mai Châu - Minh Thi |

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy con số này không thấm tháp gì so với du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng những nỗ lực ấy có thể trở nên vô nghĩa nếu chính người Việt không biết bảo vệ hình ảnh du lịch Việt.

Tân Đại sứ du lịch Việt chia sẻ kế hoạch quảng bá đất nước con người Việt Nam

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Tân Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt Roberts cam kết sẽ lôi kéo nhiều những nhà làm phim Hollywood nổi tiếng đến Việt Nam và thực hiện những bộ phim bom tấn tại đây, để hình ảnh đất nước con người Việt Nam được lan tỏa rộng đến bạn bè quốc tế.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Một công ty bất động sản bất ngờ phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu

Đức Mạnh |

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố kế hoạch phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu.

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Đào Bích |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, với nhiệm kỳ 3 năm.

Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Mai Châu - Minh Thi |

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy con số này không thấm tháp gì so với du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng những nỗ lực ấy có thể trở nên vô nghĩa nếu chính người Việt không biết bảo vệ hình ảnh du lịch Việt.

Tân Đại sứ du lịch Việt chia sẻ kế hoạch quảng bá đất nước con người Việt Nam

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Tân Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt Roberts cam kết sẽ lôi kéo nhiều những nhà làm phim Hollywood nổi tiếng đến Việt Nam và thực hiện những bộ phim bom tấn tại đây, để hình ảnh đất nước con người Việt Nam được lan tỏa rộng đến bạn bè quốc tế.