Hiểu rõ hoàn cảnh nghệ sĩ để hỗ trợ đúng, trúng người bị ảnh hưởng COVID-19

Hương Mai |

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng những cái tên này là rất nhỏ trong số hàng nghìn diễn viên hạng IV trên cả nước đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mới đây, 99 viên chức là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV thuộc 6 nhà hát trực thuộc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, gồm Ca múa nhạc Thăng Long, Kịch Hà Nội, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội và Múa rối Thăng Long được nhận được gói hỗ trợ cho các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mỗi người 3,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong số này có các nghệ sĩ nổi tiếng và khá giả như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thiện Tùng… Điều này đã khiến dư luận xôn xao, bởi còn không ít những người làm công tác nghệ thuật khác còn khó khăn hơn như những diễn viên trẻ, người làm công tác hậu đài...

Trước sự việc này, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng những cái tên này là rất nhỏ trong số hàng nghìn diễn viên hạng IV trên cả nước đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật phải rà soát đối tượng được hưởng chế độ theo quy định.

Diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ và muốn nhường suất đó cho người khác. Ảnh: NV
Diễn viên Thanh Hương bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 và muốn nhường suất đó cho người khác. Ảnh: NV

Người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật, nhà hát hiểu rõ nhất cá nhân nghệ sĩ có cuộc sống ra sao, họ cần hỗ trợ hay không để có kiến nghị, đề xuất cho sát với thực tế. Trước khi có danh sách thì cần trao đổi với người được hưởng chế độ.

Trao đổi với Lao Động, nhà biên kịch Chu Thơm cho rằng, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội là đơn vị tiếp nhận danh sách từ dưới lên, nếu sở có tham mưu giỏi thì cần phải kiểm tra lại. Đơn vị đưa lên một kiểu rồi sau đó phó mặc cho những khâu còn lại, như thế là ngụy biện vì trong bất kỳ nhà hát nào, người làm hậu đài cũng khó khăn, phải chịu nhiều thiệt thòi, phải nâng niu, trân quý họ.

Lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật cũng phải có cái nhìn sâu sắc bởi không phải thấy ai nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu thì quý còn không quan tâm đến những người vất vả đứng sau cánh gà.

Mọi chính sách, quyết định đều có mục đích làm cuộc sống tốt hơn, không để cho những người làm việc bị thiệt thòi, nhất là những người làm nghệ thuật sân khấu vì họ yêu nghề mới có thể bám nghề.

"Chúng ta phải phân tích ra, không chỉ diễn viên bậc 4, mà còn các bộ phận khác cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì thế, chính sách phải thay đổi để tiến đến giúp đỡ đúng người, đúng đối tượng. Bởi vì “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” và “Của cho không bằng cách cho” là quy luật muôn đời" nhà biên kịch Chu Thơm nói.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hóa trong tuần: Nghệ sĩ lên tiếng về gói hỗ trợ khó khăn mùa dịch

Hạ Âu |

Bản tin Văn hoá - giải trí trong tuần gây chú ý khi nhiều nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về gói hỗ trợ viên chức gặp khó khăn mùa dịch. 

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát đối tượng khó khăn, chưa được nhận hỗ trợ

Theo Chinhphu.vn |

Gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều người dân thuê trọ ở quận Gò Vấp (TPHCM) chia sẻ rất khó khăn khi đợt dịch COVID-19 kéo 4 tháng nay, chưa nhận được hỗ trợ bằng tiền. Nhiều nhà không còn tiền và mong muốn được miễn, giảm tiền điện, nước. Trẻ em thì chưa có sách giáo khoa và thiết bị học trực tuyến.

Hỗ trợ nghệ sĩ do dịch COVID-19: Cần cuộc rà soát lại để hỗ trợ đúng người

Hải Minh |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần được rà soát lại để tiền hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tin văn hóa trong tuần: Nghệ sĩ lên tiếng về gói hỗ trợ khó khăn mùa dịch

Hạ Âu |

Bản tin Văn hoá - giải trí trong tuần gây chú ý khi nhiều nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về gói hỗ trợ viên chức gặp khó khăn mùa dịch. 

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát đối tượng khó khăn, chưa được nhận hỗ trợ

Theo Chinhphu.vn |

Gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều người dân thuê trọ ở quận Gò Vấp (TPHCM) chia sẻ rất khó khăn khi đợt dịch COVID-19 kéo 4 tháng nay, chưa nhận được hỗ trợ bằng tiền. Nhiều nhà không còn tiền và mong muốn được miễn, giảm tiền điện, nước. Trẻ em thì chưa có sách giáo khoa và thiết bị học trực tuyến.

Hỗ trợ nghệ sĩ do dịch COVID-19: Cần cuộc rà soát lại để hỗ trợ đúng người

Hải Minh |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần được rà soát lại để tiền hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng.