"Hellbound - Bản án từ địa ngục" đánh bại Squid Game vì vượt mọi giới hạn?

ĐÔNG DU |

Cho đến hiện tại, không ai có thể phủ nhận sức hút của "Hellbound - Bản án từ địa ngục" khi chỉ 24 giờ đầu tiên ra mắt, phim đã soán vị trí dẫn đầu trên Netflix của "Squid Game -Trò chơi con mực". Thành công này có phải vì nội dung của tác phẩm vượt mọi giới hạn?

Một lần nữa, phim Hàn Quốc lại gây sốt thị trường quốc tế khi bộ phim "Hellbound" (tựa Việt: Bản án từ địa ngục) dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix chỉ sau 24 giờ phát hành. Trong khi đó, bộ phim "Squid Game" phải mất tới 6 ngày mới trở thành chương trình được xem nhiều nhất nền tảng này.

Phim có điểm chung với "Squid Game" là đằng sau những cảnh quay kinh dị, bạo lực, "Hellbound" cũng cho người xem phải suy ngẫm khi khắc họa thành công những góc khuất xã hội và sự suy đồi của đạo đức con người khi đối diện cái chết trong thời kỳ đen tối.

Thành công của "Hellbound" khiến người ta ngẫm lại, liệu điều gì khiến tác phẩm này tạo nên một kỷ lục không tưởng khi đánh bại "Squid Game" chỉ trong 1 ngày ra mắt?

Kịch bản

Dựa vào nội dung của bộ phim, người xem dễ dàng thấy tác phẩm này mô tả tình trạng hỗn loạn của xã hội sau một loạt hiện tượng siêu nhiên khó lý giải.

Phim xoay quanh một nhóm tôn giáo gọi là Hội chân lý mới do Jung Jin Soo (Yoo Ah In thủ vai) làm thủ lĩnh, liên tục nói về những bản án địa ngục. Trong đó, Jung Jin Soo đã lợi dụng những kẻ siêu nhiên này gán ghép với lý tưởng về “sự trừng phạt của Chúa”.

Nhân vật đối đầu với Jung Jin Soo là nữ luật sư Min Hae-jin, người đang cố gắng tìm hiểu những vụ án kỳ lạ, giúp và ngăn chặn công chúng nghe theo những lời xúi giục của Hội chân lý mới.

Kịch bản phim xây dựng hàng loạt tình tiết khơi gợi sự tò mò của người xem.

Ngoài ra, cách đạo diễn lồng ghép yếu tố kinh dị để đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào cũng rất thành công. Đề tài về thế lực siêu nhiên không mới, tuy nhiên cái lạ của bộ phim chính là khắc họa huyền ảo các thần chết và thiên thần qua đó nêu bật được lên ý nghĩa của tội lỗi và công lý.

Phân cảnh trong Ảnh: NF.
Phân cảnh trong Hellbound. Ảnh: NF

Dàn sao của phim

Ngoài nội dung hấp dẫn thì việc sở hữu dàn sao chất lượng đã khiến bộ phim thành công hơn bao giờ hết.

“Ảnh đế” Yoo Ah In không phụ lòng mong đợi của khán giả khi thể hiện xuất sắc một người điên loạn, bí hiểm và lạnh lùng qua nhân vật Jin-Soo.

Nhưng sự tỏa sáng của Yoo Ah In cũng không hề làm các nhân vật khác lu mờ. Tương tự nam tài tử, nữ diễn viên Kim Hyun Joo cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả cho vai luật sư tốt bụng, Park Jung Min và Won Jin Ah cũng diễn rất tròn vai để tạo nên sự tổng hòa cho tác phẩm.

Đây là bộ phim vượt mọi giới hạn?

Sở dĩ dùng từ "vượt mọi giới hạn" vì "Hellbound" được ví là tác phẩm kinh dị ám ảnh bậc nhất mà phim ảnh Hàn chạm tới. Trong phim "Squid Game", những màn chết chóc đã được đạo diễn khai thác mạnh nhưng với "Hellbound" yếu tố bạo lực còn đẩy lên cao trào hơn để nổi bật yếu tố siêu nhiên và cái giá mà con người phải trả cho tội lỗi của mình.

Phim khai thác nỗi sợ hãi của con người nhưng lại không nói rõ về nguyên tội và đền tội. Với Hội chân lý mới, họ muốn vượt mọi giới hạn, chỉ muốn mọi người giám sát, định tội nhau thông qua nỗi sợ hãi và sự thanh tẩy tư tưởng mà các buổi thao diễn gieo rắc.

Cộng hưởng nhiều yếu tố, "Hellbound" đang có được sức hút lớn với khán giả.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

"Bây giờ, chúng ta đang chia tay" của Song Hye Kyo đã bắt đầu gay cấn?

ĐÔNG DU |

Trải qua 4 tập của "Bây giờ, chúng ta đang chia tay", phim không để lại nhiều ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, tình tiết ở tập 5 hé lộ những cuộc cạnh tranh mới, thu hút khán giả.

"Hellbound - Bản án từ địa ngục" và các phim bom tấn ăn khách nhất hiện tại

DI PY |

Trong các bom tấn ăn khách nhất trên Netflix, Hellbound vượt mặt "Squid Game" lẫn "Arcane" để chiếm vị trí top 1.

Trung Quốc quyết liệt "thanh trừng" nghệ sĩ vi phạm: 88 người bị cấm sóng

ĐÔNG DU |

Danh sách nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm sóng có nhiều cái tên nổi tiếng như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn vừa được công bố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Bây giờ, chúng ta đang chia tay" của Song Hye Kyo đã bắt đầu gay cấn?

ĐÔNG DU |

Trải qua 4 tập của "Bây giờ, chúng ta đang chia tay", phim không để lại nhiều ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, tình tiết ở tập 5 hé lộ những cuộc cạnh tranh mới, thu hút khán giả.

"Hellbound - Bản án từ địa ngục" và các phim bom tấn ăn khách nhất hiện tại

DI PY |

Trong các bom tấn ăn khách nhất trên Netflix, Hellbound vượt mặt "Squid Game" lẫn "Arcane" để chiếm vị trí top 1.

Trung Quốc quyết liệt "thanh trừng" nghệ sĩ vi phạm: 88 người bị cấm sóng

ĐÔNG DU |

Danh sách nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm sóng có nhiều cái tên nổi tiếng như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn vừa được công bố.