Hậu các cuộc thi Hoa hậu: Kẻ bị “ném đá”, người được tôn vinh

MINH THI |

Gần đây, “cơn sốt” thi hoa hậu với nhiều cuộc thi lớn nhỏ cuốn công chúng trong nước vào các cuộc tranh cãi bất tận. Nhiều người tự hỏi, ở đâu ra dồn dập nhiều cuộc thi như thế, và thi thố hoài quá tốn kém, thử hỏi các người đẹp Việt nhận được những gì sau đó?

Thi nhan sắc, hy vọng đổi đời

Thật khó nói vì đã có một “mặc định”, rằng thi hoa hậu để có “đại gia” chống lưng, để đổi đời, để trở thành “nữ hoàng sự kiện”. Thế cho nên mặc ai nói gì thì nói, cứ gần cuối năm, có một đoàn người đẹp lần lượt đi thi từ các cuộc thi trong nước cho đến quốc tế.

Hết Hà Thu vừa kết thúc cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017, lại đến Khánh Ngân trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu. Đỗ Mỹ Linh vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017, thì Thùy Dung chưa hết bệnh đậu mùa cũng về đến sân bay từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Hết scandal Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức bất chấp bão lũ gây thiệt hại người và của, lại đến vụ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 bị tố ép thí sinh đi tiếp rượu, cởi trang phục trước mặt bác sĩ nam…

Rồi vụ tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị khán giả đòi trả lại vương miện vì dính đến nghi án thẩm mỹ. Tiếp đó, Nguyễn Thị Loan tiếp tục chinh chiến ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, hay hàng loạt người đẹp khác thi nhan sắc ở các khu vực với nhiều cuộc thi ít tên tuổi khác.

Điều người ta quan tâm là đi thi hoa hậu ở đấu trường quốc tế vốn rất khó có giải, khi trở về thì sẽ nhận được những quyền lợi gì?

Phải công nhận rằng gần đây, các hoa hậu đi thi đã được trang bị và đầu tư khá kỹ, từ trang phục dân tộc, dạ hội cho đến kiến thức, ứng xử và vốn tiếng Anh. Thế cho nên, Hà Thu được khen ngợi về phục trang ở Hoa hậu Trái đất và ẵm 5 giải phụ. Hay Đỗ Mỹ Linh nói tiếng Anh lưu loát, trình bày dự án thuyết phục nên vào thẳng top 40 Hoa hậu Thế giới 2017… Cũng không phải ngẫu nhiên khi Khánh Ngân giành vương miện Hoa hậu Hoàn cầu 2017 và tiếp tục đi thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các phần thi ứng xử của một số cuộc thi trong nước như Hoa hậu Đại dương, hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn bị khán giả chỉ trích. Phần thi tiếng Anh và ứng xử vẫn là “thảm họa” cho không ít thí sinh. Xem ra, công nghệ đào tạo người đẹp còn xa mới vươn tới các “lò luyện hoa hậu” của thế giới, nói gì đến chuyện “vẽ lại bản đồ nhan sắc thế giới” như nhiều người mộng tưởng.

Hoa hậu làm được gì cho cộng đồng?

Đọng lại từ các cuộc thi vẫn là những câu chuyện không vui. Từ ứng xử thiếu tầm hoa hậu chủ nhà của Huyền My ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, đến “chiến thắng” tội nghiệp của cô gái Lê Âu Ngân Anh mà chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương đang lung lay, hay phát ngôn vô cảm của giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Vũ Hoàng My…Rồi dư âm của chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa được giải quyết rốt ráo và thỏa đáng, chuyện rút vương miện hay không rút cứ như đùa…

Vậy nên nhìn nhận các cuộc thi hoa hậu ở tầng mức “học hỏi kinh nghiệm” dù tốn kém, hay tìm kiếm ít nhiều danh hiệu phụ để tìm đường tiến thân vào showbiz? Hay ở cái nhìn thực chất - hoa hậu đã làm được cho cộng đồng?

Không phủ nhận được clip hoạt động vì cộng đồng mà Đỗ Mỹ Linh mang đến cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhằm giúp đỡ người dân lắp đặt các thiết bị chia sẻ điện năng lượng mặt trời, hay dự án của Lan Khuê trước đây chung tay xoa dịu nỗi đau của bệnh nhi ung thư. Hình ảnh năng nổ, tích cực của các người đẹp này đã khiến người xem xúc động.

Thế nên dù không lọt top 15, song Đỗ Mỹ Linh đã được Ban giám khảo công nhận và trao giải top 5 xuất sắc nhất với danh hiệu “Hoa hậu Nhân ái”. Tương tự, Hà Thu mang chiến dịch mùa hè xanh bảo vệ môi trường đến Hoa hậu Trái đất cũng gây được sự chú ý.

Vậy nên hãy bớt kỳ vọng vào cách thành tích của các hoa hậu ở những cuộc thi quốc tế, mà hãy thử hỏi, họ đã giúp các thí sinh nước khác hiểu gì thêm về văn hóa, con người Việt Nam? Giúp họ hiểu rằng nhiều vùng xa của Việt Nam còn rất nghèo, và người dân phải chung tay để gây dựng lại cuộc sống sau chiến tranh, sau lũ lụt thiên tai, vươn lên để có cuộc sống ổn định.

Còn với các cuộc thi trong nước, phải chăng “loạn” thi là vì phía tổ chức cấp phép đang có vấn đề? Không thi được trong nước thì ra nước ngoài thi. Các cuộc thi dù tai tiếng, lùm xùm vẫn không bị xử phạt triệt để. Mới đây, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã yêu cầu xử lý dứt điểm những lùm xùm ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương, song đến nay, vụ việc chưa ngã ngũ. Xem ra, trách ai, hay nên nhìn lại chính mình…

Đi thi chỉ lấy tiếng cho các nhà tài trợ đồng hành phía sau, và các nhà thiết kế có dịp quảng bá cho trang phục của họ. Còn các người đẹp, dĩ nhiên, nếu đăng quang các cuộc thi nhỏ thì sẽ “lên đời” trong nước, còn nếu không có giải gì thì cũng chẳng xấu mặt nào, nhưng chắc chắn, danh tiếng của họ cũng sẽ được quan tâm hơn.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.