Hari Won cãi nhau "tới sáng" với Trịnh Thăng Bình trên sóng truyền hình

H.N |

Trong chương trình gameshow "Bố là số 1", khi bị bạn dẫn Trịnh Thăng Bình trêu chọc vì trang phục “cưa sừng làm nghé”, Hari Won ngay lập tức lên tiếng biện minh.

Xuất hiện trong tập 10 chương trình gameshow "Bố là số 1", khán giả vô cùng thích thú khi chứng kiến Hari Won diện chiếc đầm ngập tràn hoạ tiết dâu tây. Xuất hiện trong chương trình, Hari hỏi Trịnh Thăng Bình: "Bình ơi Bình, hôm nay thấy Hari như thế nào". "Giống như một cây dâu" Trịnh Thăng Bình đáp.

Hari Won nói: “Dâu tây là trái cây yêu thích nhất của chị. Mà chị thấy bé thiếu nhi nào cũng thích dâu tây hết đó nên hôm nay chị quyết định mặc chiếc đầm này”.

Như muốn chọc tức “đàn chị”, Trịnh Thăng Bình nhận định: “Nhưng mà em bé không thích chị, em bé thích em”. Hari Won lập tức phản bác: “Không! Ai nói gì thì nói, chứ cái này mình có thể cãi tới sáng luôn nha.

Thật ra Hari Won để ý thấy rất nhiều em bé thích mình và Trấn Thành, vậy thôi đó. Còn Trịnh Thăng Bình được yêu thích ra sao thì Hari không biết”.

"Đúng rồi, chính vì em bé thích Hari Won còn các ông bố thích Trịnh Thăng Bình nên Bình mới có mặt ở đây đó các bạn", Trịnh Thăng Bình tiếp lời Hari Won.

Hari lên tiếng biện minh cho mình. Nguồn: Gameshow Việt

Tham gia chương trình "Bố là số 1" tuần này là ba cặp bố con Bảo Huy - Vĩnh Khang, Văn Lâm - Gia Hân và Phi Hải - Bảo Hân.

Ở vòng thi “Bố giỏi nhất”, các bé nhận câu hỏi: Khi lớn lên muốn trở thành người như thế nào? Hari Won lém lỉnh móm lời cho các thí sinh nhí: “Các con muốn trở thành ca sĩ như cô Hari Won, MC như cô Hari Won hay diễn viên như cô Hari Won?”. Các bé gái lập tức thể hiện tình cảm dành cho thần tượng, cho biết nữ MC là hình mẫu lý tưởng mà các bé hướng tới.

Bên cạnh đó, cô bé 8 tuổi Gia Hân cùng bố Văn Lâm trình diễn sinh động ca khúc “Con gái nhỏ của ba” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vẻ nũng nịu, đáng yêu của bé Gia Hân khiến khán giả vô cùng yêu thích.

H.N
TIN LIÊN QUAN

Những quan niệm sai lầm về căn bệnh khiến Hari Won lao đao năm 27 tuổi

An An (T/H) |

Hari Won từng tình cờ phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung năm 27 tuổi sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ song vẫn còn rất nhiều quan niệm sai lầm về bệnh ung thư này.

Căn bệnh khiến Hari Won từng lao đao năm 27 tuổi nguy hiểm mức nào?

An An (T/H) |

Hari Won từng tình cờ phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung năm 27 tuổi sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do phát hiện sớm nên bệnh được điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, theo ước tính mỗi ngày có 7 phụ nữ Việt tử vong do căn bệnh này vì phát hiện bệnh muộn.

Lý do MC Trịnh Thăng Bình yêu cầu Hari Won về học lại kiến thức cơ bản

Theo Loan Trần/Dân Việt |

Liên tục đưa ra đáp án sai với câu hỏi dành cho thiếu nhi, Hari Won bị Trịnh Thăng Bình "phũ phàng" yêu cầu về học lại kiến thức cơ bản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những quan niệm sai lầm về căn bệnh khiến Hari Won lao đao năm 27 tuổi

An An (T/H) |

Hari Won từng tình cờ phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung năm 27 tuổi sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ song vẫn còn rất nhiều quan niệm sai lầm về bệnh ung thư này.

Căn bệnh khiến Hari Won từng lao đao năm 27 tuổi nguy hiểm mức nào?

An An (T/H) |

Hari Won từng tình cờ phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung năm 27 tuổi sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do phát hiện sớm nên bệnh được điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, theo ước tính mỗi ngày có 7 phụ nữ Việt tử vong do căn bệnh này vì phát hiện bệnh muộn.

Lý do MC Trịnh Thăng Bình yêu cầu Hari Won về học lại kiến thức cơ bản

Theo Loan Trần/Dân Việt |

Liên tục đưa ra đáp án sai với câu hỏi dành cho thiếu nhi, Hari Won bị Trịnh Thăng Bình "phũ phàng" yêu cầu về học lại kiến thức cơ bản.