Hành trình trở thành idol Hàn Quốc đầy khó khăn của Suga (BTS)

Hương Lê (Theo Koreaboo) |

Suga gây chú ý khi vừa là thành viên của BTS vừa là nhà sản xuất âm nhạc thành công khi tiếp cận và hợp tác với công ty PSY.

Suga sinh ngày 9.3.1993, tại Daegu, Hàn Quốc. Cũng như nhiều thần tượng khác, Suga đã phải vượt qua những khó khăn gian khổ trên con đường đến với thành công của mình. Trong gia đình Suga, ngoài anh trai thì không ai ủng hộ ước mơ âm nhạc của anh.

Trước sự phản đối của những người thân yêu, Suga chỉ biết động viên bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn để tiếp tục ước mơ lớn. Dù gia đình gặp khó khăn về tài chính, Suga vẫn cố gắng tận tâm với nghề của mình.

Năm 13 tuổi, Suga đã tự học cách chơi MIDI, nhanh chóng phát triển khả năng âm nhạc của mình. Suga bắt đầu sáng tác, sắp xếp âm nhạc và tự đọc rap với một nhóm nhạc hip-hop underground, D-TOWN.

Trong gia đình, ngoài anh trai thì không còn ai ủng hộ Suga theo sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Koreaboo
Trong gia đình, ngoài anh trai thì không còn ai ủng hộ Suga theo sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Koreaboo

Ước mơ của  Suga thực sự bắt đầu thành hình khi anh giành vị trí thứ 2 trong một cuộc thi rap do Big Hit Entertainment tổ chức, nơi Suga đã trở thành một thực tập sinh.

Trong quá trình luyện tập, Suga đã nhận một công việc giao hàng bán thời gian để giúp trang trải học phí. Trong một lần giao hàng, Suga đã bị tai nạn ôtô và bị trật khớp vai, cùng nhiều vết thương khác.

Sau khi tai nạn, những vết thương đã làm ảnh hưởng nhiều tới việc tập nhảy, Suga đã phải thông báo với Big Hit Entertainment rằng anh bị thương do ngã cầu thang. Nam idol tiết lộ rằng anh đã nghĩ đến việc nghỉ vì chấn thương của mình và áp lực tài chính khi còn là một thực tập sinh.

Thay vì cho phép Suga nghỉ việc, người sáng lập của Big Hit Entertainment - Bang Si Hyuk đã đứng ra trả tiền học phí cho Suga.

Khi còn là thực tập sinh, Suga làm thêm công việc giao hàng và bị tai nạn ô tô. Ảnh: Koreaboo
Khi còn là thực tập sinh, Suga làm thêm công việc giao hàng và bị tai nạn ôtô. Ảnh: Koreaboo

Vào ngày 12.6.2013, Suga đã có thể ra mắt cùng sáu thành viên khi họ ra mắt với đĩa đơn “No More Dream”. Anh đã bình phục chấn thương vai của mình bằng vật lý trị liệu và tiêm thuốc trong nhiều năm, nhưng cơn đau và khả năng vận động hạn chế đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Suga hiện nay.

Vào ngày 3.11.2020, Suga tạm ngừng hoạt động và trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị dứt điểm một bên vai bị rách. Anh đã trở lại sân khấu tại Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 vào ngày 10.1.2021.

Hương Lê (Theo Koreaboo)
TIN LIÊN QUAN

MV của PSY và Suga (BTS) lập kỷ lục, nhưng so với Lisa (Blackpink) thế nào?

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, MV "That That" của PSY và Suga (BTS) trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Tuy nhiên, nếu so tốc độ tăng trưởng view với "Lalisa" của Lisa (Blackpink) thì vẫn còn thua xa.

BTS sẽ là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được miễn nghĩa vụ quân sự?

Huyền Chi |

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả công dân nam phải phục vụ quân đội 2 năm trước 30 tuổi, và với thành viên lớn tuổi nhất của BTS, Jin, sắp bước sang tuổi 30.

"Đàn em của BTS" vừa ra mắt đã bị công chúng tẩy chay

DIỆU HUYỀN |

Kim Garam - thành viên của Lesserafim - hiện không nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng vì bê bối bạo lực học đường trước đó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

MV của PSY và Suga (BTS) lập kỷ lục, nhưng so với Lisa (Blackpink) thế nào?

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, MV "That That" của PSY và Suga (BTS) trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Tuy nhiên, nếu so tốc độ tăng trưởng view với "Lalisa" của Lisa (Blackpink) thì vẫn còn thua xa.

BTS sẽ là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được miễn nghĩa vụ quân sự?

Huyền Chi |

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả công dân nam phải phục vụ quân đội 2 năm trước 30 tuổi, và với thành viên lớn tuổi nhất của BTS, Jin, sắp bước sang tuổi 30.

"Đàn em của BTS" vừa ra mắt đã bị công chúng tẩy chay

DIỆU HUYỀN |

Kim Garam - thành viên của Lesserafim - hiện không nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng vì bê bối bạo lực học đường trước đó.