Hành trình thâu tóm dần ngành giải trí Hàn của HYBE - tập đoàn đứng sau BTS

Thanh Trúc |

Từng có khoảng thời gian khó khăn nhưng với đầu óc chiến lược của người đứng đầu và sự phát triển vượt trội của các nghệ sĩ dưới trướng, trong đó góp phần lớn nhất chính là BTS, HYBE gần như “thâu tóm” ngành giải trí Hàn Quốc.

Tập đoàn HYBE chính là tiền thân của công ty giải trí Bighit. Từ công ty gánh nợ 60 tỉ đồng đến một tập đoàn đầy danh tiếng. Với sự phát triển không ngừng nghỉ của mình, HYBE thể hiện tham vọng bành trướng khi liên tiếp thu mua các công ty. 

Bắt đầu với việc mua lại Source Music

Mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai ông chủ công ty được biết đến rộng rãi trong ngành âm nhạc. Đây từng là công ty quản lý của GFRIEND trước khi nhóm tan rã và hiện nay là tân binh đang hot LE SSERAFIM.

Vào ngày 29.7.2020, HYBE chính thức thông báo hoàn tất thỏa thuận xác nhập Source Music.

Thu mua Pledis

Dù đã trở thành cổ đông lớn nhất với 85% cổ phần vào tháng 5.2020, nhưng ngày 18.10.2020, HYBE thông báo thu mua thành công Pledis. Công ty này hiện quản lý các nghệ sĩ: Seventeen, Fromis 9...

Tiếp đến là công ty của Zico 

Vào ngày 18.11.2020, HYBE chính thức thông báo thu mua Công ty giải trí KOZ. Công ty chuyên về hip-hop và R&B do Zico thành lập vào năm 2019. Hiện tại, KOZ quản lý các nghệ sĩ như: Dvwn, Penomeco và cả chính chủ nhân bản hit Any song.

Tham vọng vươn ra toàn cầu

HYBE đánh dấu một bước tiến mới khi thu mua 100% cổ phần Ithaca Holdings - công ty quản lý loạt ngôi sao đình đám thế giới vào ngày 2.4.2021. Đây là công ty đầu tư về truyền thông và giải trí do Scooter Braun sáng lập.

Ông lớn này còn là chủ sở hữu của Big Machine Label Group và SB Projects - mái nhà chung của loạt giọng ca đình đám tại làng nhạc thế giới như: Ariana Grande, David Guetta, Demi Lovato, Justin Bieber, Black Eyed Peas, J Balvin…

Tiếp tục với việc mua lại toàn bộ cổ phần của QC Media Holdings, công ty mẹ của QC Music thông qua chi nhánh HYBE America vào ngày 9.2.2023. Đây là một label hip hop với các nghệ sĩ dưới trướng như: Migos, Lil Baby, Lil Yachty... Công ty này được thành lập vào tháng 2.2013 bởi Kevin Lee và Pierre Thomas.

Phi vụ “ồn ào” nhất những ngày qua

Sự việc nổ ra khi màn tranh chấp giữa Lee Soo Man và hai CEO của SM lên tới đỉnh điểm. Lúc này, HYBE xuất hiện với mong muốn mua lại cổ phần cùng lời đề nghị hấp dẫn, nếu sự việc thành công, SM sẽ được đồng quản lý bởi cổ đông lớn nhất là HYBE và cổ đông lớn thứ hai là Lee Soo Man.

Ban quản trị SM lo lắng về điều này nên đã bán một số cổ phần cho Kakao, công ty này ngay lập tức trở thành cổ đông lớn thứ hai của SM sau Lee Soo Man.

Nhận thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, Lee Soo Man nghĩ cách bán cổ phần nhưng vẫn đảm bảo quyền sản xuất và lợi nhuận. Cuối cùng với việc mua được 14.8% cổ phần của Lee Soo Man, HYBE trở thành cổ đông lớn nhất SM.

Sự kiện này được xem như hot nhất làng giải trí Hàn Quốc vào ngày 10.2.2023, khi các bên liên tục đấu tố nhau. Diễn biến câu chuyện vẫn chưa tiếp tục, nhưng trật tự vốn có ở Kpop có thể bị đảo lộn. 

Cái hay của HYBE khi thu mua lại các công ty là không can thiệp quá sâu vào quá trình vận hành mà chỉ rót vốn đầu tư để thu về lợi nhuận. Công ty con vẫn sẽ giữ bộ máy quản lý và màu sắc vốn có của nó.

Thanh Trúc
TIN LIÊN QUAN

Phim của BTS lập kỷ lục tại Việt Nam

DI PY |

Theo phía đại diện các cụm rạp, “BTS: Yet to come in cinemas” trở thành phim Kpop có doanh thu cao nhất khi chiếu ở Việt Nam.

Những lần BTS, Blackpink, TWICE được quảng bá thông qua phim ảnh

An Nhiên |

Trước vai “BTS của giới dạy thêm” trong “Khóa học yêu cấp tốc”, Blackpink, TWICE nhiều lần được quảng bá thông qua màn ảnh.

Bước tiến của TXT trước BTS, Blackpink, TWICE

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, TXT vừa đạt top 1 Billboard Artist 100, nhờ sản phẩm "The Name Chapter: TEMPTATION". Đây là nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt thành tích này ở năm 2023. Nhóm nhạc này đang cho thấy họ có bước tiến không thua kém gì Blackpink, BTS.

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Phim của BTS lập kỷ lục tại Việt Nam

DI PY |

Theo phía đại diện các cụm rạp, “BTS: Yet to come in cinemas” trở thành phim Kpop có doanh thu cao nhất khi chiếu ở Việt Nam.

Những lần BTS, Blackpink, TWICE được quảng bá thông qua phim ảnh

An Nhiên |

Trước vai “BTS của giới dạy thêm” trong “Khóa học yêu cấp tốc”, Blackpink, TWICE nhiều lần được quảng bá thông qua màn ảnh.

Bước tiến của TXT trước BTS, Blackpink, TWICE

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc, TXT vừa đạt top 1 Billboard Artist 100, nhờ sản phẩm "The Name Chapter: TEMPTATION". Đây là nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt thành tích này ở năm 2023. Nhóm nhạc này đang cho thấy họ có bước tiến không thua kém gì Blackpink, BTS.