Hạnh Sino mặc đồ gợi cảm, xuyên thấu bên Tuấn Hưng

M. K |

Mới đây, hotgirl Hạnh Sino có dịp tái ngộ ca sĩ Tuấn Hưng – người thầy và cũng là người giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. 

Hạnh Sino hiện vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ phía Tuấn Hưng – người thầy đã giúp đỡ cô nhiều năm qua. Luôn đề cao tinh độc lập và sợ làm phiền Tuấn Hưng vì biết “thầy” rất bận rộn chạy show và gia đình nên có nhiều việc, Hạnh Sino quyết định một mình.  Tuy nhiên, Tuấn Hưng là người tinh tế vẫn luôn nhận ra và dành cho Hạnh nhiều sự hỏi han, động viên kịp thời. Đó cũng là động lực và áp lực khiến Hạnh phải cố gắng hơn nữa.
Hạnh Sino đang nhận được sự hỗ trợ từ phía Tuấn Hưng – người thầy đã giúp đỡ cô nhiều năm qua, luôn dành cho Hạnh nhiều sự hỏi han, động viên kịp thời. Đó cũng là động lực và áp lực khiến Hạnh phải cố gắng hơn nữa. Ảnh: Minh Luân Ducan. 
Sau khi tham gia cuộc thi The Remix 2016 cùng bạn thân Emily, Hạnh Sino đang tích cực đẩy mạnh con đường solo để khẳng định tài năng. Từ đầu năm 2017 đến nay,  Hạnh Sino đã có nhiều dự án để hâm nóng tên tuổi như MV Cô gái ơi đừng khóc, bản cover We don’t talk anymore,… Tất cả đều nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và là động lực cho nữ ca sĩ nỗ lực, hoàn thiện mình hơn nữa.
Sau khi tham gia cuộc thi "The Remix 2016" cùng bạn thân Emily, Hạnh Sino đang tích cực đẩy mạnh con đường solo để khẳng định tài năng. 
 
 Từ đầu năm 2017 đến nay, Hạnh Sino đã có nhiều dự án để hâm nóng tên tuổi và tất cả đều nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và là động lực cho nữ ca sĩ nỗ lực, hoàn thiện mình hơn nữa.
Hạnh Sino diện chiếc đầm màu nude gợi cảm của NTK Phương Linh khiến nhiều quan khách, truyền thông chú ý.
Đến dự sự kiện, Hạnh Sino diện chiếc đầm màu nude gợi cảm của NTK Phương Linh khiến nhiều quan khách, truyền thông chú ý.
Nữ ca sĩ sử dụng lối trang điểm khá cá tính và sexy dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm Hi Won.
Nữ ca sĩ sử dụng lối trang điểm khá cá tính và sexy dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm Hi Won.
Hạnh Sino tâm sự, nền thời trang nước nhà đang ngày càng phát triển nên cô muốn sử dụng trang phục của những nhà thiết kế trong nước, vừa là để ủng hộ những nỗ lực của của các designer Việt, vừa là giúp những sản phẩm trong nước được biết đến rộng rãi hơn.
Hạnh Sino tâm sự, nền thời trang nước nhà đang ngày càng phát triển nên cô muốn sử dụng trang phục của những nhà thiết kế trong nước, vừa là để ủng hộ những nỗ lực của của các designer Việt, vừa là giúp những sản phẩm trong nước được biết đến rộng rãi hơn.
Sau khi khẳng định được khả năng qua nhiêu cuộc thi, Hạnh Sino quyết định đẩy mạnh con đường âm nhạc của mình với nhiều sản phẩm chỉn chu. “Mỹ nhân khóc” hi vọng sự đầu tư và làm việc nghiêm túc của bản thân sẽ mang lại nhiều sản phẩm ưng ý, nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Sau khi khẳng định được khả năng qua nhiều cuộc thi, hotgirl quyết định đẩy mạnh con đường âm nhạc của mình với nhiều sản phẩm chỉn chu. Hạnh Sino hy vọng sự đầu tư và làm việc nghiêm túc của bản thân sẽ mang lại nhiều sản phẩm ưng ý, nhận được sự ủng hộ của khán giả.
M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.