Hàng trăm tác giả bị Sky Music vi phạm bản quyền

MINH THI |

Đó là khẳng định của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng, đến lượt nhạc sĩ Hoài An, Trần Minh Phi tố Sky Music vi phạm quyền tác giả âm nhạc.

4.000 tác phẩm bị vi phạm bản quyền

Là người có số lượng lớn tác phẩm bị Sky Music tự ý tuyên bố “có bản quyền” để kinh doanh (lên tới 185 bản ghi có sử dụng tác phẩm), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa mới lên tiếng sẽ cùng Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả trong âm nhạc làm đến cùng vụ việc.

Cụ thể, theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, 50 tác phẩm của anh bị Sky Music nhận quyền tác giả và 135 ca khúc có quyền liên quan nhưng không xin phép tác giả.

Tiếp đó, nhạc sĩ Hoài An cũng lên tiếng khi 192 tác phẩm của anh lại có mặt trên trang web của Sky Music mà chưa có sự đồng ý của anh. Tương tự, nhạc sĩ Trần Minh Phi cũng có 20 bài bị Sky Music sử dụng mà không xin phép tác giả.

Nhạc sĩ Trần Minh Phi khẳng định, anh sẽ cùng VCPMC làm đến nơi đến chốn việc này, vì nếu bỏ qua, sẽ có nhiều tiền lệ khác cho tình trạng vi phạm quyền tác giả. “Ban đầu, tôi định không lên tiếng, vì quá mệt mỏi, có khi lại bị nói là PR cho tên tuổi của mình. Nhưng khi thấy phản ứng của Sky Music “vừa ăn cướp vừa la làng”, đã làm sai mà còn không xin lỗi, lại kiện ngược tác giả vu khống, nên tôi không bỏ qua nữa. Họ nói rằng họ chỉ ký hợp đồng với ca sĩ thông qua bản ghi, nhưng quên mất là ca sĩ hát bài của tác giả. Đó đâu phải là bài chùa. Ca sĩ hát bài của tôi thì Sky Music phải làm việc với tôi chứ, chỉ khi nào tôi bán đứt hay tặng ca khúc đó cho ca sĩ thì ca sĩ mới độc quyền ca khúc đó. Tôi đã ủy thác cho VCPMC thì bên đó phải chịu trách nhiệm, hỗ trợ pháp lý cho tôi”.

Mới đây, VCPMC phát hiện Công ty Cổ phần Sky Music đang tự ý sử dụng các tác phẩm âm nhạc của một số nhạc sĩ thành viên VCPMC, để kinh doanh dịch vụ cung cấp giải pháp phát nhạc với tên gọi “X-Music Station”.

Sky Music ngang nhiên tuyên bố “nhạc có đầy đủ bản quyền, gồm: Quyền liên quan của ca sĩ, nhà sản xuất và cả quyền tác giả”. Lý do Sky Music đưa ra là đã được nghệ sĩ biểu diễn và nhạc sĩ chuyển quyền sử dụng. Tuy nhiên, khi VCPMC tiến hành đối soát các tác phẩm bị Sky Music tuyên bố là “có bản quyền” theo cách trên, đã xác định được đây là các tác phẩm thuộc tác giả thành viên do VCPMC quản lý, khai thác.

Theo xác minh của VCPMC thời gian qua, có hàng trăm nhạc sĩ có tác phẩm đang bị Sky Music sử dụng mà không xin phép, số lượng khoảng trên 4.000 tác phẩm.

Điển hình một số nhạc sĩ thời gian qua đã lên tiếng hoặc phản ứng với hành vi của Sky Music như: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoài An, Trần Minh Phi, Lê Văn Lộc, Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Lê Quốc Thắng, Thái Thịnh, Minh Nhiên…

Xử lý ra sao?

Khi được hỏi vụ Sky Music vi phạm bản quyền các nhạc sĩ sẽ được Trung tâm xử lý ra sao để bảo vệ các tác giả, đại diện phòng pháp chế - VCPMC chi nhánh phía Nam cho biết: Ngày 3.1.2018, VCPMC đã gửi thư khuyến cáo (bằng văn bản số 1947/TTBVQTGANVN, công khai trên website: vcpmc.org), đến các tác giả thành viên của mình để các thành viên thận trọng trước trường hợp như của Sky Music và một số công ty kinh doanh khác.

VCPMC hiện đang tích cực làm rõ vấn đề này, vạch rõ bản chất sự việc, sẵn sàng áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để xử lý triệt để, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tác giả thành viên VCPMC.

Tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc của VCPMC luôn là đồng hành cùng nhạc sĩ, với VCPMC. Với nhiệm vụ, trọng trách, cũng như năng lực thực thi của VCPMC theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và sự ủy nhiệm của các tổ chức quốc tế có hợp tác song phương về bản quyền, VCPMC luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhạc sĩ, áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền, tố cáo hành vi xâm phạm quyền, yêu cầu Sky Music phải xin phép, trả tiền cho chủ sở hữu, tác giả thành viên của VCPMC theo đúng quy định pháp luật.

Khi được hỏi, trong trường hợp Sky Music cho rằng họ ký hợp đồng với ca sĩ thông qua bản ghi chứ không phải với nhạc sĩ thì liệu họ có vi phạm bản quyền với tác giả hay không, đại diện phòng pháp chế nhấn mạnh: “Trường hợp Sky Music ký với ca sĩ hay người biểu diễn thì Sky Music có thể có quyền của người biểu diễn hoặc quyền với bản ghi (thuộc các quyền liên quan).

Theo quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả do tác giả độc quyền thực hiện; tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ quyền tác giả phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Do đó, sử dụng tác phẩm mà không xin phép, không trả tiền cho tác giả-chủ sở hữu quyền tác giả thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định tại khoản 8 Điều 28 Luật SHTT”.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.