Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng từ đêm chờ mua truyện tranh Nhật Bản

MINH PHONG |

Hàng trăm bạn trẻ đã tập trung xếp hàng tại một cơ sở của nhà xuất bản ở Hà Đông để chờ mua truyện tranh Jujutsu Kaisen (Chú thần hồi chiến).

Ngày 24.6, nhà xuất bản Kim Đồng sẽ phát hành tập 4 bộ truyện tranh Jujutsu Kaisen (Chú thần hồi chiến).

Tuy nhiên, ngay từ 9h tối hôm trước (23.6), đã có hàng trăm bạn trẻ xếp hàng tại một cơ sở của nhà xuất bản ở Hà Đông để chờ mở cửa mua truyện.

 
Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng từ đêm để chờ mua truyện tranh Jujutsu Kaisen. Ảnh: Việt Hùng

Theo đó, người xếp hàng sẽ được phát phiếu mua hàng và đánh số thứ tự trên tay. Ngoài ra, mọi người còn phải điểm danh theo các khung giờ 0h00, 3h00 và 5h00 để tránh các trường hợp đến lấy số xong về nhà.

Người mua được nhận phiếu mua hàng và đánh số thứ tự. Ảnh: V.H
Người mua được nhận phiếu mua hàng và đánh số thứ tự. Ảnh: V.H
Người mua được nhận phiếu mua hàng và đánh số thứ tự. Ảnh: Việt Hùng

Trên thực tế, đây chỉ là một trong số nhiều nhóm bạn trẻ xếp hàng để chờ mua truyện tranh. Hình ảnh này còn diễn ra tại rất nhiều các nhà sách khác thuộc hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Kim Đồng trên toàn quốc. Đây đều là những người yêu thích văn hóa Nhật Bản và có niềm đam mê với truyện tranh Jujutsu Kaisen.

Theo ghi nhận, mặc dù giá của bộ truyện này đã "hạ nhiệt", mỗi tập đều có bản "limited" (giới hạn) nhưng vì đam mê nên rất nhiều bạn trẻ chấp nhận xếp hàng từ đêm để có thể sở hữu tác phẩm này.

Được biết, giá "chợ đen" của mỗi quyển "limited" khoảng 150.000 - 200.000 đồng, riêng tập 0 vẫn có giá từ 600.000 - 1.000.000 đồng.

Ngoài những bạn trẻ có niềm đam mê, vẫn có nhiều người xếp hàng mua truyện với mục đích đầu cơ và bán lại để "ăn chênh lệch".

Hình ảnh xếp hàng mua truyện trong sáng nay (24.6). Ảnh: V.H
Hình ảnh xếp hàng mua truyện trong sáng nay (24.6). Ảnh: Việt Hùng

Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) là một bộ truyện tranh Nhật Bản được sáng tác và minh họa bởi Akutami Gege, đăng trên tạp chí Weekly Shōnen Jump của Shueisha kể từ tháng 3 năm 2018. Truyện được phát hành bởi Shueisha và đã có 19 tập truyện được xuất bản tính đến tháng 4.2022.

Trước thành công của Jujutsu Kaisen, Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền manga và triển khai chuyển ngữ, biên tập cũng như lên kế hoạch phát hành bộ truyện từ năm 2021.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi động cuộc thi vẽ truyện tranh "Vệ binh hoang dã" để bảo vệ loài tê tê

Thùy Linh |

Nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và hưởng ứng chiến dịch “Vệ binh hoang dã” ra mắt cộng đồng ngày 10.6, CHANGE cùng WildAid tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh.

Doraemon và hành trình trở thành biểu tượng truyện tranh của Nhật Bản

Huyền Chi |

Doraemon, chú mèo máy màu xanh không có tai đã trải qua hơn một nửa thế kỷ đồng hành cùng các thế hệ trẻ em trên toàn thế giới.

Tác giả bộ truyện tranh Doraemon qua đời ở tuổi 88

AN NGUYÊN |

Họa sĩ Motoo Abiko, người đồng sáng tạo truyện tranh Doraemon, đã qua đời tại tư gia vào sáng 7.4.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi động cuộc thi vẽ truyện tranh "Vệ binh hoang dã" để bảo vệ loài tê tê

Thùy Linh |

Nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và hưởng ứng chiến dịch “Vệ binh hoang dã” ra mắt cộng đồng ngày 10.6, CHANGE cùng WildAid tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh.

Doraemon và hành trình trở thành biểu tượng truyện tranh của Nhật Bản

Huyền Chi |

Doraemon, chú mèo máy màu xanh không có tai đã trải qua hơn một nửa thế kỷ đồng hành cùng các thế hệ trẻ em trên toàn thế giới.

Tác giả bộ truyện tranh Doraemon qua đời ở tuổi 88

AN NGUYÊN |

Họa sĩ Motoo Abiko, người đồng sáng tạo truyện tranh Doraemon, đã qua đời tại tư gia vào sáng 7.4.