Han Sara bị chỉ trích khi mặc váy ngắn phản cảm hát nhạc Cách mạng

Hải Minh |

Nhiều khán giả cho rằng vũ đạo, trang phục váy ngắn của Han Sara và dàn vũ công gây phản cảm trên sân khấu.

Trong tập mới nhất của chương trình "The Heroes" trên VTV3, ca sĩ Han Sara mang đến cho khán giả bản remake ca khúc nổi tiếng "Cô gái mở đường" (nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ). Ca khúc được phối lại trên nền nhạc điện tử hiện đại, và có phần rap nhắc tới nhiều nhân vật lịch sử như Mẫu Âu Cơ, Hai Bà Trưng, Hồ Xuân Hương... với nội dung đề cao nữ quyền.

Trong đêm thi, Nguyễn Hải Phong - huấn luyện viên của Han Sara - gọi thí sinh là "Cô gái mở đường" trong âm nhạc. Giám khảo Hà Lê khen cô bùng nổ, tự tin trên sân khấu. Anh đặc biệt thích phần rap của ca sĩ bởi cô đưa ra những hình tượng cụ thể, rõ ràng để khán giả liên tưởng, so sánh.

Thế nhưng, giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng, cô chưa khai thác triệt để chủ đề bài hát "Cô gái mở đường", khiến phần hát và bài rap chưa liên kết, gượng ép. Kết quả, Han Sara bị loại bởi đối thủ Ali Hoàng Dương, dừng bước ở cuộc thi.

Màn trình diễn phản cảm khiến Han Sara bị chỉ trích. Ảnh: CMH
Màn trình diễn phản cảm khiến Han Sara bị chỉ trích. Ảnh: CMH

Nhiều khán giả nhận xét Han Sara không hiểu thông điệp ca khúc. Ngoài ra, việc phối bài hát với nhạc EDM được cho là không phù hợp, làm mất đi tinh thần trang nghiêm của nhạc phẩm Cách mạng.

Trên Facebook, không ít khán giả còn cho rằng, vũ đạo, trang phục váy ngắn của Han Sara và dàn vũ công gây phản cảm bởi các nghệ sĩ biểu diễn "Cô gái mở đường" thường mặc trang phục mô phỏng các thanh niên xung phong thời chống Mỹ, đội mũ tai bèo.

Tạo hình của Han Sara khi biểu diễn “Cô gái mở đường“. Ảnh: Viva
Tạo hình của Han Sara khi biểu diễn “Cô gái mở đường". Ảnh: Viva

Nhận quá nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng, khi nói về tiết mục của mình trong chương trình, Han Sara chỉ giải thích chung chung rằng, cô ủng hộ những phụ nữ có thể đứng vững trên đôi chân của mình, tự tin với bản thân, không cần phải dựa dẫm người khác.

Han Sara sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, sống cùng bố ở Việt Nam từ năm 2010. Cô được chú ý từ khi tham gia Giọng hát Việt 2017, với khả năng hát tiếng Hàn, Anh, Việt.

Cô có nhiều MV thu hút chục triệu lượt xem như "Đếm cừu" (Ân Nhi), "Con gái khi yêu" (Only C), "Mình hẹn hò nhau đi" (Huỳnh Hiền Năng). Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo tốt, Han Sara thu hút nhiều fan nhờ ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang hiện đại.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khán giả xúc động với kết phim "11 tháng 5 ngày"

Hải Minh |

Sau một thời gian dài phát sóng, bộ phim "11 tháng 5 ngày" đã đi đến hồi kết.

Hàng loạt nhạc sĩ lên tiếng khiếu nại khi bị BH Media đánh "gậy bản quyền"

Hải Minh |

Hàng loạt nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng lên tiếng về việc bị đánh "gậy bản quyền" trên YouTube với chính ca khúc do họ sáng tác, biểu diễn.

Will, Han Sara lần đầu "quậy" tung trường Báo

Minh Ánh |

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm đại nhạc hội “Welcome to AJC: the Phenomenon” tối 11.11 bùng cháy với sự tham gia biểu diễn của Will và Han Sara cùng những tiết mục "đặc sản" của sinh viên trường báo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều khán giả xúc động với kết phim "11 tháng 5 ngày"

Hải Minh |

Sau một thời gian dài phát sóng, bộ phim "11 tháng 5 ngày" đã đi đến hồi kết.

Hàng loạt nhạc sĩ lên tiếng khiếu nại khi bị BH Media đánh "gậy bản quyền"

Hải Minh |

Hàng loạt nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng lên tiếng về việc bị đánh "gậy bản quyền" trên YouTube với chính ca khúc do họ sáng tác, biểu diễn.

Will, Han Sara lần đầu "quậy" tung trường Báo

Minh Ánh |

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm đại nhạc hội “Welcome to AJC: the Phenomenon” tối 11.11 bùng cháy với sự tham gia biểu diễn của Will và Han Sara cùng những tiết mục "đặc sản" của sinh viên trường báo.