Hai chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc được mong chờ nhất năm 2021

Tuấn Đạt |

2 chương trình truyền hình thực tế dưới đây được xem là tiêu biểu và có số lượng người theo dõi cao kỷ lục của truyền hình xứ Kim chi.

2 ngày 1 đêm

Series “2 ngày 1 đêm” (2 Days & 1 Night) là chương trình truyền hình thực tế giải trí thuộc Top đầu rất được nhiều khán giả yêu thích. Chương trình do đài truyền hình KBS2 thực hiện và tính đến thời điểm hiện tại đã trải qua 4 mùa với thời lượng phát sóng lên tới gần 600 tập. Ngoài ra, chương trình còn thu hút sự chú ý bởi các khách mời đều là những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

“2 ngày 1 đêm” chia thành các đội và cùng trải nghiệm những chuyến đi đến các địa điểm nổi tiếng Hàn Quốc, từ biển đảo và cắm trại gần biên giới. Các thành viên trong nhóm cùng sinh hoạt, chia sẻ mọi thứ với nhau. Những bất đồng quan điểm, thể hiện cái tôi của mỗi người khiến cho chương trình tăng thêm phần kịch tính.

Show thực tế này đã mang về những con số kỷ lục cho đài KBS2 như lượng tỉ suất người xem cao, các giải thưởng danh giá như “Chương trình truyền hình thực tế được bình chọn nhiều nhất” của giải KBS Entertainment Awards năm 2018, “Khen thưởng của Tổng thống” trong hoạt động khen thưởng phong trào văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc…

Chương trình truyền hình thực tế “Running Man” của Hàn Quốc từng sang Việt Nam quay hình. Ảnh nguồn: Xinhua.
Chương trình truyền hình thực tế “Running Man” của Hàn Quốc từng sang Việt Nam quay hình. Ảnh nguồn: Xinhua.

Running man

Cũng giống như “2 ngày 1 đêm”, “Running man” phiên bản Hàn Quốc là một trong những chương trình truyền hình thực tế thu hút lượng khán giả theo dõi. Vốn chỉ là một phần trong chương trình “Ngày chủ nhật vui vẻ” (Good Sunday) của đài SBS, “Running man” đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng từ những tập đầu ra mắt vào tháng 7.2010.

Chương trình đã đem lại nhiều tiếng cười, niềm vui cho khán giả theo dõi với các thành viên chủ chốt bao gồm MC Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Kim Jong Kook, Haha, Song Ji-hyo, Lee Kwang Soo, Yang Se-chan, Jeaon So-min…

Bên cạnh đó, “Running man” cũng góp phần quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thị trường quốc tế khi lọt vào Top chương trình yêu thích nhất tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia…

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Từ "Sao nhập ngũ", "Vietnam why not": Nghệ sĩ "gỡ điểm" nhờ show thực tế?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên, Nam Thư, Hương Ly, Nam Em... là những cái tên từng gây ồn ào dư luận. Tuy nhiên, họ lại "chuyển bại thành thắng" khi tham gia các show thực tế Sao nhập ngũ, Vietnam why not. Đây được xem là chuyện lạ.

Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát ngồi ghế nóng show truyền hình thực tế

Cẩm Thơ |

Vốn là người ít xuất hiện ở “chốn ồn ào” và được coi là làm giỏi hơn nói, việc Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát - ông Trần Quí Thanh bất ngờ tham dự show truyền hình thực tế “Cơ hội cho ai - Whose Chance” gây khá nhiều tò mò. Bản thân người dẫn chương trình - MC Lại Văn Sâm cũng nói ông cảm thấy rất thú vị với doanh nhân 66 tuổi này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Sợ truyền hình thực tế sau "Cuộc đua kỳ thú"

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa nhận, quãng thời gian tham gia "Cuộc đua kỳ thú", cuộc sống của cô xảy ra nhiều chuyện và đây cũng là thời điểm sóng gió nhất của cô sau 3 năm đăng quang hoa hậu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ "Sao nhập ngũ", "Vietnam why not": Nghệ sĩ "gỡ điểm" nhờ show thực tế?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên, Nam Thư, Hương Ly, Nam Em... là những cái tên từng gây ồn ào dư luận. Tuy nhiên, họ lại "chuyển bại thành thắng" khi tham gia các show thực tế Sao nhập ngũ, Vietnam why not. Đây được xem là chuyện lạ.

Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát ngồi ghế nóng show truyền hình thực tế

Cẩm Thơ |

Vốn là người ít xuất hiện ở “chốn ồn ào” và được coi là làm giỏi hơn nói, việc Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát - ông Trần Quí Thanh bất ngờ tham dự show truyền hình thực tế “Cơ hội cho ai - Whose Chance” gây khá nhiều tò mò. Bản thân người dẫn chương trình - MC Lại Văn Sâm cũng nói ông cảm thấy rất thú vị với doanh nhân 66 tuổi này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Sợ truyền hình thực tế sau "Cuộc đua kỳ thú"

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa nhận, quãng thời gian tham gia "Cuộc đua kỳ thú", cuộc sống của cô xảy ra nhiều chuyện và đây cũng là thời điểm sóng gió nhất của cô sau 3 năm đăng quang hoa hậu.