Hà Thu mang câu chuyện Hai Bà Trưng đến với Miss Earth 2017

M.T |

Hà Thu và ê kíp vừa hé lộ những hình ảnh mới nhất của bộ trang phục nữ chiến binh đại diện Việt Nam tại Miss Earth. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ hình tượng Hai Bà Trưng và sẽ được cô trình diễn trong một phần thi hoàn toàn mới lần đầu xuất hiện tại Miss Earth.

Tại Miss Earth năm nay, cuộc thi mang chủ đề Heroines Fighting Climate Change (Anh hùng chống biến đổi khí hậu). Điểm nhấn chính là việc thí sinh các nước sẽ chuẩn bị một bộ trang phục mang cảm hứng của những nữ chiến binh đến từ đất nước của mình, thông qua đó sẽ giúp đề cao hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, đặc biệt đúng với chủ đề - sẽ là người tiên phong, đi đầu trong việc kêu gọi chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Hà Thu trong trang phục chiến binh của Minh Công. Ảnh: L.T.V
Hà Thu trong trang phục chiến binh của Minh Công. Ảnh: L.T.V

Bộ trang phục được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng ấn tượng và đậm nét truyền thống, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xưa mạnh mẽ, đầy khí chất.

Phần áo là sự pha trộn kết hợp những chất liệu hiện đại cùng các kỹ thuật đính tay để tạo ra những nét mới hơn nhưng vẫn thể hiện đầy đủ tinh thần oai nghiêm của 1 nữ tướng.

Điểm nhấn là chiếc mấn đội đầu.
Điểm nhấn là chiếc mấn đội đầu.

Phần váy sử dụng gấm - một chất liệu truyền thống của Việt Nam kết hợp cùng những hoa văn của dân tộc. Bộ trang phục được điểm xuyến tỉ mẩn bởi phần phụ kiện được làm 100% bằng tay  để cho bạn bè quốc tế thấy được sự tỉ mỉ khéo tay của người Việt cũng như thể hiện sự chu đáo, tâm huyết của người thực hiện. Điểm nhấn còn có thêm chiếc mấn đội đầu được làm bằng kẽm và phủ sơn đồng.

Vẻ mạnh mẽ của Hà Thu.
Vẻ mạnh mẽ của Hà Thu.

NTK Nguyễn Minh Công – người thiết kế riêng bộ trang phục cho Hà Thu – chia sẻ: “Bộ trang phục không mang một hình ảnh nào cụ thể. Đó là sự hội tụ về vẻ đẹp truyền thống, khí phách của người phụ nữ xưa. Nó có thể giúp liên tưởng đến hình ảnh một Bà Triệu oai nghiêm, Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc hay một Bùi Thị Xuân ngoan cường... Thông qua bộ trang phục, Minh Công muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt thật mạnh mẽ và kêu hùng, không đao to búa lớn không áo giáp kim loại nhưng vẫn trông bản lĩnh kiên cường. Với tôi đó mới chính là khí chất “anh hùng” của người phụ nữ.”

Chia sẻ về cảm xúc khi mặc bộ trang phục này, Hà Thu hào hứng cho biết cô cảm thấy vô cùng tự tin khi diện bộ thiết kế của Nguyễn Minh Công. “Bản thân Hà Thu luôn cảm phục hình ảnh các nữ chiến binh, anh hùng đất Việt ngày xưa và mong muốn thông qua bộ trang phục này có thể phần nào truyền được ngọn lửa khí chất oai hùng đến với thế hệ trẻ, trong đó có Thu. Thu mong bộ trang phục này sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả Việt Nam lẫn quốc tế".

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.