Grammy đang lợi dụng BTS?

Dương Hương |

BTS trượt cả hai đề cử của Grammy 2023 không quá bất ngờ. Song, nhiều khán giả và giới phê bình đặt ra câu hỏi, phải chăng BTS chỉ được coi là “công cụ" cứu vãn rating, thu hút truyền thông cho Grammy?

BTS có năm thứ 3 liên tiếp được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất tại Grammy (từ 2021 đến 2023). Nhưng cuối cùng, nhóm vẫn không thể vượt qua “bức tường Grammy".

Đề cử MV xuất sắc cũng không mỉm cười với BTS, khi giải thưởng được trao cho Taylor Swift.

Đối thủ của BTS quá mạnh

Trước hết phải nhìn nhận thực tế, năm nay, các đối thủ của BTS quá mạnh. Tạp chí văn hoá IZE nhận định, tất cả những người chiến thắng, đánh bại BTS tại Grammy 2023 đều “xứng đáng".

“All to Well: The Short Film” của Taylor Swift đoạt giải MV xuất sắc là thước phim ngắn 10 phút do chính Taylor Swift viết kịch bản và đạo diễn.

Ngay sau khi phát hành, nó đã vượt qua 14 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành video phổ biến nhất. MV cũng được chiếu trong phần phim ngắn của Liên hoan phim Tribeca lần thứ 21 và Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 47. Ca khúc "All Too Well" đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Mỹ.

Việc “Unholy" của Sam Smith và Kim Petras thắng giải Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc Pop xuất sắc cũng được coi là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Grammy năm nay. Khi Kim Petras trở thành nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên mang về kèn vàng danh giá.

Ở khía cạnh âm nhạc, “Unholy" là bước chuyển mình ngoạn mục của chính Sam Smith kể từ khi anh công khai là một người song tính.

 
Kim Petras và Sam Smith chiến thắng BTS và Coldplay. Ảnh: FPT Play

Về phía BTS, 2022 không phải là một năm bùng nổ. MV “Yet To Come” lấy cảm hứng từ những cảnh quay trong MV cũ, như một thước phim tài liệu kỷ niệm 9 năm hoạt động của nhóm và tri ân người hâm mộ.

Nếu so với “All to Well: The Short Film” của Taylor Swift - sản phẩm đã được vinh danh ở hàng loạt giải thưởng danh giá - rõ ràng, cửa thắng của BTS “quá hẹp".

“My Universe” của BTS kết hợp với nhóm nhạc Coldplay cũng chỉ leo lên Top 1 Billboard Hot 100 một tuần rồi tụt hạng.

Tiêu chí của Grammy

Giải Grammy, cùng với American Music Awards (AMA) và Billboard Music Awards (BMA), được coi là một trong ba lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. Tuy nhiên, tiêu chí của mỗi giải khác nhau.

AMA nghiêng về bình chọn khán giả. Vì vậy, mới lượng fan đông đảo trên toàn cầu, BTS đã chiến thắng giải thưởng cao nhất, Nghệ sĩ của năm, tại AMA năm 2021.

Tại BMA - giải thưởng dựa trên thành tích nhạc số - BTS cũng ghi dấu ấn khi được xướng tên trong hàng loạt hạng mục.

Nhưng Grammy lại mang xu hướng là giải thưởng âm nhạc “hàn lâm" hơn, với hội đồng chuyên môn chấm giải riêng, do Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ tổ chức.

 
Grammy có tiêu chí đánh giá khắt khe hơn. Ảnh: FPT Play

Nhà phê bình văn hoá Kim Hun Shik cho rằng, Grammy được tiến hành bằng cách bình chọn bởi những người trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, nên kết quả chắc chắn mang tính chủ quan.

Grammy đề cao tính sáng tạo, tính nghệ thuật của người nghệ sĩ. Những cái tên được Grammy lựa chọn trong nhiều năm qua hầu hết đều thể hiện điều này. Họ là những nghệ sĩ thực thụ, không chỉ có giọng hát tốt, họ tham gia tích cực vào quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Điều này đối lập với định kiến về Kpop - những thần tượng được coi là “gà công nghiệp". Dù cho BTS đã phần nào xoá bỏ định kiến ấy với các thành viên có tư duy âm nhạc, đóng góp vào việc sản xuất. Song, nếu đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ Âu-Mỹ, rõ ràng, BTS vẫn dưới trình.

BTS chỉ là “quân cờ" của Grammy?

Cộng đồng người hâm mộ BTS phẫn nộ khi nhóm trượt giải 3 năm liên tiếp và cho rằng, Grammy đang sử dụng BTS như một “công cụ", “quân cờ" nhằm cứu vãn rating.

Điều này có một phần đúng khi nhìn vào độ phủ sóng của BTS lúc nhóm tham gia biểu diễn tại Grammy 2022. Màn trình diễn "Butter" gây sốt và là tiết mục được xem nhiều nhất. Các từ khóa liên quan đến BTS là xu hướng hot trên mạng xã hội.

 
BTS trình diễn bùng nổ tại Grammy 2022. Ảnh: FPT Play

Rating Grammy 2022 tăng nhẹ khoảng 2% so với con số thảm hại của năm 2021. Tuy nhiên, Grammy 2023 dù không có BTS, rating vẫn tăng 30% với 12,4 triệu người xem.

Rõ ràng, BTS không phải là mấu chốt “cứu” rating của Grammy, bởi suốt chục năm qua, Grammy có quá nhiều vấn đề tồn đọng khiến khán giả quay lưng. Grammy chỉ dần “hồi xuân" khi bản thân giải thưởng thay đổi. Như Rolling Stone đánh giá, chương trình truyền hình năm nay gần như đã được thực hiện tốt một cách đáng kinh ngạc.

Mặt khác, không tranh cãi thì không phải Grammy. Giải thưởng đã vinh danh nhiều cái tên xứng đáng, song cũng từng bỏ qua nhiều “huyền thoại" một cách khó hiểu.

Điển hình nhất là ABBA - một trong những ban nhạc lớn nhất thế giới - dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng đã bị Grammy làm ngơ. Để rồi giờ đây, khi nhóm chỉ còn duy trì hoạt động như sự tri ân khán giả, Grammy lại đưa ABBA vào đề cử Album và Bản thu âm 2 năm liên tiếp.

Hay như chính cộng sự Coldplay của BTS, giới chuyên môn đều cho rằng, lẽ ra nhóm phải được giải Album của năm từ 2002 với thành công của “A Rush of Blood to the Head”, nhưng cuối cùng trượt giải đầy tiếc nuối. Để rồi đến năm nay, khi “Music of the Spheres” bị đánh giá là một album đáng quên thì Coldplay lại được đề cử.

Có lẽ điều quyết định BTS có giành được Grammy đầu tiên hay không vẫn nằm ở chính tính sáng tạo, tính nghệ thuật trong âm nhạc và tính nghệ sĩ trong bản thân các thần tượng. Thành tích nhạc số không phải tất cả.

Tất nhiên, cơ hội để BTS chạm tay đến Grammy không phải không có. Có thể là nhiều năm nữa, khi BTS đã thành công đủ, đã cống hiến đủ, xác định được tầm ảnh hưởng đủ đến ngành công nghiệp âm nhạc ở Mỹ…

Dương Hương
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Hàn nói gì khi BTS liên tục trượt Grammy?

Huyền Chi |

3 năm liên tiếp được đề cử trong các hạng mục của lễ trao giải Grammy, BTS vẫn chưa thể sở hữu chiếc "kèn vàng" đầu tiên trong sự nghiệp.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Nghệ sĩ 73 tuổi vượt mặt Adele, Beyoncé để thắng Grammy Ca khúc của năm

THU HƯƠNG |

Không phải những cái tên nặng ký được dự đoán từ trước như Adele hay Beyoncé, nghệ sĩ 73 tuổi Bonnie Raitt mới là người chiến thắng một trong những giải quan trọng nhất Grammy 2023, Ca khúc của năm.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Truyền thông Hàn nói gì khi BTS liên tục trượt Grammy?

Huyền Chi |

3 năm liên tiếp được đề cử trong các hạng mục của lễ trao giải Grammy, BTS vẫn chưa thể sở hữu chiếc "kèn vàng" đầu tiên trong sự nghiệp.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Nghệ sĩ 73 tuổi vượt mặt Adele, Beyoncé để thắng Grammy Ca khúc của năm

THU HƯƠNG |

Không phải những cái tên nặng ký được dự đoán từ trước như Adele hay Beyoncé, nghệ sĩ 73 tuổi Bonnie Raitt mới là người chiến thắng một trong những giải quan trọng nhất Grammy 2023, Ca khúc của năm.