Giang Hồng Ngọc hóa Marilyn Monroe đẹp kiêu sa

M.K |

Trong bộ hình mới nhất được thực hiện chuẩn bị cho album “Bay về thời gian” sắp ra mắt, Giang Hồng Ngọc khoe trọn nhan sắc vừa độ chín trong những shoot hình cuốn hút người xem.
gười đẹp 27 tuổi trải qua thời thiếu nữ ngây thơ, làm chủ cuộc đời, tự tin vào cả bề ngoài cũng như thực lực của mình. Ảnh:
Người đẹp 27 tuổi trải qua thời thiếu nữ ngây thơ, làm chủ cuộc đời, tự tin vào cả bề ngoài cũng như thực lực của mình. Ảnh: Tang Tang.
Sự quyến rũ toát ra từ phong thái tự tin là cảm nhận bao trùm loạt ảnh của Giang Hồng Ngọc.
Sự quyến rũ toát ra từ phong thái tự tin là cảm nhận bao trùm loạt ảnh mới của Giang Hồng Ngọc.
“Tôi nghĩ 27 là tuổi đẹp của người phụ nữ khi đã tự tin làm chủ cuộc đời, mạnh mẽ quyết đoán trong cả tình duyên và sự nghiệp, dám theo đuổi những gì mình khao khát, nâng lên được, đặt xuống được” – quán quân X Factor cho biết.
“Tôi nghĩ 27 là tuổi đẹp của người phụ nữ khi đã tự tin làm chủ cuộc đời, mạnh mẽ quyết đoán trong cả tình duyên và sự nghiệp, dám theo đuổi những gì mình khao khát, nâng lên được, đặt xuống được” – Quán quân X-Factor cho biết.
Không diện những trang phục hở hang, chỉ với trang phục dạ hội bằng ren đính đá, cổ sâu, khoét lung hay cúp ngực, Giang Hồng Ngọc đã đủ gợi cảm khó cưỡng. Ánh mắt, bờ môi của cô đều đậm vẻ sexy không cần cố gắng. Ê-kip sau buổi chụp tấm tắc khen Giang Hồng Ngọc như Marilyn Monroe Việt.
Với trang phục dạ hội bằng ren đính đá, cổ sâu, khoét lưng hay cúp ngực, Giang Hồng Ngọc có vẻ gợi cảm khó cưỡng.
Để có được những bức hình thành công, Giang Hồng Ngọc và ê-kíp đã tốn không ít thời gian từ việc lên ý tưởng, lựa chọn trang phục đến việc ngồi hàng tiếng đồng hồ làm tóc để tạo ra một vẻ đẹp cổ điển mà không cũ kỹ, gợi cảm mà vẫn thanh lịch đúng với tư tưởng, lối hát mà Giang Hồng Ngọc đang theo đuổi.
Để có được những bức hình này, Giang Hồng Ngọc và êkíp đã tốn không ít thời gian từ việc lên ý tưởng, lựa chọn trang phục nhằm tạo ra một vẻ đẹp cổ điển mà không cũ kỹ, gợi cảm mà vẫn thanh lịch đúng với tư tưởng, lối hát mà Giang Hồng Ngọc đang theo đuổi.
Cô kiên trì theo đuổi hình ảnh của một “Quý cô hát nhạc tình”, không chỉ yêu thích mà hình ảnh cổ điển cũng phù hợp với vẻ đẹp pha chút ưu tư của Giang Hồng Ngọc.
Cô kiên trì theo đuổi hình ảnh của một “Quý cô hát nhạc tình”, không chỉ yêu thích mà hình ảnh cổ điển cũng phù hợp với vẻ đẹp pha chút ưu tư của Giang Hồng Ngọc.
Từ một ca sĩ nhạc trẻ gây ấn tượng với ca khúc sôi động, từng giành nhiều chiến thắng ở The Remix, Giang Hồng Ngọc đã có bước chuyển mình ấn tượng. Cô không chọn cách hát nhạc xưa theo phong trào mà chọn làm con đường dài bền bỉ và đầu tư hết 100% sức lực cho nó.
Từ một ca sĩ nhạc trẻ gây ấn tượng với ca khúc sôi động, từng giành nhiều chiến thắng ở cuộc thi "The Remix", Giang Hồng Ngọc đã có bước chuyển mình ấn tượng. Cô không chọn cách hát nhạc xưa theo phong trào mà chọn làm con đường dài bền bỉ và đầu tư hết 100% sức lực cho nó.
Phải mất 10 năm để chín trong cả giọng hát lẫn trải nghiệm cuộc sống, Giang Hồng Ngọc mới dám thực hiện mơ ước của mình.
Giang Hồng Ngọc tiết lộ, cô phải mất 10 năm để đạt độ chín trong cả giọng hát lẫn trải nghiệm cuộc sống mới dám thực hiện mơ ước của mình.
Chất giọng nội lực nhiều cảm xúc cùng cách làm mới nhạc xưa có chừng mực của Giang Hồng Ngọc rất được khán giả hải ngoại khen ngợi trong những lần đi lưu diễn. Cô cũng đang là gương mặt gây chú ý ở Cặp đôi hoàn hảo Bolero 2017. Ngay từ đêm thi đầu, Giang Hồng Ngọc gây ấn tượng mạnh với hai vị cố vấn Ngọc Sơn – Quang Linh. Hai giọng ca nổi tiếng cho rằng Giang Hồng Ngọc là ứng viên nặng ký mùa này.
Hiện cô đang là gương mặt gây chú ý ở Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình & Bolero 2017. Ngay từ đêm thi đầu, Giang Hồng Ngọc gây ấn tượng mạnh với hai vị cố vấn Ngọc Sơn – Quang Linh. Hai giọng ca nổi tiếng cho rằng, Giang Hồng Ngọc là ứng viên nặng ký mùa này.
M.K
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.