Giải thưởng đầu tiên Thuỳ Dung nhận được tại Miss International 2017

M.T |

Trong buổi khai mạc cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 diễn ra tại Nhật Bản, các thí sinh đều diện trang phục truyền thông kimono truyền thống. Thuỳ Dung vô cùng hào hứng được diện trang phục của nước bạn.

Cô  cho biết, mỗi thí sinh có tới hai người trong ban tổ chức hỗ trợ và mất hơn 15 phút mới hoàn thành trang phục. Kết hợp với mái tóc búi cao và lối makeup trong trẻo do chính mình thực hiện, Á hậu Việt Nam nhận được nhiều lời khen tặng về ngoại hình của mình.

Thùy Dung lộng lẫy trong trang phục kimono. Ảnh: BTC
Thùy Dung lộng lẫy trong trang phục kimono. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Thuỳ Dung vinh dự nhận giải thưởng Đại sứ Du lịch Nhật Bản do ban tổ chức trao tặng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đại diện Việt Nam nhận được giải thưởng này, trước đó là Á khôi Áo dài Phương Linh trong cuộc thi năm 2016.

Một điều trùng hợp, các thí sinh nhận giải thưởng này thường thiếu may mắn ghi tên mình vào danh sách top các thí sinh xuất sắc nhất. Điều này khiến các fans nước nhà lo lắng cho Thuỳ Dung. Tuy nhiên, bản thân người đẹp vô cùng thoải mái và hào hứng với giải thưởng đầu tiên này.

Thùy Dung được các nghệ nhân tạo dáng cho kimono.
Thùy Dung được hỗ trợ mặc trang phục kimono.

Cô quan niệm: “Mỗi giải thưởng đều là niềm vinh dự riêng dành cho thí sinh đạt được. Chặng đường phía trước còn dài, tôi vẫn luôn nỗ lực, toả sáng để đạt được những kết quả tốt nhất”.

Buổi tối cùng ngày, các thí sinh tham dự tiệc chào mừng cuộc thi. Thuỳ Dung xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy màu đỏ của nhà thiết kế Đỗ Long.

Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế bước vào những hoạt động đầu tiên. Á hậu Thuỳ Dung được xếp chung nhóm với các nước: Anh, Mỹ, Ukraine, Thuỵ Điển, Nam Phi, Thái Lan. Tuy nhiên, bạn cùng phòng Thái Lan nhập viện vì sức khoẻ, Thuỳ Dung được tách ra ở riêng một phòng một tầng, khiến cô đôi chút cô đơn vì không có cơ hội giao lưu cùng các thí sinh khác mỗi tối.

Thùy Dung hòa đồng cùng các thí sinh.
Thùy Dung hòa đồng cùng các thí sinh.

Những ngày qua, Thuỳ Dung luôn tràn đầy năng lượng tham gia các hoạt động. Lợi thế ngoại ngữ lưu loát giúp cô tự tin kết bạn và giao lưu cùng mọi người. Cô khá thân thiết với các đại diện Indonesia, Hàn Quốc và Venezuela. Đặc biệt, nhờ biết sử dụng tiếng Nhật, Thuỳ Dung dễ dàng trao đổi với ban tổ chức và tham gia các hoạt động ghi hình một cách thuận lợi.

Đêm chung kết Miss International 2017 sẽ diễn ra vào ngày 14.11 tại Tokyo, Nhật Bản. 

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.