Giải thưởng âm nhạc: Tôn vinh giọng hát hay đề cao những cái click chuột?

MINH THI |

Các giải thưởng âm nhạc cuối năm đang lần lượt công bố chủ nhân và có thể phân chia 2 loại giải: Giải dành cho nghệ sĩ cống hiến thực sự và giải của những BXH đơn thuần với lượt nghe, lượt xem “khủng”.

“Tân binh” lên ngôi ở các BXH

Tối 17.1, Pop Awards 2017 đã công bố và vinh danh 8 giải thưởng dành cho các nghệ sĩ trên thị trường giải trí kỹ thuật số. Theo đó, giải thưởng Nhạc sĩ của năm thuộc về Mr Siro (Vương Quốc Tuân) - nhạc sĩ có một năm hoạt động sôi nổi. Tính riêng trên các MV chính thức của ca khúc do anh sáng tác trong năm 2017 đã lên đến 237.846.703 lượt xem. Giải Video Ca nhạc của năm thuộc về MV Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh (50.859.904 lượt xem chỉ sau chưa đầy 2 tháng ra mắt).

Hà Anh Tuấn nhận giải Show âm nhạc truyền cảm hứng với See Sing Share (Xem, hát, chia sẻ) còn Đàm Vĩnh Hưng nhận giải Giải thưởng Cống hiến với nhiều chương trình ca nhạc trong năm.

Như vậy, căn cứ vào lượt người xem và chia sẻ, giải thưởng Pop Awards tính toán để tìm ra người chiến thắng. Trong đó, có gương mặt mới nổi là ca sĩ trẻ Quỳnh Trang nhận giải Giọng ca bolero triển vọng.

Tương tự, ở BXH Làn sóng xanh 2017, Em gái mưa của Mr Siro do Hương Tràm thể hiện cũng nhận giải Bài hát hiện tượng. Hà Anh Tuấn với show See Sing Share nhận giải Dự án đặc biệt, giải Single (đĩa đơn) của năm được trao cho Sơn Tùng M-TP với Lạc trôi. Producer Hoàng Touliver nhận giải Hòa âm phối khí xuất sắc nhất với ca khúc Ngày mai em đi. Và thế là Top 5 ca sĩ được yêu thích có ngay Hương Tràm, Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn bên cạnh Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên. Năm 2017, Đông Nhi và Isaac phải nhường chỗ cho 2 gương mặt mới trong bảng Top hit là Hương Tràm và Soobin Hoàng Sơn.

Nhìn vào Top 10 ca khúc được yêu thích Làn sóng xanh 2017 là có thể thấy điểm chung hay đúng hơn, mặt bằng cạnh tranh của các ca khúc chủ yếu trên các BXH khác như Zing Music Awards hay Keng Young Awards: Lạc trôi - Sơn Tùng MTP, Em gái mưa - Vương Quốc Tuân, Ghen - Khắc Hưng, Có em chờ - Kai Đinh, Điều anh biết - Chi Dân, Xin đừng lặng im - Dương Khắc Linh & Shin Hồng Vịnh, Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Tăng Nhật Tuệ, Yêu 5 - Rhymastic, Yêu là tha thứ - Nguyễn Phúc Thiện, Mình là gì của nhau - Nguyễn Phúc Thạch (Only C).

Ở Giải thưởng Keng Young Awards 2017 được trao trước đó, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đã thắng 3 giải quan trọng nhất gồm Ca khúc của năm với Xin đừng lặng im và Nghệ sĩ xuất sắc, còn lại là một giải trong hệ thống giải phụ là Nghệ sĩ được yêu thích nhất 2017. Như vậy, Soobin Hoàng Sơn đã có trong tay 1 tỉ đồng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2018. Và giải thưởng còn lại là giải MV của năm thuộc về MV “Bao giờ lấy chồng” của ca sĩ Bích Phương.

Lượt nghe cao chưa hẳn đã là ca khúc hay

Tuy có mặt ở nhiều BXH của các giải thưởng nói trên, song những cái tên như Hương Tràm, Đức Phúc vẫn chưa đủ tầm trở thành Ca sĩ của năm ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2017.

Trước thắc mắc về việc BTC không đưa Đức Phúc, Hương Tràm vào đề cử ca sĩ của năm dù đây là 2 ca sĩ trẻ có ca khúc “hit” trong năm, nhà báo Hữu Trịnh - Phó BTC giải thưởng cho biết, không phải lúc nào lượt xem hoặc lượt nghe cũng song hành với chất lượng nghệ thuật. Hương Tràm và Đức Phúc có những đóng góp “chưa đủ trọng lượng” để có tên trong đề cử ca sĩ của năm và BTC chọn các đề cử dựa vào yếu tố sáng tạo nhiều hơn là chạy theo sự “yêu - ghét” của công chúng.

“Xét về lượt xem, Em gái mưa còn thấp hơn Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP khá nhiều, khi Lạc trôi có hơn 168 triệu lượt xem. Cho nên không hẳn cứ nhiều lượt xem là sẽ có tên trong hạng mục Ca sĩ của năm, hoặc Nghệ sĩ mới của năm. BTC rất mong các anh chị đồng nghiệp chia sẻ với tiêu chí hướng đến chất lượng nghệ thuật của Cống hiến. Còn nếu nhìn ở khía cạnh Music video của năm thì MV của Sơn Tùng M-TP và Hương Tràm đều đã có tên trong đề cử” - nhà báo Hữu Trịnh chia sẻ.

Về vấn đề đạo nhạc đang gây những lùm xùm trong đời sống nhạc Việt vừa qua, BTC cũng giải thích giải thưởng âm nhạc Cống hiến không phân xử việc đạo nhạc mà chỉ xét tác phẩm đó có ảnh hưởng đến công chúng hay không. Điều đó cũng lý giải vì sao nhiều ca khúc bị “nghi án” đạo nhạc vẫn lọt vào danh sách tham khảo đề cử, như “Lạc trôi” của Sơn Tùng, “Ghen”của Khắc Hưng chẳng hạn.

Một số ý kiến băn khoăn về việc thiếu vắng các chương trình bolero và những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... Trả lời câu hỏi này, nhà báo Hữu Trịnh cho hay: “Đó là người nổi tiếng, hát hay nhưng họ hát dòng nhạc xưa. Giải âm nhạc Cống hiến muốn ưu tiên những ca khúc mới vì chúng tôi quan niệm muốn phát triển thì phải có những ca khúc mới. Do đó, nhạc trữ tình, nhạc bolero không được đưa vào đề cử vì không phù hợp tiêu chí, chứ không phải do dở”.

Có thể thấy, tuy thị trường giải thưởng âm nhạc đang rất sôi động, song mỗi tiêu chí ở mỗi giải cũng có những đòi hỏi khác nhau. Và tìm ra bài hát hay, giọng hát hay không đồng nghĩa đó là những bản hit, những ca khúc triệu view...

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Hài tết nhảm nhí vì nghệ sĩ nói một đường làm một nẻo

Đào Bích |

Dù lên tiếng phê phán cảnh nóng, sự gợi cảm thái quá trong các sản phẩm hài tết, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ vẫn 'vô tư' góp mặt trong hầu hết các bộ phim đang bị dư luận lên án. 

Lệ Quyên: Có những bình luận giết chết cảm xúc nghệ sĩ

M.T |

Trong buổi ra mắt  album Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn tại phòng trà Không Tên, nhiều nam ca sĩ như Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Quang Linh, Quốc Thiên, Triều Quân, Mạnh Đồng đã có mặt từ rất sớm để chúc mừng Lệ Quyên.

Các giải thưởng âm nhạc cuối năm: Thay đổi để theo kịp đời sống âm nhạc

MINH THI |

Năm 2017, ngoài các giải thưởng quen thuộc còn có thêm giải Keeng Young Awards trao tặng những nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi có đóng góp cho ngành giải trí lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. BTC các giải thưởng cũng có những thay đổi đáng kể để cập nhật đời sống âm nhạc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hài tết nhảm nhí vì nghệ sĩ nói một đường làm một nẻo

Đào Bích |

Dù lên tiếng phê phán cảnh nóng, sự gợi cảm thái quá trong các sản phẩm hài tết, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ vẫn 'vô tư' góp mặt trong hầu hết các bộ phim đang bị dư luận lên án. 

Lệ Quyên: Có những bình luận giết chết cảm xúc nghệ sĩ

M.T |

Trong buổi ra mắt  album Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn tại phòng trà Không Tên, nhiều nam ca sĩ như Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Quang Linh, Quốc Thiên, Triều Quân, Mạnh Đồng đã có mặt từ rất sớm để chúc mừng Lệ Quyên.

Các giải thưởng âm nhạc cuối năm: Thay đổi để theo kịp đời sống âm nhạc

MINH THI |

Năm 2017, ngoài các giải thưởng quen thuộc còn có thêm giải Keeng Young Awards trao tặng những nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi có đóng góp cho ngành giải trí lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. BTC các giải thưởng cũng có những thay đổi đáng kể để cập nhật đời sống âm nhạc.