Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và những cú đúp ngoạn mục

MAI KA |

Không quá ngạc nhiên khi ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Dương Cầm, nhóm Ngọt đã có nhận về cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 vừa qua. Đây là một trong những gương mặt vừa lạ vừa quen được đánh giá là nổi bật, cá tính của làng âm nhạc Việt suốt một năm qua.

Nếu hiểu theo tinh thần của giải Âm nhạc Cống hiến là tôn vinh những yếu tố mới, lạ nhằm làm cho đời sống âm nhạc đại chúng ngày càng phong phú và phát triển, thì điều đó thể hiện khá rõ trong mùa giải năm nay.

Giữa những đề cử hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” là những gương mặt khá đình đám trên showbiz như Erik, Min, Ali Hoàng Dương… thì ban nhạc Ngọt (ảnh) lại khá áp đảo với số phiếu bình chọn để đoạt giải thưởng này. Nhóm nhạc được xem là một cá tính mới lạ trong âm nhạc Việt suốt một năm qua, đồng thời Ngọt cũng đoạt thêm giải “Bài hát của năm” với ca khúc do chính nhóm sáng tác - “Em dạo này”.

Nhạc sĩ Dương Cầm cũng không gây nhiều bất ngờ khi nhận 2 giải “Nhà sản xuất của năm” và “Nhạc sĩ của năm”. Năm 2017, anh được đánh giá cao khi có những hoạt động nổi bật trong nghề.

Tuy nhiên “cú nổ” ngoạn mục nhất lại thuộc về album “Tâm 9” của ca sĩ Mỹ Tâm, với khoảng 20.000 đĩa được bán hết trong thời gian ngắn, lọt vào Top 10 Billboard, tạo hiệu ứng xã hội - truyền thông mạnh mẽ. Mỹ Tâm cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng ở giải thưởng “Ca sĩ của năm” và “Album của năm”.

Một kết quả đậm chất Cống hiến khác, đó là sự lên ngôi của một chương trình mà chủ nhân là một ca sĩ thính phòng - “Mặt trời của tôi” (ca sĩ Đăng Dương). Chương trình này nằm trong hạng mục “chật chội” với 7 đề cử, nhưng nếu xét về yếu tố nghệ thuật và cống hiến, “Mặt trời của tôi” được bình chọn bởi ngoài việc đáp ứng đủ yếu tố nghệ thuật thì sự gần gũi của chương trình lại được số đông khán giả ủng hộ.

Ngoài ra, Âm nhạc Cống hiến cũng vinh danh ca sĩ Hương Tràm với giải “Music Video của năm” cho ca khúc “Em gái mưa”, “Sao đại chiến” đoạt giải “Chuỗi chương trình của năm”.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) có chủ đề chương trình là “Ngôi sao danh vọng”, giống như cái kén nhỏ trải qua quá trình dài để cống hiến. Nói về giải thưởng năm nay, các nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Nguyễn Cường… đều đồng lòng cho rằng, Âm nhạc Cống hiến là một giải thưởng có tiêu chí dựa trên tính phát hiện lẫn công luận, chuyên môn, sẽ tạo nên niềm tin làm nghề cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bởi, giải thưởng không phải sự đua tranh mà là sự ghi nhận những thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc và như thế, nghệ sĩ cũng sẽ ý thức bản thân tốt hơn trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

MAI KA
TIN LIÊN QUAN

Dương Cầm đoạt “cú đúp” Giải Cống hiến: Gõ tên trên google không còn chỉ thấy Piano

Khánh Hạ - Hà Phương |

Có tên trong hai hạng mục đề cử là "Nhà sản xuất của năm" và "Nhạc sĩ của năm", đồng thời là Giám đốc âm nhạc cho chính đêm trao Giải Cống hiến 2018, Dương Cầm đoạt cả đôi.

Ba cú đúp ngoạn mục tại Giải Cống hiến 2018, người thắng đậm - kẻ trắng tay

Khánh Hạ - Hà Phương |

Với tiêu chí của giải thưởng Cống hiến là “có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, những tập thể và cá nhân giành giải được đánh giá “đều rất xứng đáng, vì các nhà báo chính là một bộ lọc rất tinh tế” – theo nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Hồ Ngọc Hà vắng mặt mặc dù được đề cử ở giải Cống hiến

Khánh Hạ - Hà Phương |

Tối 22.3, lễ trao giải Cống hiến lần thứ 13 chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, quy tụ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt. Mặc dù được đề cử ở 3/9 hạng mục nhưng thảm đỏ vắng bóng “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dương Cầm đoạt “cú đúp” Giải Cống hiến: Gõ tên trên google không còn chỉ thấy Piano

Khánh Hạ - Hà Phương |

Có tên trong hai hạng mục đề cử là "Nhà sản xuất của năm" và "Nhạc sĩ của năm", đồng thời là Giám đốc âm nhạc cho chính đêm trao Giải Cống hiến 2018, Dương Cầm đoạt cả đôi.

Ba cú đúp ngoạn mục tại Giải Cống hiến 2018, người thắng đậm - kẻ trắng tay

Khánh Hạ - Hà Phương |

Với tiêu chí của giải thưởng Cống hiến là “có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, những tập thể và cá nhân giành giải được đánh giá “đều rất xứng đáng, vì các nhà báo chính là một bộ lọc rất tinh tế” – theo nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Hồ Ngọc Hà vắng mặt mặc dù được đề cử ở giải Cống hiến

Khánh Hạ - Hà Phương |

Tối 22.3, lễ trao giải Cống hiến lần thứ 13 chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, quy tụ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt. Mặc dù được đề cử ở 3/9 hạng mục nhưng thảm đỏ vắng bóng “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà.