Đường đua phim Hàn tháng 12: Lee Sang Woo đối đầu Cha Eun Woo, Jung Hae In

DI PY |

Trong đường đua phim Hàn tháng 12, tác phẩm "Red Balloon" với sự tham gia của Seo Ji Hye, Lee Sang Woo, Lee Sung Jae, Hong Soo Hyun sẽ đối đầu loạt đối thủ nặng ký khác.

Connect 

"Connect" thuộc thể loại hành động giả tưởng kể về Ha Dong Soo - một người thuộc chủng tộc Connect với cơ thể bất hoại không bao giờ chết.

Dong Soo từng bị kẻ buôn nội tạng bắt cóc và đoạt đi một con mắt. Con mắt sau đó được chuyển giao và lắp vào người Oh Jin Seop - một tên sát nhân hàng loạt. Kể từ đó, giữa Dong Soo và Jin Seop có sự kết nối lẫn nhau, Dong Soo cũng vô tình chứng kiến những lần phạm tội của Jin Seop thông qua liên kết. Phim có sự tham gia của Jung Hae In, Go Jung Pyo, Kim Hye Yoon, dự kiến lên sóng 7.12.

The Forbidden Marriage 

"The Forbidden Marrigae" thuộc thể loại tình cảm cổ trang, được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) nổi tiếng cùng tên. Phim lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh Lee Heon - vị Vua si tình, người không thể vượt qua cái chết của vợ. 7 năm kể từ sự ra đi của nàng, Lee Heon vẫn nhất quyết không tái hôn. Phim có sự tham gia của Kim Young Dae, Park Ju Hyun, Kim Woo Seok và sự kiến lên sóng 9.12.

The Forbidden Marriage .
The Forbidden Marriage. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Work Late, Drink Now 2 

Là phần 2 của series phim "Work Late, Drink Now", phim tiếp nối câu chuyện tình bạn, tình yêu của ba người bạn thân An Soo Hee, Han Ji Yeon và Kang Ji Gu. Độc thân ở độ tuổi 30, để chống chọi với những áp lực cuộc sống, cả ba thích gặp gỡ nhau sau giờ làm việc và cùng uống rượu tới quên hết đất trời.

Phim có sự tham gia của Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eun Ji, Choi Si Won và lên sóng dự kiến vào 9.12.

Alchemy of Souls: Light and Shadow  

"Alchemy of Souls: Light and Shadow" là phần 2 của series phim "Hoàn hồn" thuộc thể loại giả tưởng, cổ trang kể về câu chuyện của các pháp sư. Tiếp nối phần đầu về linh hồn hồi sinh Naksu, phần 2 của phim lấy bối cảnh ba năm sau kể từ sự kiện Naksu trong thân thể của Mudeok ra tay sát hại người yêu...

Dàn diễn viên tham gia gồm: Lee Jae Wook, Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Arin, Oh Na Ra. Phim lên sóng 10.12.

Alchemy of Souls: Light and Shadow
Alchemy of Souls: Light and Shadow. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Red Balloon 

"Red Balloon" là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất trong đường đua phim Hàn tháng 12 nhờ việc sở hữu nội dung đậm chất “drama” căng thẳng, kịch tính.

"Red Balloon" dự kiến lên sóng vào ngày 17.12 xoay quanh câu chuyện dục vọng và lòng tham muốn đạt được mục đích của bốn con người ở bốn địa vị khác nhau trong cuộc sống.

Diễn viên tham gia phim gồm có: Seo Ji Hye, Lee Sang Woo, Lee Sung Jae, Hong Soo Hyun.

Red Balloon. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.
Red Balloon. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Casino 

"Casino" sở hữu toàn sao điện ảnh khủng như “bố già điện ảnh Hàn” Choi Min Sik, Son Suk Gu, Lee Dong Hwi, Heo Sung Tae, Jin Sun Kyu, Lee Kyu Hyung. "Casino" lấy bối cảnh chính tại các sòng bạc, kể về cuộc đời đầy sóng gió và thăng trầm của Cha Mu Sik. Phim lên sóng dự kiến vào 21.12 .

Island 

"Island" thuộc thể loại hành động giả trưởng, trừ tà, pháp thuật phù hợp cho những khán giả yêu thích dòng phim kỳ bí.

"Island" đưa người xem đến với những chuyến phiêu lưu trừ tà trên đảo Jeju của ba chiến binh chống lại cái ác đang muốn hủy diệt thế giới. Ban - người được nuôi dưỡng để trở thành một pháp sư bảo vệ thế giới. Anh là pháp sư lành nghề nhưng cũng ẩn chứa những nỗi đau tội lỗi.

Diễn viên tham gia gồm: Kim Nam Gil, Lee Da Hee, Cha Eun Woo, Sung Joon. Phim dự kiến lên sóng vào 30.12.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Vì sao trên sân nhà phim Việt thu 39 triệu/5 ngày, phim Hàn thu 14 tỉ/ngày?

Mi Lan |

Không khó để lý giải sự thất bại nặng nề của phim Việt năm 2022, trong khi đó, loạt phim ngoại ra rạp Việt lại ăn nên làm ra.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con phim Hành trình công lý giải quyết ra sao?

HIẾU NGÂN |

Trong diễn biến mới của "Hành trình công lý", Lan (Kim Oanh) gặp nhiều khó khăn trong quá trình giành quyền nhận nuôi con.

Lý giải sức hút của phim Hàn Quốc bên lề LHP Quốc tế Hà Nội

Hải Ngọc |

Sáng 9.11, trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" đã diễn ra tại Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vì sao trên sân nhà phim Việt thu 39 triệu/5 ngày, phim Hàn thu 14 tỉ/ngày?

Mi Lan |

Không khó để lý giải sự thất bại nặng nề của phim Việt năm 2022, trong khi đó, loạt phim ngoại ra rạp Việt lại ăn nên làm ra.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con phim Hành trình công lý giải quyết ra sao?

HIẾU NGÂN |

Trong diễn biến mới của "Hành trình công lý", Lan (Kim Oanh) gặp nhiều khó khăn trong quá trình giành quyền nhận nuôi con.

Lý giải sức hút của phim Hàn Quốc bên lề LHP Quốc tế Hà Nội

Hải Ngọc |

Sáng 9.11, trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" đã diễn ra tại Hà Nội.