Dự án mới, loạt phim mới và những niềm hy vọng

VIỆT VĂN |

Dù 6 tháng đầu năm, các phim Việt tung ra rạp, chỉ số ít là khả quan thì 6 tháng cuối năm, các nhà làm phim Việt vẫn sẽ cho ra mắt một loạt phim mới với hy vọng không thắng nhiều thì cũng... thắng ít ở doanh thu phòng vé, sau khi tránh mùa World Cup.

Nhà nước tài trợ phim về giới trẻ

Sau 3 năm kể từ khi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật mới có 1 dự án điện ảnh được tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước. Đó là “Thạch Thảo” (đạo diễn Mai Thế Hiệp) với nguồn ngân sách đặt hàng sản xuất phim chiếm đến 70%, 30% còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa huy động của đơn vị sản xuất.

Nam ca sĩ điển trai sinh năm 1999, thành viên nhóm nhạc Uni5 là Tùng Maru được chọn vai Thạch - nam chính của phim. Thạch mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với anh trai là thầy giáo Thiết (ca sĩ Khắc Minh) tại Sài Gòn. Do thay đổi trong công việc, Thiết phải chuyển đến Kon Tum để giảng dạy nên đi cùng em trai và thời gian ở đây, Thạch đã quen với Thảo (Bích Ngọc thủ vai). Và câu chuyện tình cảm lãng mạn, dễ thương đầy kịch tính bắt đầu...

Vai nữ chính Thảo do Bích Ngọc hiện là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội đảm nhiệm. Trước đó, diễn viên 9X này cũng đã xuất hiện trong một số phim như “Đi qua mùa hạ”, “Tình khúc bạch dương” và “Giấc mơ thổ cẩm”.

Dự kiến bấm máy vào cuối tháng 6 và phát hành vào ngày 16.11, “Thạch thảo” là sự tiếp nối của dòng phim về giới trẻ, hơi hướng lãng mạn kiểu như “Cô gái đến từ hôm qua”, “Nhắm mắt thấy mùa hè”…

Phim hành động đấu với phim kỳ dị, siêu nhiên

Sau bộ phim tôn vinh tà áo dài truyền thống “Cô Ba Sài Gòn” đăng quang tại Cánh diều, “Đả nữ” Ngô Thanh Vân trở về với thế mạnh của mình khi dồn sức cho phim hành động “Hai Phượng” dự kiến ra rạp vào dịp lễ 2.9 và đã được chào hàng tại Hội chợ phim tại Cannes năm nay, thông qua công ty Arclight Film.

“Hai Phượng” (đạo diễn Lê Văn Kiệt) thuộc dạng phim hành động có câu chuyện kiểu Mỹ kể về hành trình người mẹ (do Ngô Thanh Vân đóng) tìm lại đứa con trong tay những kẻ bắt cóc. Phim vừa chính thức đóng máy sau 46 ngày quay với nhiều cảnh quay tại các tỉnh miền Tây.

Trương Ngọc Ánh cũng vừa công bố sẽ thực hiện dự án phim hành động “The Target - Mục tiêu chết“ bấm máy tháng 8 với bối cảnh ở 3 nước Mỹ, Nga và Việt Nam. Ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng Cung Lê làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và đóng vai nam chính trong khi nhà sản xuất, diễn viên chính là Trương Ngọc Ánh. Thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ, 2 điệp viên Mạnh (Cung Lê) và An (Trương Ngọc Ánh) khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài phải đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á, đấu tranh phá án và trở thành những “mục tiêu chết”.

Phải ghi nhận sức lao động của Trương Ngọc Ánh, khi trước đó là dự án phim hành động giả tưởng với yếu tố người ngoài hành tinh “Twilight Zodiac - Đêm hoàng đạo”, phim hợp tác cùng đạo diễn Ernie Barbarash cùng dàn diễn viên đa quốc tịch ra mắt trong tháng 11 năm nay.

Với những người yêu mến đạo diễn Victor Vũ, một “bảo chứng” cho doanh thu phòng vé thì đặt niềm tin ở “Người bất tử”, với bối cảnh ược quay tại các hang động ở Quảng Bình. Thuộc thể loại tâm linh, siêu nhiên ly kì,với sự hỗ trợ của Oxalis - công ty chuyên tổ chức tour du lịch thám hiểm Quảng Bình, Victor Vũ cùng êkip hơn 150 người đã chinh phục những bối cảnh hoang sơ, kỳ vĩ và hiểm trở bậc nhất để cho ra đời những thước phim đẹp để quảng bá du lịch Việt Nam. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, đẹp đang sung sức như 3 mỹ nhân Đinh Ngọc Diệp, Jun Vũ, Thanh Tú cùng Quách Ngọc Ngoan, Trương Thế Vinh, Vũ Tuấn Việt, Cường Seven… và dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.