Đối thủ của BTS và những nhóm nhạc bị Kpop "bỏ rơi"

AN NGUYÊN |

Một số nhóm nhạc như B.A.P hay Miss A đều ngừng hoạt động trong thời điểm thành công nhất và tan rã do tác động từ phía công ty chủ quản.

B.A.P

Việc các nghệ sĩ Kpop đâm đơn kiện công ty quản lý không hiếm, nhưng trường hợp của B.A.P là một trong những câu chuyện được đề cập nhiều nhất.

Nhóm này đã đệ đơn hủy bỏ hợp đồng vào năm 2014 với lý do công ty trả lương quá thấp và điều kiện làm việc khắc nghiệt. B.A.P phải ngừng hoạt động trong vòng 1 năm do tranh chấp pháp lý.

Sau đó, nhiều nghệ sĩ khác của TS Entertainment cũng đâm đơn kiện, dẫn đến công ty phải đóng cửa vào năm 2021.

B.A.P từng kiện TS Entertainment vì bị bóc lột, đối xử bất công. Ảnh: Allkpop
B.A.P từng kiện TS Entertainment vì bị bóc lột, đối xử bất công. Ảnh: Allkpop

B.A.P bắt đầu mâu thuẫn công ty vào đúng giai đoạn đỉnh cao. Album “First Sensibility” phát hành năm 2014 đã đứng đầu Bảng xếp hạng Billboard World Album, thậm chí còn giành được giải thưởng MTV EMA, hạng mục nghệ sĩ Hàn Quốc hay nhất, đánh bại BTS và Beast.

Dù B.A.P trở lại vào năm 2015, nhưng do thời gian gián đoạn quá lâu đã làm ảnh hưởng đến thành công sau này. Cuối cùng, nhóm không đạt được mức độ phát triển như trước đó và tan rã vào năm 2019.

f(x)

Nhóm nhạc nữ của SM Entertainment dù chưa chính thức tan rã, nhưng lần phát hành sản phẩm âm nhạc cuối cùng là vào năm 2015. Có lẽ, việc Sulli rời nhóm đã khiến SM Entertainment không còn mặn nồng với f(x) và để các thần tượng tài năng của mình bị rơi vào quên lãng.

 
f(x) để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Ảnh: Allkpop

Người hâm mộ đã rất mong chờ khoảnh khắc được thấy các cô gái trở lại bên nhau. Nhưng trong một số cuộc phỏng vấn, các thành viên tiết lộ rằng hoàn cảnh không cho phép dù tất cả đều muốn đứng trên sân khấu.

Theo thời gian, các thành viên bắt đầu rời khỏi SM Entertainment khiến nhóm nhạc này vẫn tiếp tục bị "đóng băng" hoạt động.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, thành viên Luna đã chia sẻ với người hâm mộ rằng nhóm vẫn chưa tan rã. Nhưng hiện tại, Krystal đã chuyển hướng trở thành diễn viên, Tống Thiến và Amber đang xây dựng sự nghiệp tại Trung Quốc. Vì vậy, việc f(x) tái hợp và phát hành sản hành phẩm là điều khó có thể xảy ra.

CLC

CLC không phải là trường hợp bị công ty chủ quản bỏ rơi, nhưng Cube Entertainment đã dẫn dắt nhóm đi sai hướng. Ra mắt vào năm 2015, nhóm đạt được thành công nhất định trong thời gian đầu. Mức độ phổ biến quốc tế của CLC tăng đột biến vào năm 2017 với bài hát Hobgoblin.

CLC
Việc đi sai hướng khiến CLC dần bị quên lãng. Ảnh: Allkpop

Tuy nhiên, thay vì chạy theo hướng phát triển này, công ty sau đó lại lựa chọn cho các cô gái một ca khúc hoàn toàn khác và không được công chúng đón nhận. Do không duy trì được sự nổi tiếng của mình, Cube Entertainment cũng không còn đầu tư nhiều cho nhóm. Lần trở lại cuối cùng của các nữ thần tượng là vào năm 2020.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức về việc tan rã, nhưng một số thành viên đã rời Cube để tập trung vào sự nghiệp solo.

Pristin

Ra mắt vào năm 2017, Pristin quy tụ nhiều cô gái từng xuất hiện trong chương trình "Produce 101" và 2 thành viên cũ của nhóm I.O.I.

Đây cũng chính là một trong số ít những nhóm nhạc có màn chào sân Kpop thành công rực rỡ. Pristin sau đó đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc và xây dựng được danh tiếng trong giới giải trí.

Tuy nhiên, nhóm cũng chịu chung số phận như nhiều "tiền bối" khác, phải ngừng hoạt động một cách khó hiểu.

 
Pristin tan rã vào năm 2019 vì không được công ty chủ quản đầu tư. Ảnh: Allkpop

Người hâm mộ đã rất tức giận với Pledis Entertainment, cho rằng nhóm có tiềm năng nhưng lại không được quảng bá đúng cách. Đến năm 2019, Pledis tuyên bố Pristin tan rã và chỉ 3 thành viên gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản.

Miss A

Miss A là một ví dụ điển hình về việc công ty quản lý là nguyên nhân đẩy nhóm đến bên bờ vực tan rã. Mặc dù nổi tiếng ngay từ khi ra mắt vào năm 2010, nhưng thời điểm đó JYP Entertainment gặp khó khăn về mặt tài chính. Vì vậy, công ty quyết định chỉ quảng bá và đẩy mạnh hoạt động của Suzy.

 
Miss A chính thức tan rã vào năm 2017. Ảnh: Allkpop

Khi đó, nữ thần tượng đình đám không chỉ được biết đến với tư cách ca sĩ, cô còn ghi dấu ấn khi tham gia một số bộ phim. Đó cũng chính là lý do khiến Miss A được gọi là “Suzy và những người bạn”.

Mỗi bài hát mà nhóm phát hành đều trở thành hit, nhưng cuối cùng, Miss A cũng không thoát khỏi cảnh bị gián đoạn hoạt động vào năm 2015. Sau đó, các thành viên lần lượt rời công ty, nhóm chính thức tan rã vào năm 2017.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công ty quản lý của BTS bị chỉ trích khi khởi kiện trẻ vị thành niên

AN NGUYÊN |

Liên quan đến cáo buộc bạo lực học đường của Kim Garam (LESSERAFIM), Source Music và HYBE đã đâm đơn kiện người tố cáo.

World Albums: BTS, BlackPink, Red Velvet lọt top, TWICE mất hút

DI PY |

Các sản phẩm của BTS, Blackpink, Red Velvet đáng giữ phong độ trên bảng xếp hạng World Albums - Billboard tuần này. Riêng TWICE tiếp tục lao dốc.

Sự trở lại đầy hứa hẹn của BTS và lợi ích “khủng” đối với kinh tế Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Thông báo về màn tái xuất của BTS trong tháng 6 trở thành chủ đề nóng những ngày qua. Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc ước tính, sau đại dịch, BTS có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế lên đến 12 nghìn tỉ won (hơn 222 nghìn tỉ đồng) chỉ với 10 đêm nhạc được tổ chức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công ty quản lý của BTS bị chỉ trích khi khởi kiện trẻ vị thành niên

AN NGUYÊN |

Liên quan đến cáo buộc bạo lực học đường của Kim Garam (LESSERAFIM), Source Music và HYBE đã đâm đơn kiện người tố cáo.

World Albums: BTS, BlackPink, Red Velvet lọt top, TWICE mất hút

DI PY |

Các sản phẩm của BTS, Blackpink, Red Velvet đáng giữ phong độ trên bảng xếp hạng World Albums - Billboard tuần này. Riêng TWICE tiếp tục lao dốc.

Sự trở lại đầy hứa hẹn của BTS và lợi ích “khủng” đối với kinh tế Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Thông báo về màn tái xuất của BTS trong tháng 6 trở thành chủ đề nóng những ngày qua. Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc ước tính, sau đại dịch, BTS có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế lên đến 12 nghìn tỉ won (hơn 222 nghìn tỉ đồng) chỉ với 10 đêm nhạc được tổ chức.