Dispatch vạch trần sao phim "The Glory" nói dối trong vụ bạo lực học đường

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau khi phía công ty quản lý của Kim Hieora phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường, hãng tin Dispatch tiếp tục tung bằng chứng tố cáo nữ diễn viên nói dối.

Vụ việc Kim Hieora - nữ diễn viên đóng vai phụ trong phim “The Glory" cùng Song Hye Kyo - bị hãng tin Dispatch tung bằng chứng từng là thành viên của nhóm học sinh đầu gấu có hành vi bạo lực học đường, đang là chủ đề “nóng" được truyền thông và công chúng Hàn Quốc quan tâm.

Dispatch đăng bài báo vạch trần quá khứ gây tranh cãi của diễn viên Kim Hieora vào ngày 6.9.

Hãng tin này cho biết, Kim Hieora là thành viên của một nhóm bắt nạt có tên Big Sangji trong những năm học cấp 2 tại trường trung học nữ sinh Sangji ở Wonju, tỉnh Gangwon. Thành viên trong nhóm Big Sangji chuyên trấn lột, tấn công và lăng mạ bạn học.

Cũng trong bài báo, Dispatch nói rằng, họ đã tiến hành cuộc điều tra từ tháng 5 đến tháng 6, sau khi nhận được lời tố cáo từ nạn nhân là bạn học của Kim Hieora.

Sau đó, Dispatch liên hệ với Kim Hieora để có cuộc phỏng vấn riêng, thu thập thông tin đa chiều từ phía nữ diễn viên. Trong đó, Kim Hieora đã phủ nhận cáo buộc và khẳng định “chưa từng lăng mạ, đánh đập ai", mà chỉ đứng nhìn như một người ngoài cuộc.

Vì Kim Hieora bày tỏ sự ăn năn với phóng viên, sợ ồn ào đời tư sẽ ảnh hưởng đến dự án phim “The Uncanny Counter 2”, nên Dispatch đã đợi khi phim chiếu hết mới đưa tin.

Kim Hieora
Diễn viên Kim Hieora từng là thành viên nhóm học sinh cấp 2 chuyên bạo lực học đường. Ảnh: Dispatch

Sau khi bài báo được đăng tải, công ty quản lý của Kim Hieora, GRAM Entertainment, kiên quyết phủ nhận việc nữ diễn viên tham gia vào các hoạt động của nhóm Big Sangji và có hành vi bắt nạt, bạo lực học đường. Đồng thời nói thêm rằng, họ sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại những hành động ác ý phỉ báng nữ diễn viên.

Đặc biệt, công ty nhấn mạnh, Dispatch đã cố đưa thông tin mang tính định hướng, không đúng với những lời khai trong cuộc gặp mặt của Kim Hieora với phóng viên.

Trước thái độ phủ nhận này, ngày 9.9, Dispatch tiếp tục tung bằng chứng mới là đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại giữa Kim Hieora và một bạn học (gọi là H), là nạn nhân từng bị nữ diễn viên đánh đập.

Người này đã từ chối gặp mặt riêng với Kim Hieora và quyết định cung cấp bằng chứng ghi âm cuộc gọi ngày 8.9 cho Dispatch.

Trong cuộc trò chuyện, Kim Hieora thừa nhận chỉ có ý định gọi cho H sau khi bộ phim “The Glory" lên sóng và có người tố cáo cô bạo lực học đường.

H liên tục chất vấn Kim Hieora về việc nữ diễn viên là người đánh đập H nhiều nhất thời trung học trong nhóm học sinh đầu gấu, đồng thời vạch trần lời nói dối của Kim Hieora - “Tôi chưa từng lăng mạ và đánh ai".

H là đối tượng luôn bị Kim Hieora nhắm đến để chửi bới, đánh đập thời đi học, thậm chí có những vết sẹo đã tồn tại suốt 20 năm khiến H sống trong cơn ác mộng.

Trước những câu hỏi của H, Kim Hieora không thể phản pháo, cô chỉ liên tục xin lỗi và bào chữa: “Tôi không nhớ hết mọi việc".

Nữ diễn viên nói rằng, không muốn để lộ vụ ồn ào này vì có thể gây ảnh hưởng đến những người khác. Song H lập tức đáp trả, chỉ ra những người mà Kim Hieora nói đến chính là thành viên trong nhóm Big Sangji. Dù một số người không trực tiếp có hành vi bạo lực bạn học nhưng lại là “khán giả" ủng hộ hành động bạo lực.

Phía nữ diễn viên Kim Hieora chưa đưa ra phản hồi sau khi Dispatch tung bằng chứng ghi âm.

Hình ảnh Kim Hieora thời học trung học bị tố bạo lực học đường. Ảnh: Dispatch
Một số hình ảnh của Kim Hieora thời học trung học bị tố bạo lực học đường. Ảnh: Dispatch
DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rosé (Blackpink) phủ sóng chiến dịch toàn cầu của 4 thương hiệu cao cấp

DƯƠNG HƯƠNG |

Rosé (Blackpink) đang đạt thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo mà hiếm có nghệ sĩ Kpop nào làm được.

Fan của V BTS phẫn nộ khi album Layover bị trừ doanh số đáng tiếc

DƯƠNG HƯƠNG |

Mặc dù bị trừ doanh số hơn 500.000 bản do lỗi từ một đơn vị phân phối, nhưng V BTS vẫn giữ vững kỷ lục album của nghệ sĩ solo Kpop có số lượng bán ra ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo.

Mỹ nhân đóng The Glory cùng Song Hye Kyo bị đưa loạt bằng chứng bạo lực học đường

DIỆU HUYỀN |

Thời gian qua, diễn viên Kim Hieora liên tục vướng nhiều cáo buộc từng là "chị đại học đường", từng ăn cắp đồ và bắt nạt các hậu bối tại trường học.

Choáng váng với số nhà "siêu xuyệt" ở TPHCM, shipper, xe cấp cứu phải "chào thua"

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại Nhà Bè (TPHCM) đang là câu chuyện đau đầu đối với chính quyền địa phương và người dân.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Cầu Lò Đường bắc qua kênh bất ngờ sập trong đêm ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 10.9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM đang phong tỏa hiện trường để xử lí vụ cây cầu Lò Đường (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) bị sập trong đêm 9.9.

Tiết lộ nền kinh tế hoạt động kém nhất của EU

Thanh Hà |

Ba Lan ghi nhận mức giảm GDP lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2 năm 2023.

Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Rosé (Blackpink) phủ sóng chiến dịch toàn cầu của 4 thương hiệu cao cấp

DƯƠNG HƯƠNG |

Rosé (Blackpink) đang đạt thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo mà hiếm có nghệ sĩ Kpop nào làm được.

Fan của V BTS phẫn nộ khi album Layover bị trừ doanh số đáng tiếc

DƯƠNG HƯƠNG |

Mặc dù bị trừ doanh số hơn 500.000 bản do lỗi từ một đơn vị phân phối, nhưng V BTS vẫn giữ vững kỷ lục album của nghệ sĩ solo Kpop có số lượng bán ra ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo.

Mỹ nhân đóng The Glory cùng Song Hye Kyo bị đưa loạt bằng chứng bạo lực học đường

DIỆU HUYỀN |

Thời gian qua, diễn viên Kim Hieora liên tục vướng nhiều cáo buộc từng là "chị đại học đường", từng ăn cắp đồ và bắt nạt các hậu bối tại trường học.