“Điều không thể mất” của NSƯT Tố Nga ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn phụ nữ Việt

Hương Mai |

Bộ phim ca nhạc dài gần 50 phút đồng hồ “Điều không thể mất” do NSƯT Tố Nga và học trò - Á quân giọng hát hay Hà Nội 2020 Lê Minh Ngọc đảm nhiệm vai chính phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam tối Chủ nhật (11.4).

“Điều không thể mất” - do NSƯT Tố Nga đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất, Á quân giọng hát hay Hà Nội 2020 Lê Minh Ngọc, cô ca sĩ xinh đẹp vừa là học trò cũng vừa là con nuôi của NSƯT Tố Nga trong vai nữ chính thời trẻ. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Văn Báu, Thu Thủy, Doãn Hoàng, Trần Cường, Diệu Huyền, Hoàng Long.

Bộ phim ca nhạc dài gần 50 phút đồng hồ “Điều không thể mất”. Ảnh: Hoà Nguyễn

Phim ca nhạc “Điều không thể mất” kể câu chuyện một người phụ nữ, khi biết mình có nguy cơ sẽ bị mù, bà đã dành tất cả những tia sáng còn lại cho con và cho những điều thiêng liêng nhất cuộc đời mình, đó chính là quê hương, những hoài niệm tình yêu thuở tóc mai đẹp đẽ vô ngần mà cuộc đời đã không cho bà được tận hưởng.

NSUT Tố Nga cùng học trò Lê Minh Ngọc làm phim ca nhạc về thân phận phụ nữ và tình yêu. Ảnh: Hoà Nguyễn

Cuộc đời người phụ nữ ấy là cả cuộc đời sống vì con, quên đi hạnh phúc của chính mình. Thế nhưng đứa con ấy đã không hiểu điều đó, cho đến khi người mẹ không còn nhìn thấy nữa, thì cô con gái mới hiểu được nỗi lòng của mẹ, sự hy sinh của mẹ.

Đó thực sự là một sự hy sinh tưởng như “không tưởng”, nhưng vẫn luôn hiện hữu ở trên đời.

Phim ca nhạc về thân phận phụ nữ trắc trở tình duyên của NSƯT Tố Nga và học trò Lê Minh Ngọc. Ảnh: Hoà Nguyễn

NSƯT Tố Nga và ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ, thực hiện phim ca nhạc “Điều không thể mất” hai nghệ sĩ mong muốn được góp thêm một câu chuyện dung dị, đau đáu về người phụ nữ trước cuộc sống, tình yêu, như một nét bút nhiều màu sắc trong bức tranh về người phụ nữ.

Từ thân phận, sự thăng trầm trong tình yêu của người phụ nữ, khán giả thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình, chấp nhận những thiệt thòi vì con cái.

NSƯT Tố Nga và ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ, thực hiện phim ca nhạc “Điều không thể mất”. Ảnh: Hoà Nguyễn

Hình ảnh người phụ nữ Việt đảm đang, chịu thương chịu khó luôn là đề tài bất tận trong các tác phẩm văn học cũng như âm nhạc, “Điều không thể mất” cũng nằm trong những cảm hứng bất tận ấy.

Bên cạnh những cảnh diễn về tình yêu, Lê Minh Ngọc còn đặc biệt hóa thân vào những cảnh nội tâm giằng xé của người phụ nữ bị cướp mất cuộc đời người con gái, cướp mất tình yêu và bị hắt hủi, cả thanh xuân chôn vùi trong đau khổ, bế tắc; rồi tâm trạng của người phụ nữ trong cuộc hôn nhân không tình yêu vô cùng lạnh lẽo, chỉ một mực sống vì con…

Phim có sự tham gia của diễn viên Văn Báu, Thu Thủy. Ảnh: Hoà Nguyễn
Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Vì sao giọng hát NSƯT Tố Nga luôn mang nặng những ưu tư cuộc đời?

MAI HƯƠNG |

NSƯT Tố Nga hát nhạc tình, hát bolero với những ca khúc quen thuộc, nhưng lại khá lạ tai khi đem đến cho mỗi ca khúc một sắc màu riêng biệt như dân gian pha trữ tình, tạo cho khán giả vừa thấy quen vừa thấy lạ.

NSƯT Tố Nga: "Tôi cần chữ thương hơn chữ yêu"

M. K |

Rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, NSƯT Tố Nga lựa chọn cuộc sống êm đềm, bên người thương và theo đuổi những gì mà mình thích và đam mê.

NSƯT Tố Nga quay MV tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.M |

Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4.10.2013 - 4.10.2018), NSƯT Tố Nga dâng trào cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Sống mãi với thu vàng" tưởng nhớ vị Đại tướng lừng danh của đất nước

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao giọng hát NSƯT Tố Nga luôn mang nặng những ưu tư cuộc đời?

MAI HƯƠNG |

NSƯT Tố Nga hát nhạc tình, hát bolero với những ca khúc quen thuộc, nhưng lại khá lạ tai khi đem đến cho mỗi ca khúc một sắc màu riêng biệt như dân gian pha trữ tình, tạo cho khán giả vừa thấy quen vừa thấy lạ.

NSƯT Tố Nga: "Tôi cần chữ thương hơn chữ yêu"

M. K |

Rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, NSƯT Tố Nga lựa chọn cuộc sống êm đềm, bên người thương và theo đuổi những gì mà mình thích và đam mê.

NSƯT Tố Nga quay MV tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.M |

Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4.10.2013 - 4.10.2018), NSƯT Tố Nga dâng trào cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Sống mãi với thu vàng" tưởng nhớ vị Đại tướng lừng danh của đất nước