“Trường phong độ” hiện đang là bộ phim Hoa ngữ hot bậc nhất hiện nay, dù mới phát sóng được 3 ngày. Phim phá mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 41 giờ, nhanh nhất lịch sử iQIYI, đồng thời xếp Top đầu ở nhiều bảng xếp hạng về độ thảo luận, chỉ số truyền thông như Vlinkage, Datawin.
Mới đây, tập 9 của phim lên sóng lập tức gây bão mạng xã hội. Từ khoá “Trường Phong Độ tập 9 phong thần” leo lên Top 1 Hot Search nền tảng Weibo ngay trong tối 20.6.
Ở tập 9, Liễu Ngọc Như (Tống Dật) bị con trai của quan to địa phương là Vương Vinh sỉ nhục, sau đó anh ta bị Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình) đánh gãy chân. Cha của Vương Vinh định mượn cớ này đẩy Cố gia vào tình thế nguy hiểm.
Vì không muốn gia đình bị liên lụy, và cũng để giành lại công bằng cho vợ, Cố Cửu Tư đã dùng 20 roi tự quất vào lưng mình, ép Vương Vinh xin lỗi.
Khả năng diễn xuất của Bạch Kính Đình trong phân cảnh tự hành hạ bản thân để cứu thanh danh của vợ gây bão mạng xã hội. Khán giả khen Bạch Kính Đình diễn xuất xuất thần, giàu cảm xúc.
Lời thoại trong phân cảnh này cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Cố Cửu Tư tự quất roi vào người mình không phải chịu khuất phục trước Vương Vinh mà là vì gia đình và vì vợ. Cố Cửu Tư thẳng thừng tuyên bố, anh tự phạt chính mình vì "Ta thân làm chồng, mà không thể bảo vệ phu nhân của mình, để phu nhân chịu lời ra tiếng vào, đây là một lỗi của Cửu Tư".
Trong lúc đó, anh liên tục chất vấn Vương Vinh với giọng đanh thép “Ngươi sỉ nhục thê tử của người khác, có biết sai chưa?”, khiến Vương Vinh cuối cùng sợ hãi mà nhận tội.
Sau sự bùng nổ của tập 9 và tập 10, “Trường phong độ" từ một phim chiếu mạng đã chính thức được lựa chọn phát sóng trên đài CCTV8.
Phim được khen bám sát cốt truyện gốc, có nhiều tính tiết hài hước nhưng cũng không thiếu phân cảnh éo le đắt giá. Hai nhân vật chính do Bạch Kính Đình và Tống Dật đảm nhận đều phù hợp với hình tượng. Diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính linh hoạt, ăn ý, đài từ dễ nghe.
Nhiều khán giả dự đoán "Trường phong độ" sẽ còn lập thành tích lớn hơn nữa, trở thành phim hot nhất mùa hè này, thậm chí hot nhất năm nay.