Diễn viên Trọng Lân và mối duyên tình cờ với "Lối về miền hoa"

Mai Hương |

Trọng Lân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích qua vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa".

Trao đổi với Lao Động, Trọng Lân cho biết, mọi thứ đến với anh đều là do cơ duyên. Ngay cả việc khi nam diễn viên bước chân vào con đường diễn xuất dường như đó là do duyên sắp đặt và đối với vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa" cũng vậy.

Trọng Lân chia sẻ: "Vai diễn Lợi đến với tôi một cách tình cờ, hôm đó tôi đang ở nhà thì có một cô bên tổ sản xuất gọi điện và hỏi tôi sắp tới có bận gì không? Nếu không bận thì đi làm phim của đạo diễn Vũ Minh Trí. Lúc đó, tôi đã khá băn khoăn vì tình hình dịch bệnh lúc đó căng thẳng. Tôi đắn đo xem có nên làm không?.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đồng ý và nhờ đơn vị sản xuất gửi kịch bản để xem trước.

Mọi thứ đến với nam diễn viên Trọng Lân đều là do cơ duyên. Ảnh FBNV
Mọi thứ đến với nam diễn viên Trọng Lân đều là do cơ duyên. Ảnh FBNV

Và khi tổ sản xuất gửi kịch bản, họ nói tôi đọc kĩ vai Bão. Đọc vai Bão xong, tôi nhận thấy vai này cũng đơn giản, ngắn thôi chứ không phải nhiều".

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Tuy nhiên, khoảng tầm nửa tiếng sau khi tôi đã nhận lời tham gia phim, tổ sản xuất gọi lại và nói rằng có sự nhầm lẫn. Tôi sẽ đóng vai Lợi. Nghe xong, tôi giật mình vì vai Lợi là vai chính mà chỉ còn 10 ngày nữa là phim bắt đầu bấm máy nên tôi không khỏi lo lắng.

Trọng Lân trong “Lối về miền hoa“. Ảnh: CMH
Trọng Lân trong “Lối về miền hoa“. Ảnh: CMH

Vậy là chỉ còn 10 ngày để tôi chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo, trang phục, đầu tóc…".

Bên cạnh đó, Trọng Lân cũng nói rằng trong mắt của khán giả anh luôn là một nhân vật ngỗ ngược trên màn ảnh, cũng chính vì vậy mà anh cảm thấy may mắn khi nhận được lời mời tham gia bộ phim "Lối về miền hoa".

Nói về vai diễn Lợi trong "Lối về miền hoa", Trọng Lân cho rằng, là diễn viên chuyên nghiệp phải đóng được tất cả các dạng vai, từ những vai phản diện đến những vai có tính cách trái ngược.

Trong mắt khán giả, Trọng Lân là diễn viên thành công với những vai công tử ăn chơi ngỗ ngược như vai Phong "Cấn" trong "Quỳnh búp bê", vai Cường trong "Cô gái nhà người ta"…. Đến với "Lối về miền hoa", hình ảnh vai Lợi này khác hoàn toàn với những dạng vai trước đây của nam diễn viên.

"Vai Lợi có nội tâm sâu sắc, tính cách tốt, nghĩa khí, quan tâm đến mọi người. Dù ở trong làng anh ta có tính cách trẻ trâu, nhưng sự trẻ trâu đấy có mục đích. Nếu như diễn vai phản diện, tôi sẽ dễ hoá thân, vì tôi chỉ cần 'đá mắt' một cái là nhìn ra được vẻ sở khanh.

Nhưng với vai Lợi, tôi phải suy nghĩ biến hoá, tìm những nét đáng yêu để khắc hoạ vai Lợi, để mọi người xem không còn nghĩ đến những hình ảnh trước đây của tôi và chỉ biết đến Lợi. Từ những điều nhỏ nhặt như kiểu nụ cười mỉm, nét ngại ngùng, đần độn khi nói chuyện với Thanh. Những chi tiết như thế, tôi phải tìm ra" diễn viên Trọng Lân chia sẻ.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Tập 15 "Lối về miền hoa": Lợi phát hiện ra Thắng chính là kẻ lừa tiền mình

Thảo Hương |

Trong tập 15 của phim "Lối về miền hoa" âm mưu lừa đảo của Mạnh và Thắng đã bị Lợi phát hiện.

Tập 14 "Lối về miền hoa": Ông Lâm thất vọng vì Lợi là kẻ lừa đảo

Mai Trang |

Tập 14 "Lối về miền hoa" ông Lâm buồn, thất vọng khi nghĩ rằng Lợi là kẻ lừa đảo.

"Lối về miền hoa" tập 12: Nghĩa vẫn còn tình cảm với người yêu cũ?

Phương Thảo |

Đoạn preview tập 12 của phim "Lối về miền hoa" có những chi tiết cho thấy Nghĩa vấn còn tình cảm với Phương.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tập 15 "Lối về miền hoa": Lợi phát hiện ra Thắng chính là kẻ lừa tiền mình

Thảo Hương |

Trong tập 15 của phim "Lối về miền hoa" âm mưu lừa đảo của Mạnh và Thắng đã bị Lợi phát hiện.

Tập 14 "Lối về miền hoa": Ông Lâm thất vọng vì Lợi là kẻ lừa đảo

Mai Trang |

Tập 14 "Lối về miền hoa" ông Lâm buồn, thất vọng khi nghĩ rằng Lợi là kẻ lừa đảo.

"Lối về miền hoa" tập 12: Nghĩa vẫn còn tình cảm với người yêu cũ?

Phương Thảo |

Đoạn preview tập 12 của phim "Lối về miền hoa" có những chi tiết cho thấy Nghĩa vấn còn tình cảm với Phương.