Diễn viên Hồng Đăng giải trình thế nào với Nhà hát Kịch Hà Nội?

AN NGUYÊN |

Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội liên quan đến việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài trong hơn 1 tháng qua.

Sau khi xin lùi lịch trình diện vì lý do sức khoẻ, mới đây, diễn viên Hồng Đăng có buổi làm việc và giải trình với Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ngày 17.8, Nhà hát Kịch Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức như sau:

"Ông Lê Hồng Đăng đã đến cơ quan và có văn bản tường trình lại sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21.6.2022 đến 12.8.2022. Trong văn bản tường trình, ông Đăng đã trình bày lý do đi nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày.

Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định”.

Diễn viên Hồng Đăng đã có buổi làm việc và giải trình với Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: CMH
Diễn viên Hồng Đăng đã có buổi làm việc và giải trình với Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: CMH

Trong bản tường trình, diễn viên Hồng Đăng đã nêu rõ lịch trình di chuyển trong thời gian ở nước ngoài. Theo nam diễn viên, do gặp sự cố bất khả kháng ở Tây Ban Nha và buộc phải ở lại giải quyết nên không về trở về Việt Nam như lịch dự kiến. Đến ngày 6.8 vừa qua, Hồng Đăng mới có mặt tại Việt Nam.

Thông báo của Nhà hát Kịch Hà Nội ghi rõ: "Đến nay qua bản tường trình, Lê Hồng Đăng đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề để hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Ông Lê Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình".

Sau khi nhận được bản tường trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội.

Trước đó, từ cuối tháng 6.2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã chụp ảnh, livestream về việc có mặt tại bán đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Tại đây, hai nghệ sĩ Việt Nam đã vướng vào một lùm xùm.

Đến ngày 6.8, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã về nước sau hơn 1 tháng kẹt tại Tây Ban Nha.

Hiện tại, phía diễn viên Hồng Đăng đã có giải trình với Nhà hát Kịch Hà Nội, trong khi đó vẫn chưa có thêm thông tin về buổi làm việc giữa nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong cuộc trao đổi với Lao Động ngày 16.8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội chia sẻ về hình thức xử lý kỷ luật: "Khi Nhà hát Kịch Hà Nội có ý kiến chính thức, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị này lập hội đồng, có hình thức họp và kiểm điểm. Còn kỷ luật ở mức nào là do hội đồng quyết định.

Bên quản lý trực tiếp viên chức là Giám đốc đơn vị, thông qua phòng tổ chức cán bộ của Sở. Nếu phía Tây Ban Nha có văn bản xác định vi phạm, Nhà hát Kịch sẽ phải báo cáo lên Sở. Khi ấy, phòng tổ chức cán bộ sẽ tham mưu với Sở Văn hoá Thể thao và thành lập hội đồng, trước tiên là của Nhà Hát kịch, sau đó báo cáo lên Sở".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhà hát Kịch Hà Nội cử cán bộ đến tận nhà Hồng Đăng nhưng vẫn không gặp

Chi Trần |

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho biết Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn chưa liên hệ được với nam diễn viên Hồng Đăng.

Khi nào Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng phải quay lại Tây Ban Nha?

Mi Lan |

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon, tùy theo diễn biến của vụ điều tra sẽ quyết định trực tiếp đến tình huống 2 nghệ sĩ phải quay lại Tây Ban Nha hay không.

Những câu hỏi đặt ra trong vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Mi Lan |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và về Việt Nam. Xoay quanh vụ việc của 2 nghệ sĩ, đang có nhiều câu hỏi được đặt ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhà hát Kịch Hà Nội cử cán bộ đến tận nhà Hồng Đăng nhưng vẫn không gặp

Chi Trần |

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho biết Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn chưa liên hệ được với nam diễn viên Hồng Đăng.

Khi nào Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng phải quay lại Tây Ban Nha?

Mi Lan |

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật Dragon, tùy theo diễn biến của vụ điều tra sẽ quyết định trực tiếp đến tình huống 2 nghệ sĩ phải quay lại Tây Ban Nha hay không.

Những câu hỏi đặt ra trong vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Mi Lan |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và về Việt Nam. Xoay quanh vụ việc của 2 nghệ sĩ, đang có nhiều câu hỏi được đặt ra.