Điện ảnh Hoa ngữ: Diễn viên trẻ Dương Dương và 4 tác phẩm “để đời”

Lê Hương |

“Nam thần” Dương Dương được xem diễn viên trẻ may mắn bởi ngay từ những ngày đầu vào nghề đã có cơ hội tham gia loạt bộ phim ăn khách.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016)

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” là bộ phim đánh dấu trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương khi đưa anh lên hàng ngôi sao trẻ mới nổi của phim ảnh Hoa ngữ. Đảm nhận vai Tiêu Nại, Dương Dương đã đưa nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn ra đời thực để đến với khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật này ngoài Dương Dương có lẽ sẽ chẳng có ai thích hợp hơn. Bộ phim truyền hình đình đám này cũng đã giúp Dương Dương giành được nhiều giải thưởng lớn, và đưa anh trở thành diễn viên hạng A được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn săn đón.

Toàn chức cao thủ (2019)

Tiếp nối “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Toàn chức cao thủ” là bộ phim thứ hai mà Dương Dương hóa thân thành game thủ. Trong phim, anh thủ vai Diệp Tu – một tuyển thủ bậc nhất của đấu trường game Vinh Quang.

Liên tục đạt thứ hạng cao, Diệp Tu được nhiều người hâm mộ để rồi một ngày anh bị buộc rời khỏi vị trí đội trưởng. Không chỉ vậy, anh còn bị hàm oan khi được cho là phản bội lại Gia Thế - nơi nuôi dưỡng, đào tạo anh nhiều năm.

Với cách thể hiện xuất sắc, Dương Dương cho thấy anh không chỉ bị “chết” trong một thể loại vai mà có thể vào đa dạng các nhân vật khác nhau. “Toàn chức cao thủ” cũng là câu trả lời của Dương Dương cho những nghi ngờ về khả năng diễn xuất trước đó.

Tai trái (2015)

Là một bộ phim thuộc thể loại học đường, và cũng là tác phẩm giúp Dương Dương dấn thân vào màn ảnh rộng. Trong “Tai trái”, Dương Dương đảm nhận vai nam chính Hứa Dực là cậu học sinh giỏi giang, ngoan ngoãn và hiền lành.

Rơi vào lưới tình với Lê Ba Lạp (do Mã Tư Thuần đóng) – một cô gái xinh đẹp làm việc ở quán bar, Hứa Dực trở nên "biến chất” và dần sa lầy vào những cuộc vui. Anh không hề biết rằng, Ba Lạp đến với anh chỉ vì lời hứa khiến anh “thân bại danh liệt” vì những hiểu lầm trước đó của cả hai gia đình.

Tuy là tác phẩm điện ảnh đầu tay, Dương Dương vẫn tự tin khi diễn xuất bên cạnh đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm là Mã Tư Thuần. Cả hai được khán giả đánh giá là một trong những cặp đôi nghệ sĩ có sức hút nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Tân Hồng Lâu Mộng (2010)

Đây là vai diễn giúp cho Dương Dương được nhiều khán giả biết đến đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh bất ngờ được lựa chọn vào vai Giả Bảo Ngọc và khiến người xem khá thích thú bởi cách diễn xuất mới mẻ, đúng tính ham vui của một công tử quý tộc thời Minh nhưng lại có đủ sự mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với biến cố của cuộc sống.

Bộ phim “Tân Hồng Lâu Mộng” đã giúp tên tuổi của Dương Dương đến gần hơn với khán giả và đem về cho anh giải thưởng danh giá “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” vào năm 2010.

Lê Hương
TIN LIÊN QUAN

Cú lội ngược dòng của "Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên"

ĐÌNH DY |

Xuất phát điểm không nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí "Đừng bắt em phải quên" còn ít nhiều gây ức chế. Tuy nhiên, càng về sau 2 bộ phim này đã chứng minh sức hút của mình.

Khán giả bàn tán xôn xao về cái kết phim "Đừng bắt em phải quên"

Hải Ngọc |

Chỉ còn 3 tập nữa "Đừng bắt em phải quên" sẽ kết thúc và khán giả đang bàn tán sôi nổi về kết phim.

Những phim truyền hình có số phận bị “hắt hủi” ở Hàn Quốc

Tuấn Đạt |

Một số bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được đầu tư từ nội dung cho đến cảnh quay theo chuẩn “bom tấn” nhưng lại “xịt”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cú lội ngược dòng của "Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên"

ĐÌNH DY |

Xuất phát điểm không nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí "Đừng bắt em phải quên" còn ít nhiều gây ức chế. Tuy nhiên, càng về sau 2 bộ phim này đã chứng minh sức hút của mình.

Khán giả bàn tán xôn xao về cái kết phim "Đừng bắt em phải quên"

Hải Ngọc |

Chỉ còn 3 tập nữa "Đừng bắt em phải quên" sẽ kết thúc và khán giả đang bàn tán sôi nổi về kết phim.

Những phim truyền hình có số phận bị “hắt hủi” ở Hàn Quốc

Tuấn Đạt |

Một số bộ phim truyền hình của Hàn Quốc được đầu tư từ nội dung cho đến cảnh quay theo chuẩn “bom tấn” nhưng lại “xịt”.