Điểm lại cuộc sống của một số hoa hậu Việt Nam

M.T |

Trừ hoa hậu 2000 Phan Thu Ngân không muốn lên báo vì lý do riêng, các hoa hậu Nguyễn Thiên Nga, Ngọc Khánh, Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền và Mai Phương Thúy hiện đều có cuộc sống ổn định và nhớ về cuộc thi với những hồi ức đẹp.

Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Toàn quốc 1996 khi mới 20 tuổi. Hiện tại chị đang sống ở Mỹ. Sau vài năm làm việc ở ngành Tài chính đầu tư và tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thiên Nga được mời làm cố vấn kinh doanh tại Trung tâm phát triển kinh tế thung lũng điện tử. Chị cũng trong Ban giám đốc của phòng Thương mại Việt- Mỹ, là tổ chức hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế trong cộng đồng.

 
 Hoa hậu Thiên Nga.

Ngọc Khánh là người đăng ký tham dự Hoa hậu toàn quốc muộn nhất cuộc thi năm 1998. Vào ngày cuối cùng thí sinh đăng ký dự thi, khi các thành viên BTC vừa vào cuộc họp để chuẩn bị thông báo kết thúc nhận hồ sơ thì bỗng nghe tiếng “oạch” phía ngoài chân cầu thang. Người bị ngã khiến cuộc họp tạm dừng hôm đó lại chính là Ngọc Khánh - người sau đó đăng quang tại cuộc thi.

Hiện tại, Ngọc Khánh đang sống hạnh phúc với người chồng thứ hai và gia đình tại Mỹ. Bên cạnh đó, Ngọc Khánh còn tham gia vào International Rescue Committee (IRC)- tổ chức giúp những người dân tị nạn.

 
Hoa hậu Ngọc Khánh.

Mai Phương đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu lần thứ 8 do báo Tiền Phong tổ chức và đó là lần đầu tiên cuộc thi được mang tên Hoa hậu Việt Nam. Ngay khi đoạt được vương miện, Mai Phương lập tức bay sang Anh để tham dự Miss World và xuất sắc ghi danh trong Top 15.

Hoa hậu Mai Phương nhận được học bổng tại Đại học Luton (Anh Quốc). Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu về Quản trị kinh doanh, Mai Phương trở về Việt Nam và làm việc trong ngành Hải Quan. Mai Phương là hoa hậu không hề tham gia showbiz.

 
 Hoa hậu Mai Phương.

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục lên đường để tham gia Miss World 2004. Năm đó, Nguyễn Thị Huyền lọt vào top 15 người đẹp nhất cuộc thi và xếp hạng đứng thứ 11.

Sau đó Nguyễn Thị Huyền đi du học ở Anh, lập gia đình với một Việt Kiều và có một con gái. Năm 2009 tốt nghiệp trở về nước, cô theo đuổi đam mê viết lách và làm người dẫn chương trình, BTV của VTV4. Năm 2011, Nguyễn Thị Huyền bắt đầu xây dựng cho mình công việc kinh doanh riêng.

 
 Nguyễn Thị Huyền.

Với chiều cao 1m80 ở thời điểm đăng quang, Mai Phương Thúy được xem là Hoa hậu có chiều cao “khủng” nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

Sau khoảng gần 10 năm khá thành công trong showbiz, khoảng 3-4 năm nay, Mai Phương Thúy gần như ngừng xuất hiện trong các sự kiện bởi cô muốn dừng lại để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Cô chuyển sang đầu tư, kinh doanh và đến bây giờ khá thành công. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống của mình bởi có nhiều thời gian để đi đây đi đó.

 
Hoa hậu Mai Phương Thúy.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.