Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh và các lần thắng kiện anti-fan

DI PY |

Truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới thắng kiện anti-fan vì đã tung tin sai sự thật, xúc phạm cô. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Angelababy cũng thắng những vụ kiện tương tự.

Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba vừa được tòa xử thắng trong vụ kiện bị xúc phạm danh dự. Sau khi có kết luận, tòa án yêu cầu người  này phải viết thư xin lỗi nữ chính "Trường ca hành".

Được biết, bị đơn thừa nhận đã đưa những thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới Địch Lệ Nhiệt Ba, làm tổn hại danh dự của diễn viên. Sau đó, người này coi đây là bài học, sẽ không đăng bài nhục mạ, bôi nhọ, thông tin thất thiệt về người khác.

Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đâm đơn kiện khán giả họ Tiết cùng 10 người khác vì tung tin không chính xác và xúc phạm cô nhằm "tâng bốc" thần tượng của họ. Sau khi bị xử thua, tài khoản mạng xã hội của khán giả họ Tiết đã bị xóa.

Được biết, hiện Địch Lệ Nhiệt Ba đang thuộc sự quản lý của công ty giải trí Gia Hành do Dương Mịch cầm trịch. Trong vòng hai năm gần đây, danh tiếng và vị thế của cô trong làng giải trí Hoa ngữ ngày một được đông đảo khán giả biết đến. Tuy nhiên, cô cũng là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc có lượng anti-fan đông đảo. Lý do bởi diễn xuất của nữ diễn viên trên màn nhỏ không ấn tượng. Nhiều người đánh giá cô diễn một màu, thiếu cảm xúc và chỉ nổi nhờ nhan sắc.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị chỉ trích vì nhận giải Nữ chính được yêu thích nhất (Thị hậu) của giải thưởng Kim Ưng 2018 vì diễn xuất kém. Năm 2021, dù khả năng diễn xuất còn gây tranh cãi, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có hai tác phẩm đạt rating ấn tượng là "Trường ca hành" và "Em là niềm kiêu hãnh của anh".

Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba từng kiện anti-fan vì bôi nhọ mình. Ảnh: Xinhua.
Việc kiện tụng anti-fan ở Trung Quốc không phải là chuyện hiếm. Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều người đẹp của làng giải trí Hoa ngữ như Angelababy, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng kiện các anti-fan vì bôi nhọ, xúc phạm danh dự của họ.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Angelababy đã thắng kiện một anti-fan, buộc người này phải công khai xin lỗi và bồi thường cho cô hơn 9.000 USD. Tháng 10.2021, Triệu Lệ Dĩnh đã khởi kiện một anti-fan, yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường 150.000 NDT (hơn 530 triệu đồng).

Hiện, giới chức Trung Quốc cũng đang siết chặt quản lý đạo đức của các diễn viên, nghệ sĩ Hoa ngữ. Theo đó, họ cũng kiểm soát chặt  chẽ các phát ngôn của nghệ sĩ và fan hâm mộ của họ trên các tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao bị cấm ngôn 15 ngày vì không kiểm soát được fan hâm mộ để họ quá khích, công kích nghệ sĩ khác trên mạng xã hội.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua phim Hoa ngữ cuối năm: Vương Nhất Bác, Dương Tử, Lý Thuần đối đầu

DI PY |

Vào giai đoạn cuối năm 2021, nhiều phim Hoa ngữ của các ngôi sao tên tuổi như  Vương Nhất Bác, Dương Tử, Lý Thuần đồng loạt lên sóng. Điều này tạo sự cạnh tranh quyết liệt về rating lẫn chất lượng phim.

"Phong khởi Lạc Dương" của Vương Nhất Bác tranh cãi giống phim Dương Mịch?

DI PY |

"Phong khởi Lạc Dương" liên tục gây ồn ào. Sau diễn xuất bị chê của Vương Nhất Bác, mới đây phim lại gây tranh cãi về đất diễn dàn sao. Điều này từng thấy ở phim "Hộc Châu phu nhân" của Dương Mịch trước đó.

1 năm ảm đạm của phim cổ trang Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch đi lùi

DI PY |

Đã có 12  phim Hoa ngữ ra mắt từ đầu năm đến nay, tuy nhiên theo đánh giá của khán giả và giới chuyên môn, chỉ duy nhất 1 tác phẩm đạt hơn 7 điểm Douban. Phim của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khá hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cuộc đua phim Hoa ngữ cuối năm: Vương Nhất Bác, Dương Tử, Lý Thuần đối đầu

DI PY |

Vào giai đoạn cuối năm 2021, nhiều phim Hoa ngữ của các ngôi sao tên tuổi như  Vương Nhất Bác, Dương Tử, Lý Thuần đồng loạt lên sóng. Điều này tạo sự cạnh tranh quyết liệt về rating lẫn chất lượng phim.

"Phong khởi Lạc Dương" của Vương Nhất Bác tranh cãi giống phim Dương Mịch?

DI PY |

"Phong khởi Lạc Dương" liên tục gây ồn ào. Sau diễn xuất bị chê của Vương Nhất Bác, mới đây phim lại gây tranh cãi về đất diễn dàn sao. Điều này từng thấy ở phim "Hộc Châu phu nhân" của Dương Mịch trước đó.

1 năm ảm đạm của phim cổ trang Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch đi lùi

DI PY |

Đã có 12  phim Hoa ngữ ra mắt từ đầu năm đến nay, tuy nhiên theo đánh giá của khán giả và giới chuyên môn, chỉ duy nhất 1 tác phẩm đạt hơn 7 điểm Douban. Phim của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khá hơn.