Địa điểm tổ chức đám cưới của Hyun Bin, Son Ye Jin kín chỗ đến đầu năm sau

Thu Hương |

Với sức ảnh hưởng từ “đám cưới thế kỷ” của cặp đôi đình đám Hyun Bin - Son Ye Jin, địa điểm diễn ra hôn lễ của họ thu hút sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng tại Hàn Quốc.

Theo các phương tiện truyền thông, khách sạn Sheraton Grand Walkerhill sang trọng, nơi hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn, đã được đặt kín chỗ cho đến đầu năm 2023. Khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Seoul là một địa điểm cao cấp bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời với view nhìn ra sông Hàn.

Hiện tại, một số quy định hạn chế liên quan đến COVID-19 đối với các cuộc tụ họp nhóm lớn đã được nới lỏng ở Hàn Quốc, lượng đặt phòng cho các đám cưới ở khách sạn sang trọng tăng đột biến thời gian gần đây. Theo thông tin từ ngành công nghiệp khách sạn, phòng tại các khách sạn 5 sao lớn ở Seoul hầu hết đã kín chỗ cho bữa trưa và bữa tối cuối tuần.

Trong số những địa điểm như vậy, Aston House tại Sheraton Grand Walkerhill nổi bật là một trong những địa điểm đắt đỏ nhất, nơi không chỉ Hyun Bin - Son Ye Jin mà còn cả những cặp đôi nổi tiếng khác đã kết hôn trong quá khứ.

Có thông tin cho biết, dự kiến lịch đặt địa điểm này đến nửa cuối năm 2023 sẽ sớm được lấp đầy với tốc độ nhanh.

 
 
Lễ đường ngoài trời tràn ngập hoa tươi của Hyun Bin, Son Ye Jin. Ảnh: Naver.

Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức hôn lễ vào ngày 31.3 với lượng khách mời hạn chế, chỉ có người thân hai bên gia đình và chủ yếu là những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cặp đôi “Hạ cánh nơi anh” muốn một đám cưới riêng tư, không ồn ào nên đã lựa chọn một địa điểm nằm trên đồi cao, biệt lập, có an ninh kiểm soát nghiêm ngặt để tránh báo chí, truyền thông tác nghiệp.

Aston House thuộc khách sạn Grand Walkerhill - nơi hai ngôi sao nổi tiếng tổ chức lễ cưới - gồm 2 tầng. Tầng một được trang trí thành phòng tiệc lớn. Tầng hai là nơi tiếp khách với phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vẽ, quầy bar. Không gian trong phòng được trang trí một chiếc ghế sofa trị giá 30 triệu won và đèn chùm trị giá 150 triệu won, các cửa sổ được làm bằng kính chống đạn.

Nhà ăn ngoài trời với tầm nhìn hướng ra sông Hàn tạo khung cảnh hết sức nên thơ vào lúc chiều tà, cũng là khoảng thời gian Hyun Bin - Son Ye Jin chính thức tiến hành hôn lễ.

 
Không gian bên trong tiệc cưới. Ảnh: Naver.

Phí thuê địa điểm Aston House để tổ chức đám cưới là 40 triệu won. Chi phí trang trí hoa trong lễ đường tiêu tốn khoảng 25 triệu won và chi phí cho nhân viên bảo vệ tốn ít nhất 10 triệu won.

Chi phí tiệc tối thay đổi tùy theo thành phần thực đơn, trung bình có giá khoảng 280.000 won/ người. Tiệc cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin có khoảng 200 khách mời, tương đương tổng chi phí là 56 triệu won. Tổng số tiền cặp sao chi ra cho lễ cưới tại Aston House ước tính là 186 triệu won.

 
Không gian ngoài trời nằm trên đồi cao biệt lập. Ảnh: Naver.
Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Trở về Hàn Quốc sau chuyến trăng mật, hình ảnh Hyun Bin bảo vệ vợ gây bão

THU HƯƠNG |

Hyun Bin gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc bảo vệ Son Ye Jin ở sân bay Incheon. Cặp đôi đã trở về Hàn Quốc sau chuyến trăng mật kéo dài 17 ngày.

Tuần trăng mật “khắc nghiệt” của cặp sao đình đám Hyun Bin, Son Ye Jin

THU HƯƠNG |

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của Hyun Bin và Son Ye Jin tại Mỹ bị lộ từng động tĩnh, trở thành “mồi ngon” cho các tay săn ảnh. Sports Chosun đặt ra câu hỏi: “Sự quan tâm của người hâm mộ đến hai ngôi sao đang đi quá xa?”.

Vì sao chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được công chúng ủng hộ?

THU HƯƠNG |

Khác với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Hàn, sự thông minh, khéo léo của Hyun Bin - Son Ye Jin trong việc tiết lộ đời sống cá nhân một cách vừa đủ trên mạng xã hội và trước truyền thông, khiến họ giành được cảm tình từ công chúng. Hiện tại, khi mạng xã hội ngày càng phát triển, dường như “chủ nghĩa thần bí” đã lỗi thời.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trở về Hàn Quốc sau chuyến trăng mật, hình ảnh Hyun Bin bảo vệ vợ gây bão

THU HƯƠNG |

Hyun Bin gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc bảo vệ Son Ye Jin ở sân bay Incheon. Cặp đôi đã trở về Hàn Quốc sau chuyến trăng mật kéo dài 17 ngày.

Tuần trăng mật “khắc nghiệt” của cặp sao đình đám Hyun Bin, Son Ye Jin

THU HƯƠNG |

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của Hyun Bin và Son Ye Jin tại Mỹ bị lộ từng động tĩnh, trở thành “mồi ngon” cho các tay săn ảnh. Sports Chosun đặt ra câu hỏi: “Sự quan tâm của người hâm mộ đến hai ngôi sao đang đi quá xa?”.

Vì sao chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được công chúng ủng hộ?

THU HƯƠNG |

Khác với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Hàn, sự thông minh, khéo léo của Hyun Bin - Son Ye Jin trong việc tiết lộ đời sống cá nhân một cách vừa đủ trên mạng xã hội và trước truyền thông, khiến họ giành được cảm tình từ công chúng. Hiện tại, khi mạng xã hội ngày càng phát triển, dường như “chủ nghĩa thần bí” đã lỗi thời.