Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi chuyển bại thành thắng

DI PY |

Từ một bộ phim gây tranh cãi, cho đến hiện tại "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi đã nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn từ khán giả và giới chuyên môn.

"Đi đến nơi có gió" không phải là bộ phim mạng nặng yếu tố drama và học thuật. Bộ phim trôi qua với những tình tiết nhẹ nhàng và níu chân khán giả bằng cảnh đẹp và độ ăn ý của bộ đôi chính.

Ngay từ đầu, mô típ phim này được truyền thông Hoa ngữ đánh giá không phù hợp với xu hướng xem phim hiện tại của khán giả.  Tuy nhiên, ở những chặng cuối của "Đi đến nơi có gió", phim đã phá vỡ quan niệm "phim không drama sẽ kén khán giả". Bằng chứng là lượng rating phim tăng đều hoặc giữ ở mức ổn định dù trước đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi bị chê.

Hơn nữa, điểm Douban của phim tăng liên tục từ 8,1 điểm lên 8,2 điểm và hiện tại đã 8,3 điểm.

Điều này cho thấy, phim cũng có những điểm cộng riêng để thu hút khán giả. Trong đó, với vai của Lưu Diệc Phi, khán giả yêu thích phong cách thời trang của cô.

Sohu nhận xét trang phục của nữ diễn viên tuy đơn giản nhưng năng động, dễ thương, phù hợp bối cảnh làng quê với những kiến trúc cổ.

Trang Sina nhận xét phụ kiện độc đáo là điểm nhấn trong phong cách thời trang của nữ chính. Cô sử dụng các kiểu mũ, túi xách đa dạng kiểu dáng. Một số mẫu túi là hàng thủ công từ các thương hiệu không quá nổi tiếng.

Ảnh: VieOn.
Gu thời trang của Lưu Diệc Phi. Ảnh: VieOn.

Hơn nữa, cách xây dựng nhân vật Hứa Hồng Đậu của Lưu Diệc Phi cũng khá thú vị. Cô là cựu Trưởng bộ phận lễ tân khách sạn 5 sao. Cô là người có tính cách quật cường, lòng tự trọng cao, không bao giờ chịu thua và không muốn cho mọi người thấy được khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.

Mãi cho đến khi người bạn thân của cô là Trần Nam Tinh, người cùng cô phấn đấu trong một thời gian dài ở Bắc Kinh bị ung thư, cô bỗng đột nhiên nhận ra rằng, mình không thể rơi vào vòng luẩn quẩn mất nhiều hơn được.

Hứa Hồng Đậu đã từ bỏ công việc bận rộn của mình và đến với Đại Lý để điều chỉnh lại bản thân, muốn tìm lại phương hướng và ý nghĩa của cuộc đời mình.

Nhân vật của cô được đánh giá là người dám buông bỏ, quyết liệt tách khỏi bỏ bọc u uất của chính mình để tìm về cuộc sống tươi sáng hơn.

Cảnh đẹp trong phim. Ảnh: VieOn.
Cảnh đẹp trong phim. Ảnh: VieOn.
Cảnh đẹp trong phim. Ảnh: VieOn.

Tờ The New York Times đánh giá: "Việc miêu tả về cuộc sống ở thành phố của Hứa Hồng Đậu và các đồng nghiệp còn tạo cảm giác thấm thía và cảm động hơn cả so với cuộc sống ở nông thôn. Cách miêu tả bộ phim một cách sống động đẹp như tranh vẽ, cũng càng khẳng định thuyết phục hơn tính ưu việt của di sản văn hóa và du lịch của tỉnh Vân Nam".

Giáo sư kiêm người hướng dẫn luận án tiến sĩ tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, ông Hoàng Điển Lâm nhận xét trên Quang Minh nhật báo: "Phải nói rằng "Đi đến nơi có gió" bắt đầu cốt truyện theo cách phá vỡ chính mình để rồi tìm lại chính mình, nó đã chiếm được cảm tình của người xem đặc biệt là khán giả trẻ.

Cuộc sống ban đầu của Hứa Hồng Đậu chính là điều mà vô số nam, nữ thành thị đang trải qua. Nhưng trong số họ, có rất ít người có dũng khí kiên quyết từ chức như nhân vật chính, rời xa chốn phồn hoa đô thị, quay về vùng quê thôn dã tìm một không gian sống, một cách sống mới...".

The Paper nhận xét bộ phim rất mộng mơ, nhưng đôi khi lại có những đoạn ngắt nhàm chán. Quá trình gặp gỡ và quen biết của nam nữ chính không có những tình tiết éo le của phim thần tượng mà diễn ra tự nhiên theo kiểu chậm rãi, điều này làm cho việc tích lũy tình cảm trở nên chắc chắn hơn.

Tác phẩm cũng truyền tải một số quan niệm tích cực như thanh niên tham gia xây dựng nông thôn, hướng nông thôn đến cuộc sống khá giả...

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện của Đi đến nơi có gió có đang phim giả tình thật?

DI PY |

Hình ảnh Lý Hiện, Lưu Diệc Phi nắm tay trên phố, thậm chí trao nụ hôn cho nhau đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Nhiều khán giả cho rằng, cặp sao "Đi đến nơi có gió" như thể đang "phim giả tình thật".

Sự thành công bất ngờ của "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi đóng chính

DI PY |

Ở thời điểm đầu năm 2023, "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi vẫn đang là tác phẩm gây sốt hàng đầu Hoa ngữ. Phim vừa lập thêm loạt thành tích mới.

Điểm chung của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh - 2 mỹ nhân sinh năm Mão

ĐÔNG DU |

Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh - 2 mỹ nhân sinh năm Mão 1987. Họ đều có sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên lận đận.

Công an xã học tiếng dân tộc, miệt mài bám bản nơi rẻo cao

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những khó khăn, các chiến sĩ công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản để giữ cuộc sống bình yên cho người dân nơi rẻo cao Tây Bắc.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.

Diện mạo bất ngờ vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh sau khi cải tạo

MINH HÀ - VIỆT DŨNG |

Cùng với việc lát đá tự nhiên, vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh được trồng đồng bộ cây xanh, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt, nhiều ghế đá đã được bố trí dưới những tán cây hoa sữa để người dân nghỉ ngơi, thư giãn khiến nhiều người thích thú.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện của Đi đến nơi có gió có đang phim giả tình thật?

DI PY |

Hình ảnh Lý Hiện, Lưu Diệc Phi nắm tay trên phố, thậm chí trao nụ hôn cho nhau đang gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Nhiều khán giả cho rằng, cặp sao "Đi đến nơi có gió" như thể đang "phim giả tình thật".

Sự thành công bất ngờ của "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi đóng chính

DI PY |

Ở thời điểm đầu năm 2023, "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi vẫn đang là tác phẩm gây sốt hàng đầu Hoa ngữ. Phim vừa lập thêm loạt thành tích mới.

Điểm chung của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh - 2 mỹ nhân sinh năm Mão

ĐÔNG DU |

Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh - 2 mỹ nhân sinh năm Mão 1987. Họ đều có sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên lận đận.