Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Còn một sự thật chưa được biết...

THẾ LÂM |

Trong bài viết này, chúng tôi không đề cập đến khía cạnh “đêm thi phản cảm” mà dư luận phê phán về đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hay việc Ban tổ chức phớt lờ Công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bởi những điều đó đã quá rõ. Thế nhưng vẫn còn một sự thật “khủng khiếp” chưa được đề cập…

Đêm thi trong bóng tối

Chuyện này thì đã quá rõ. Những bức ảnh trên báo chí, chụp lại cảnh các thí sinh phải trang điểm trong hậu trường bằng ánh đèn pin của điện thoại di động, đã cho thấy hiện trạng về ánh sáng tối thiểu của một đêm diễn đã bị phớt lờ như thế nào.

Nhưng không chỉ có thế. Tại sân khấu Hoàn vũ (Crown Convention Center) tối 4.11, không gian chung là bóng tối bao trùm. Khán giả xếp hàng đợi ngoài sảnh, cũng trong bóng tối. Phía trong nhà hát, cũng là một không gian tối mênh mông. Khán giả đi vào chỗ ngồi, trong bóng tối, rồi phải ngồi đợi cũng trong bóng tối. Chỉ đến khi trước đêm thi bắt đầu khoảng 15-20 phút, lượng ánh sáng dè xẻn mới được bật lên.

Sân khấu Hoàn vũ có tổng cộng khoảng 7.500 chỗ ngồi. Đêm thi 4.11, theo ước lượng số khán giả khoảng từ 2.000-3.000 người. Thế nhưng vì thiếu điện, cho nên các bảng, hộp đèn hướng dẫn vị trí nhà vệ sinh, hay lối thoát hiểm vốn là yếu tố không thể thiếu, đều không được bật sáng. Nhiều người đi vào nhà vệ sinh phải bịt mũi vì mùi hôi thối do mất điện từ sáng không thể bơm nước lên bồn chứa để cung cấp nước xả cho hệ thống nhà vệ sinh.

Một điều kiện tối thiểu như thế tại sân khấu Hoàn vũ tối 4.11 còn không đáp ứng được, thế mà từ ông Trưởng Ban tổ chức Trần Ngọc Nhật cho đến giám khảo Phan Anh còn phụ họa theo rằng điều kiện ở sân khấu Crown Center “vẫn đảm bảo có thể tổ chức được”(!). Vâng, tổ chức được trong những nguy cơ ẩn họa!

Phớt lờ yếu tố bảo đảm an toàn

Mới sau cơn bão mạnh vài giờ đồng hồ, cho dù khu vực sân khấu Hoàn vũ không bị ảnh hưởng lớn, nhưng không thể chủ quan bởi các kết cấu của công trình ngay sau bão chưa hẳn đã ổn định, việc tổ chức sự kiện đông người tại đây đương nhiên rất cần thận trọng, cần được hạn chế và thậm chí là không nên.

Ở góc độ khác là vấn đề ánh sáng. Ánh sáng không chỉ quan trọng để phục vụ phần trình diễn/thi thướng, mà còn phải đủ bảo đảm được về mặt an toàn phục vụ cho việc đi đứng, di chuyển và đặc biệt là thoát hiểm nếu có sự cố xảy ra. Mà ở đây không phải chỉ vài chục người mà lên đến hàng nghìn người.

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BYT ban hành ngày 30.6.2016 quy định Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc, thì quy định kĩ thuật đối với (3) Khu vực công cộng như sau: (3.1) Khu vực chung: Lối vào, tiền sảnh (mức sáng 100 Lux); (3.3) Nhà hát, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim: Phòng tập, phòng thay trang phục (300 Lux); Bảo trì, làm vệ sinh khu vực ghế ngồi (200 Lux)… Thế nhưng như đã nói và cũng theo nhiều hình ảnh được lan tỏa cho thấy, ánh sáng tại sân khấu Hoàn vũ trong đêm thi bán kết là như thế nào? Trong trường hợp nếu có bất trắc hay sự cố xảy ra, lối thoát hiểm và ánh sáng thoát hiểm sẽ trở thành vấn đề.

THẾ LÂM
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.