Đạo diễn Bảo Nhân nghi Lê Âu Ngân Anh đã chỉnh hệ xương hàm

Đào Bích |

Đạo diễn Bảo Nhân, một chuyên gia về thẩm mỹ vừa mới lên tiếng cho rằng, anh nghi ngờ tân Hoa hậu Đại dương đã làm mũi, chỉnh hệ xương hàm.

Đạo diễn Bảo Nhân là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của hai tác phẩm điện ảnh "Gái già lắm chiêu" (2016) và "Chạy đi rồi tính" (2017). Dù hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng anh lại có xuất thân là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tốt nghiệp ĐH Y Dược TPHCM.

Mới đây, trước những ồn ào tranh cãi về vấn đề tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh có bị vi phạm quy định cuộc thi hay không, anh đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình.

Theo đó Bảo Nhân chia sẻ: “Với góc độ một bác sĩ được đào tạo chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ cộng với việc thị lực 10/10 hai mắt, tinh thần và thể chất bình thường, tôi khẳng định cô bé (Lê Âu Ngân Anh) có phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình răng, hệ xương hàm. Thay đổi cấu trúc hình dáng mũi (bằng thủ thuật hay PTTM can thiệp). Và dĩ nhiên bất cứ một người bình thường cũng nhận ra chứ không cần có chuyên môn”.

“Chúng tôi đã được dạy rằng các phương pháp cận lâm sàng dù có hiện đại đến mấy cũng chỉ là phụ, không đủ để đưa ra chẩn đoán cuối cùng! Chỉ để tham khảo song song với phương pháp lâm sàng”, anh nói.

Khi đưa ra ý kiến này, đạo diễn Bảo Nhân đánh cược với chính tấm bằng Đại học của mình. "Nếu có vị bác sĩ nào đồng tình với việc đi cắt lớp vi tính và X-quang để xem người đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không là một chỉ định y khoa hợp lý mà bỏ qua lâm sàng thì tôi xin chấp nhận đốt bằng Đại học Y Dược mà mình đang có. Nó chỉ nên dùng để tham khảo song song với phương pháp lâm sàng", Bảo Nhân chia sẻ.

Anh bày tỏ thêm: “Việc cô ấy được giữ vương miện hay không thì tôi tin chắc không ai quan tâm và cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Nhưng sự ảnh hưởng lớn đó là danh dự và môi trường sống của chúng ta sẽ bị vấy bẩn bởi sự lừa dối. Giá trị đạo đức và giá trị con người là thước đo của sự văn minh. Tôi muốn sự thật phải được trả lại đúng chỗ. Và những con người vì lý do gì mà cố tình điều khiển sự thật, họ nhất định phải trả giá”.

Về phía Ngân Anh, trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 15.11, cô tiếp tục khẳng định mình xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Cô cũng thừa nhận mình từng đụng dao kéo và có để lại sẹo trên gương mặt. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng, cô đã rút miếng đệm silicone ra khỏi mũi nên không vi phạm quy chế cuộc thi.

Trước đó, trong phần thi nhân trắc học lần thứ 2, Ngân Anh đã khai báo với BTC cuộc thi việc mình từng phẫu thuật độn mũi bằng silicone. BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã đưa cô đi chụp X-quang gương mặt và khẳng định không có bất kỳ dị vật nào. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".