Danh ca Elvis Phương: Có tiểu thư đưa vàng bằng số cân của tôi để xin cưới

DI PY |

Danh ca Elvis Phương lần đầu tiết lộ chuyện từng có một tiểu thư đài các muốn cưới ông với số vàng bằng số cân nặng của ông.

Elvis Phương (tên thật: Phạm Ngọc Phương) được biết đến là danh ca, huyền thoại âm nhạc của Việt Nam. Với chất giọng đặc trưng cùng phong cách biểu diễn riêng biệt, Elvis Phương được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng tin tưởng và gửi gắm những tác phẩm kinh điển, một trong số đó phải kể đến: Nửa đêm ngoài phố, Tôi muốn, Yêu em …

Thời trẻ, Elvis Phương tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires... Tuy nhiên, sự nghiệp của nam danh ca lên đỉnh cao và gây tiếng vang lớn nhất phải kể đến thời gian hát trong ban nhạc Phượng Hoàng. Sau này, Elvis Phương trở thành một ca sĩ có thể hát nhiều thể loại từ rock, pop, trữ tình cho đến ca khúc trữ tình quê hương.

Sinh ra trong một gia đình trí thức, nam danh ca cho biết yêu thích và tìm hiểu về dòng nhạc Rock, mến mộ ngôi sao nhạc rock đầu tiên của Mỹ - Elvis Presley đến nỗi lấy nghệ danh dựa trên tên gọi của thần tượng. Trò chuyện cùng MC Quyền Linh, Elvis Phương có dịp trải lòng về câu chuyện nghệ danh thay đổi, có khoảng thời gian nam danh ca đổi tên là Thanh Phương nhưng về sau vẫn giữ cái tên ban đầu là Elvis Phương.

Danh ca Elvis Phương
Danh ca Elvis Phương
Danh ca Elvis Phương trò chuyện với Quyền Linh. Ảnh: NSX.

“16 tuổi, tôi đã thích hát. Một hôm đi đến nhà hàng xóm chơi, nhà họ có cây guitar thùng bị hư đứt hết chỉ còn 1 dây, mặt sau bị nứt sắp rớt ra rồi. Tôi xin về ôm ghi-ta đứng trong phòng tắm hát, tiếng nó vang đã quá, thế là cứ hát… Tôi hát nhạc ‘giật gân’ từ nhỏ” - nam danh ca Elvis Phương chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc.

61 năm ca hát, Elvis Phương biểu diễn khắp mọi nơi trên thế giới từ nhạc Việt đến nhạc ngoại. Nam danh ca cũng tiết lộ bí quyết giữ giọng hát bằng cách ăn chanh khiến MC Quyền Linh không khỏi bất ngờ, thậm chí còn muốn “học đòi” làm theo.

Tài năng là thế nhưng ít ai biết danh ca Elvis Phương từng bị gia đình cấm cản việc theo đuổi nghệ thuật: “Ba, má tôi không chấp nhận việc "xướng ca vô loài”. Quyết tâm thực hiện đam mê, Elvis Phương thuyết phục gia đình bằng cách minh chứng qua việc hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, được nhiều khán giả yêu thích.

Tại “Du hành ký ức”, Elvis Phương hồi tưởng lại thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Một hôm đến hát ở Queen Bee, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đến bắt chuyện và đưa ca khúc mới vừa sáng tác mang tên “Yêu em” và nhờ Elvis Phương hát. Thời gian sau đó, khi “Yêu em” đã thành bài hit, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đến gặp Elvis Phương để nói lời cảm ơn và tiết lộ rằng chính nhờ bài hát này mà nhạc sĩ được nên duyên vợ chồng với người bạn gái.

Con đường âm nhạc ngày càng rộng mở, danh ca Elvis Phương có cơ hội đi diễn và tiếp xúc nhiều với “bóng hồng”. Trò chuyện cùng MC Quyền Linh, Elvis Phương tiết lộ một kỉ niệm vui khiến nam MC trầm trồ thích thú: “Ngày ấy tôi đi hát bên Campuchia, có một cô tiểu thư thích tôi lắm, đòi cưới tôi. Mẹ cô ấy nói tôi nặng bao nhiêu ký thì chồng bấy nhiêu ký vàng cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Hát xong là tôi lên máy bay về luôn, cô tiểu thư ấy chạy theo khóc”.

Thành công trên con đường nghệ thuật, thế nhưng hôn nhân của nam danh ca cũng từng trắc trở khi người vợ đầu tiên ra đi vì tai nạn giao thông. Sau đó, trong một chuyến biểu diễn tại Mỹ, nam danh ca có dịp bén duyên với người vợ hiện tại. Anh hài hước tiết lộ rung động trước người con gái xinh đẹp, ăn bữa cơm khét nhưng vẫn hết lời khen ngon và cuối cùng nên duyên vợ chồng hơn 40 năm. Đề cập đến việc cả 4 người con đều không theo nghề, danh ca Elvis Phương chia sẻ đầy tâm lý: “Mình không thể ép con mình được, đừng bao giờ chặt đứt đam mê của con mình”.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ngọc Hân tặng áo dài cho danh ca Khánh Ly trong lần đầu gặp gỡ

Thanh Hương |

Gặp gỡ danh ca Khánh Ly trong buổi trà đàm tại thành phố Đà Lạt, Hoa hậu Ngọc Hân dành tặng cho giọng hát mà cô mến mộ từ lâu một bộ áo dài bằng lụa chính mình thiết kế.

Vẻ đẹp của cô gái đóng danh ca Thanh Thúy - nàng thơ đầu của Trịnh Công Sơn

DI PY |

Bộ phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên "Em và Trịnh" vừa hé lộ tạo hình của danh ca Thanh Thúy do Nhật Linh - nữ sinh Huế đóng.

Danh ca Thanh Thúy góp phần giúp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang danh thế nào?

DI PY |

Trịnh Công Sơn đã có những rung động đầu đời trước Thanh Thuý trong một phòng trà vào năm 1958. Và đó cũng là xúc cảm để ông sáng tác "Ướt mi".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoa hậu Ngọc Hân tặng áo dài cho danh ca Khánh Ly trong lần đầu gặp gỡ

Thanh Hương |

Gặp gỡ danh ca Khánh Ly trong buổi trà đàm tại thành phố Đà Lạt, Hoa hậu Ngọc Hân dành tặng cho giọng hát mà cô mến mộ từ lâu một bộ áo dài bằng lụa chính mình thiết kế.

Vẻ đẹp của cô gái đóng danh ca Thanh Thúy - nàng thơ đầu của Trịnh Công Sơn

DI PY |

Bộ phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên "Em và Trịnh" vừa hé lộ tạo hình của danh ca Thanh Thúy do Nhật Linh - nữ sinh Huế đóng.

Danh ca Thanh Thúy góp phần giúp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang danh thế nào?

DI PY |

Trịnh Công Sơn đã có những rung động đầu đời trước Thanh Thuý trong một phòng trà vào năm 1958. Và đó cũng là xúc cảm để ông sáng tác "Ướt mi".