Đằng sau màn trình diễn gây sốt đêm chung kết Miss Grand Việt Nam của MONO

THU HƯƠNG |

Với màn trình diễn ấn tượng tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, MONO khiến khán giả có cái nhìn khác, dần công nhận tiềm năng âm nhạc sau những tranh cãi.

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã khép lại. Nhưng video MONO trình diễn ca khúc “Waiting for you” trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam hiện vẫn gây sốt trên mạng xã hội.

Từ gương mặt gây tranh cãi khi vừa ra mắt với tư cách ca sĩ và thường xuyên bị gọi là “bản sao” của anh trai Sơn Tùng M-TP, giờ đây, MONO bắt đầu xây dựng được hình ảnh nhất định khiến khán giả nhớ đến, thay vì cái danh “em trai Sơn Tùng”.

Khởi đầu nhiều tranh cãi và cú lội ngược dòng

Đầu tháng 8, em trai nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng M-TP, Nguyễn Việt Hoàng, bất ngờ tuyên bố theo đuổi sự nghiệp ca hát, với nghệ danh MONO.

Tuy nhiên, ngay khi trình làng MV đầu tay “Quên anh đi”, MONO nhận những ý kiến trái chiều. Hầu hết khán giả nhận xét, MV quay dựng đẹp, đầu tư về hình ảnh, nhưng MONO có quá nhiều nét tương đồng với anh trai. Cách phát âm, âm sắc của giọng hát như “sao chép” từ Sơn Tùng.

Nhiều khán giả cho rằng, nhờ mác “em trai Sơn Tùng” màn ra mắt của MONO mới được chú ý như vậy, còn về tài năng âm nhạc vẫn tồn đọng nhiều hạn chế.

 
MONO bị cho là "dựa hơi" Sơn Tùng khi mới ra mắt. Ảnh: NS.

Ngoài ra, một số cư dân mạng tỏ ra khó chịu, không hài lòng với cách MONO phát ngôn trong các buổi phỏng vấn. Cho rằng, nam ca sĩ có phần kiêu ngạo, chưa biết cách ứng xử khiêm tốn dù mới vào nghề.

Cộng hưởng với những tranh cãi vốn tồn đọng từ Sơn Tùng M-TP, khiến MONO đứng trước áp lực, luôn bị so sánh với anh trai và bị công kích “hùa” trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển khi album đầu tay “22” của MONO chính thức được phát hành. Trong số 8 bài hát thuộc album, “Waiting for you” bất ngờ nổi lên như một hiện tượng. Ca khúc trở thành xu hướng hot trên Tiktok, Facebook và nhiều nền tảng khác.

So với “Quên anh đi”, “Waiting for you” nhận lời khen nhiều hơn của công chúng, từ giai điệu bắt tai, đến cách viết lời tiến bộ, dễ nghe, dễ nhớ hơn.

Tuy giọng hát của MONO còn thô, đơn giản và chưa thể hiện được kỹ thuật, nhưng bù lại, anh có màu sắc âm nhạc hiện đại, bắt kịp xu hướng. Một số ca khúc khác trong album “22” cũng được đánh giá khá tốt.

Vừa tuyên bố làm ca sĩ, MONO đã phát hành một MV quay dựng chỉn chu và một album phòng thu 8 bài hát, đây là điều nhiều ca sĩ hoạt động lâu năm chưa thể thực hiện.

 
"Waiting for you" giúp MONO phủ sóng. Ảnh: NS.

Dần khẳng định sức hút

Với “Waiting for you”, cái tên MONO bắt đầu phủ sóng mạng xã hội và các nền tảng nhạc số. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Songs nhiều tuần liên tiếp.

Mới đây, Billboard Việt Nam công bố “Waiting for you” là ca khúc tiếng Việt duy nhất lọt Top 10 (vị trí thứ 2) bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100, trong hoàn cảnh Blackpink đang trở lại mạnh mẽ với 8 ca khúc hit thuộc album “Born Pink” đều càn quét danh sách.

Trên YouTube, MV lyrics “Waiting for you” đã cán mốc 22 triệu lượt xem, vượt qua lượng view của MV chủ đề “Quên anh đi”. Đặc biệt, “Waiting for you” xuất hiện ở vị trí thứ 42 trong Top video âm nhạc hàng đầu thế giới của nền tảng YouTube.

Tất nhiên, MONO vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. Màn vũ đạo “lắc hông” uyển chuyển của anh bị nhiều khán giả nhận xét là cố tình làm lố để thu hút sự chú ý. Nghịch lý ở chỗ, chính điệu nhảy gây tranh cãi ấy lại tạo thành trào lưu, được nhiều người trẻ thích thú cover lại.

MONO dần khẳng định sức hút cá nhân. Ảnh: NS.
MONO dần khẳng định sức hút cá nhân. Ảnh: NS.

Giữa những lời xì xầm bàn tán, MONO vẫn rất tự tin trình diễn điệu nhảy “lắc hông” ở nhiều club. Đây có thể là “chiêu trò”, song không thể phủ nhận nó thực sự đạt hiệu quả.

Từ dấu ấn mờ nhạt, những giai điệu lyric “Ú òa”, “Biết em đã có người ở gần bên/ Nhưng anh vẫn đứng ngay đây và chờ em”... dần len lỏi và được khán giả thuộc lòng.

Minh chứng là màn trình diễn “Waiting for you” ở chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vừa diễn ra. MONO thể hiện phong thái tự tin, làm chủ sân khấu, giọng hát live khá ổn định và tiết chế vũ đạo gây tranh cãi để phù hợp hơn với sân khấu âm nhạc lớn.

Video có lyrics “Ú oà” của MONO gây sốt.
Video có lyrics “Ú oà” của MONO gây sốt.

Cách nam ca sĩ khuấy động cả hội trường đã chinh phục nhiều khán giả. Dù trước đó, không ít ý kiến phản đối, cho rằng một tân binh non kinh nghiệm như MONO được chọn biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu là chưa thuyết phục.

Song, thực tế, so sánh màn trình diễn của MONO với Bích Phương hay Đông Nhi, rõ ràng nam ca sĩ mang lại hiệu ứng khuấy động không khí tốt hơn.

Như đại diện ban tổ chức Miss Grand Việt Nam chia sẻ với truyền thông, lý do MONO được chọn vì anh có màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại, có yếu tố giải trí và hoàn toàn phù hợp với chương trình.

Biểu cảm thú vị của các nàng hậu khi MONO trình diễn. Ảnh: CMH.
Các nàng hậu phấn khích và có biểu cảm thú vị khi MONO trình diễn. Ảnh: CMH.
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

MONO chưa thoát khỏi “cái bóng” của anh trai Sơn Tùng M-TP

Thu Hương |

Nguyễn Việt Hoàng, em trai Sơn Tùng M-TP, ra mắt vai trò ca sĩ với nghệ danh MONO và phát hành album đầu tay “22”. Tuy nhiên, MV ca khúc chủ đề “Quên anh đi” nhận ý kiến khen chê trái chiều.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

MONO chưa thoát khỏi “cái bóng” của anh trai Sơn Tùng M-TP

Thu Hương |

Nguyễn Việt Hoàng, em trai Sơn Tùng M-TP, ra mắt vai trò ca sĩ với nghệ danh MONO và phát hành album đầu tay “22”. Tuy nhiên, MV ca khúc chủ đề “Quên anh đi” nhận ý kiến khen chê trái chiều.