Đàm Vĩnh Hưng cùng Đồng Lan, Kaity Nguyễn thực hiện ý tưởng của 4 năm trước

M.T |

Với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, các nghệ sỹ như ca sỹ hải ngoại Hà Thanh Xuân, nghệ sỹ Lê Tứ, diễn viên Kaity Nguyễn, ca sỹ Đồng Lan, diễn viên Trí Quang… đã hóa thân thành những nghệ sỹ danh bất hư truyền của những thập niên trước như nghệ sỹ cải lương Thanh Nga, nghệ sỹ cải lương Út Trà Ôn, diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, ca sỹ Thái Thanh, ca sỹ Hùng Cường...
Trong album, ngoài vai trò ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng còn vào vai một người bạn, người đồng nghiệp, ký giả (phóng viên), người chơi nhạc…của những nghệ sỹ từng là thần tượng của nhiều thế hệ người Việt.
Đồng Lan đóng Thái Thanh. Ảnh: T.L
Để hiện thực hóa ý tưởng cách đây 4 năm, chủ nhân của album “Tình Bơ Vơ” cùng giám đốc mỹ thuật Lâm Thành Kim phải nghiên cứu kỹ lưỡng về văn hóa Sài Gòn xưa. Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh cũng gặp nhiều khó khăn vì sự kỹ tính Mr. Đàm. Anh đã vẽ hàng trăm đôi chân mày để hoàn thiện những đôi chân mày đúng điệu của các cố nghệ sỹ. 

Hành trình tìm kiếm, tham khảo ý kiến của những nghệ sỹ đàn anh, đàn chị nhằm tìm ra người có vóc dáng, gương mặt giống với các vị “tiền bối” cũng làm Mr. Đàm và ê kip mất nhiều năm liền. Anh đã phải tuyển chọn từ hàng ngàn hồ sơ để tìm ra những người phù hợp nhất với dự án.
Kaity Nguyễn hóa thân thành Thẩm Thúy Hằng. Ảnh: Đ.Z

Cố nghệ sỹ Thanh Nga được xem là một trong những tượng đài của nghệ thuật cải lương Việt Nam và là một trong hai người có sức ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp ca hát của Mr. Đàm nên anh rất khắt khe trong khâu tuyển chọn. Giọng ca gốc Quảng Nam cho biết trước khi quyết định để Hà Thanh Xuân hóa thân thành Thanh Nga, anh đã tìm ra hơn 4 người phù hợp. Tuy nhiên, xét về góc mặt, vóc dáng và cử chỉ thì Hà Thanh Xuân lại ghi điểm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. 

Quá trình tìm kiếm nhân vật hóa thân nghệ sỹ Út Trà Ôn khá thú vị bởi có đến 7 người mang dáng hình giống với nghệ sỹ cải lương này. Ngay khi xem bức ảnh của Lê Tứ trên mạng, ông hoàng nhạc Việt đã nhanh chóng thay đổi sự lựa chọn ở phút thứ 89.

Kaity Nguyễn và tạo hình nhân vật.Ảnh: Đ.Z
Sau một thời gian dài tìm kiếm người giống với ca sỹ Thái Thanh, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhớ đến cô học trò Đồng Lan với đôi gò má cao và vóc dáng tựa ca sỹ “Tình Hoài Hương”. Anh lập tức gửi hình Đồng Lan đã make-up theo phong cách trang điểm của danh ca Thái Thanh đến ca sỹ Ý Lan (con gái của nghệ sỹ Thái Thanh). Lập tức, nữ ca sỹ hải ngoại chia sẻ niềm vui cũng như sự bất ngờ khi hình ảnh hóa trang của Đồng Lan lại giống với mẹ của mình.

Thời gian Đàm Vĩnh Hưng tìm nhân vật hóa thân thành diễn viên nổi tiếng Thẩm Thúy Hằng cũng là lúc cư dân mạng đang chia sẻ những thông tin về bộ phim “Em chưa 18”. Vô tình bắt gặp hình ảnh Kaity Nguyễn với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, anh đã nhanh chóng ngỏ lời mời cô góp mặt trong album “Tình Bơ Vơ”. 
Lê Tứ trong vai nghệ sĩ Út Trà Ôn. Ảnh: Đ.Z
Album “Tình bơ vơ” là những hoài niệm của Đàm Vĩnh Hưng về Sài Gòn xưa, thuộc dự án kỷ niệm 20 năm ca hát. Trong đó, nhiều ca khúc sẽ được anh biểu diễn trong đêm diễn thứ 2 của liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” diễn ra vào ngày 26.8 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.