“Đặc quyền” của Rosé ở Blackpink

THU HƯƠNG |

Rosé có ca khúc solo trong album “Born Pink”, nhiều khán giả thắc mắc, phải chăng cô được ưu ái hơn các thành viên Blackpink. Nhưng thực tế, để có được “đặc quyền” này, Rosé hoàn toàn dựa vào tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Album phòng thu thứ 2 của Blackpink - “Born Pink” - vừa phát hành đã gây bất ngờ vì có một ca khúc dành riêng cho Rosé, mang tên “Hard to Love”.

Việc Rosé được hát solo trong album chung của nhóm một lần nữa làm dấy lên tranh cãi giữa cộng đồng fan các thành viên, xung quanh nghi vấn, phải chăng công ty quản lý đang “thiên vị”?. Vấn đề này từng xảy ra hồi Blackpink mới ra mắt, vì công chúng cho rằng YG Entertainment tạo điều kiện để Jennie tỏa sáng hơn.

Song, cũng phải nhìn nhận thực tế, sự lựa chọn chiến lược cho từng thành viên Blackpink đã được YG tính toán như “đo ni đóng giày”.

Rosé phải có một giọng hát tốt và phù hợp mới được “ưu ái” thể hiện ca khúc solo “Hard to Love” trong album “Born Pink”.

Vì sao Rosé được hát solo trong album “Born Pink”?

Với vai trò "main vocal" (hát chính), Rosé có giọng hát (không phải rap) tốt nhất, quan trọng nhất Blackpink là điều không thể phủ nhận.

Điều này được chứng minh ngay ở album “Born Pink”. Rosé hoàn thành trọn vẹn, ấn tượng phân đoạn của mình trong xuyên suốt album.

Và hầu hết, những đoạn Rosé được giao thể hiện đều có độ khó cao hơn các thành viên khác. Song, với chất giọng khỏe, vang, sáng, cô nàng luôn mang tới những câu hát “đinh” - điểm nhấn trong ca khúc.

 
Rosé có ca khúc solo “Hard to Love” trong album "Born Pink".

Ở bài solo “Hard to Love”, cô cũng hoàn thành tốt và cho thấy YG/Teddy lựa chọn Rosé hát ca khúc này hoàn toàn hợp lý.

“Hard to Love” mở đầu với đoạn piano, guitar du dương và bùng nổ từ đoạn cao trào, khi chất liệu pop hiện đại hòa quyện với nhịp điệu disco cổ điển.

Beat nhạc không quá dồn dập như hầu hết các ca khúc mang màu sắc hip-hop đặc trưng của Blackpink trong album, nhưng giai điệu disco lôi cuốn đủ khiến người nghe nhún nhảy theo.

Rosé phô diễn giọng hát đẹp, sáng. Đặc biệt, “Hard to Love” có nhiều đoạn lên tone cao, có lẽ Rosé là người thể hiện tốt nhất khía cạnh này trong các thành viên Blackpink.

Jennie cũng có giọng hát tốt nhưng chiếm ưu thế hơn ở quãng trầm. Jisoo thường để lộ hạn chế chất giọng hơi “chói” và còn chới với khi hát nốt cao. Trong khi Lisa vốn thiên về rap, nên chủ yếu hát những đoạn đơn giản, không nặng kỹ thuật… Vì vậy, Rosé là sự lựa chọn tốt nhất cho “Hard to Love”.

Mặt khác, “Hard to Love” có màu sắc khá giống với “Gone”, “On The Ground” thuộc album solo của Rosé. Cho thấy, ca khúc hợp với định hướng, khía cạnh âm nhạc mà cô nàng theo đuổi.

 
Rosé có chất giọng phù hợp nhất cho “Hard to Love”.

Đằng sau “đặc quyền” của Rosé trong Blackpink

Khi mới ra mắt với tư cách main vocal của Blackpink, bên cạnh sự khen ngợi giọng hát đặc biệt, không ít khán giả từng chê Rosé đôi khi hát nốt cao bị “chua”.

Nhưng sau 6 năm, cô nàng tiến bộ vượt bậc, khắc phục được những khuyết điểm của bản thân. Tất cả là nhờ sự luyện tập không ngừng nghỉ.

Teddy nói Rosé là thành viên chăm chỉ nhất nhóm. Nhà sản xuất chính của Blackpink từng phải thốt lên “Em vẫn ở đây sao?” khi thấy cô còn trong phòng thu đến 6 giờ sáng.

Thành quả thể hiện ngay ở màn trình diễn “Pink Venom” của Blackpink tại sân khấu MTV VMAs, hôm 29.8. Rosé là thành viên hát live ổn định và tốt nhất.

Rosé cũng ngày càng cho thấy hướng tư duy của một nghệ sĩ đa năng, vừa có thể hát và sáng tác âm nhạc. Nếu như Jennie, Lisa đều hát những ca khúc có sẵn trong lần ra mắt solo, Rosé đã tham gia viết lời cho “On the Ground" và “Gone”.

Là nghệ sĩ Kpop duy nhất được tạp chí đình đám Variety vinh danh trong danh sách những sao trẻ quyền lực dưới 25 tuổi của Hollywood 2022, Rosé được khen ngợi về tư duy sáng tạo nghệ thuật, thể hiện tiếng nói cá nhân trong các ca khúc riêng.

 
Rosé thể hiện màu sắc âm nhạc mới trong các sản phẩm cá nhân.

Màu sắc âm nhạc Rosé theo đuổi không giống với phong cách hip-hop đặc trưng đã quá quen thuộc nơi Blackpink… đó là những giai điệu pop, R&B nhẹ nhàng, da diết và đi sâu vào lòng khán giả.

Ca khúc tiếng Hàn “Yeah yeah yeah” trong album “Born Pink” mà Jisoo, Rosé tham gia sáng tác được khán giả yêu thích, đứng Top cao trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc.

Gần đây, một đoạn ca khúc “Build a bitch” của Bella Poarch do Rosé viết lại lời và cover lan truyền trên mạng đã khiến công chúng bất ngờ vì ngôn từ linh hoạt, nhiều hàm ý của cô.

Không chỉ giọng hát, khả năng sáng tác mà kỹ thuật vũ đạo, trình diễn của Rosé cho đến thời điểm hiện tại cũng rất đáng nể. Ít ai biết rằng, khi mới vào YG làm thực tập sinh, cô chưa từng nhảy một lần nào.

Luyện tập chăm chỉ giúp Rosé có vũ đạo uyển chuyển, thu hút trên sân khấu. Khán giả đánh giá cô nhảy tốt chỉ sau main dancer Lisa.

Mới đây, video solo vũ đạo #PinkVenomChallenge của Rosé ghi nhận 110.000 views trên YouTube, cao nhất Blackpink.

Khả năng vũ đạo, trình diễn của cô nàng ngày càng tốt. Ảnh: YG
Khả năng vũ đạo, trình diễn của cô nàng ngày càng tốt. Ảnh: YG
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Teddy - “phù thủy âm nhạc” tạo nên những bản hit của Blackpink là ai?

Thu Hương |

Hầu hết các các khúc của Blackpink từ khi ra mắt đều do nhà sản xuất Teddy thực hiện. Thậm chí, có câu hỏi vui rằng, Teddy Park chẳng khác nào “thành viên thứ 5 của Blackpink".

Tại sao Rosé là mảnh ghép không thể thiếu của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Rosé có thể không phải thành viên toàn diện hay đông fan nhất Blackpink, nhưng khán giả đều thừa nhận, cô là mảnh ghép không thể thiếu, giọng hát “linh hồn” của nhóm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Teddy - “phù thủy âm nhạc” tạo nên những bản hit của Blackpink là ai?

Thu Hương |

Hầu hết các các khúc của Blackpink từ khi ra mắt đều do nhà sản xuất Teddy thực hiện. Thậm chí, có câu hỏi vui rằng, Teddy Park chẳng khác nào “thành viên thứ 5 của Blackpink".

Tại sao Rosé là mảnh ghép không thể thiếu của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Rosé có thể không phải thành viên toàn diện hay đông fan nhất Blackpink, nhưng khán giả đều thừa nhận, cô là mảnh ghép không thể thiếu, giọng hát “linh hồn” của nhóm.