Cuộc rượt đuổi nghẹt thở của các bản hit trên bảng xếp hạng

MINH THI |

Năm 2017 có thể xem là năm xuất hiện nhiều gương mặt mới. Càng về cuối năm, các bảng xếp hạng âm nhạc càng nóng dần lên vì cuộc chạy đua của cả lớp ca sĩ ngôi sao và lớp đàn em sinh sau nhưng mau chóng “lớn dậy” nhờ công nghệ và cả khả năng biến hóa trong phong cách. Có thể xem Làn sóng xanh và Zing Music Awards khởi động như một hàn thử biểu cho thị trường âm nhạc sôi động và khó đo lường hôm nay.

Gương mặt mới tạo sóng

Cụ thể, một số gương mặt mới có mặt trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh 2017 như: Chi Dân, Đức Phúc, Jaykii, Kai Đinh, Jang Mi, Lou Hoàng, Rhymastic, Will 365… đều là những tân binh đáng gờm. Mỗi người có một thế mạnh riêng, song họ dám thay đổi để mang lại nét lạ, độc nhiều hơn cho công chúng trẻ.

Trong đó, mặc dù từng hoạt động âm nhạc khá lâu nhưng mãi đến năm nay Chi Dân mới gây chú ý mạnh mẽ trong bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Bên cạnh đó, Min và Erik là hai trong số những gương mặt trẻ có dấu ấn mới mẻ.

Ở mảng sáng tác, những cái tên quen thuộc tiếp tục chi phối thị trường nhạc trẻ, như Đỗ Hiếu, Only C, Mr. Siro, Khắc Hưng, Tiên Cookie, Tăng Nhật Tuệ, Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Nguyễn Phúc Thiện, Kai Đinh, Rhymastic… Bên cạnh đó cũng có một số gương mặt mới như Nguyễn Minh Cường, Hứa Kim Tuyền hay sự trở lại của Lương Bằng Quang (“Em không là duy nhất” - Tóc Tiên trình bày).

Ở Làn sóng xanh 2017, hay ở Zing Music Awards, theo các nhà chuyên môn, đây sẽ là năm cạnh tranh khốc liệt nhất của các gương mặt trẻ trong hạng mục “Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng top hit”. Lý do là hạng mục này chỉ có 5 vị trí nhưng số lượng ca sĩ hoạt động đều đặn và giữ vững phong độ rất nhiều, như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Bích Phương, Isaac, Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn…

Nét đáng chú ý của năm nay là nổi lên nhiều bản hit của các ca sĩ đi kèm theo MV được dàn dựng như phim ngắn 10 phút làm tăng thêm độ phủ sóng cũng như tầm ảnh hưởng của ca khúc. Điều này cho thấy các chủ nhân bản hit đã biết làm gia tăng giá trị của ca khúc thông qua mặt hình ảnh và cảm xúc của người xem. Bên cạnh các đàn anh, đàn chị, các ca sĩ trẻ sau này cũng tung ra MV đầy sức hút, như hiện tượng Xesi Trần Hải Yến - tác giả, giọng ca chính của bản hit gây nghiện “Túy âm”. Cô nữ sinh chỉ mới 17 tuổi chưa từng được học qua trường lớp về âm nhạc này đã lập kỳ tích đưa ca khúc “Túy âm” đạt hơn 39 triệu lượt nghe trên Youtube và là một hiện tượng trên mạng xã hội hơn một tháng sau ngày phát hành. Túy âm giới thiệu bộ ba mới toanh trong giới nhạc Underground: Xesi (sáng tác, thể hiện), Masew và Nhật Nguyễn (sản xuất âm nhạc).

Bài hát hiện tượng cạnh tranh gay gắt

Hạng mục Bài hát hiện tượng dự kiến cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa các chủ nhân của các bài hit, bởi năm nay có quá nhiều ca khúc được chú ý. Có thể kể ra như: Lạc trôi (Sơn Tùng M-TP), Phía sau một cô gái (Tiên Cookie - Soobin Hoàng Sơn), Yêu là tha thứ (Nguyễn Phúc Thiện - Only C), Em gái mưa (Mr. Siro - Hương Tràm), Ghen (Khắc Hưng - Min và Erik)…

Ở bảng xếp hạng Zing có sự thay đổi ngoạn mục và cuộc cạnh tranh giữa các chủ nhân bản hit còn khốc liệt hơn. Sau nhiều tuần làm mưa làm gió, Em gái mưa của Hương Tràm đã phải nhường chỗ cho Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh. Hiện cả hai vẫn đua tranh tiếp tục theo từng tuần. So ra, Chạm khẽ tim anh một chút thôi có phần trội hơn về giai điệu, ca từ; trong khi Em gái mưa được giọng ca chất như Hương Tràm trình bày làm gia tăng giá trị.

Tương tự, vừa ra mắt đầu tháng 11, chưa đầy nửa ngày ra mắt, ca khúc mới của Bảo Anh - “Sống xa anh chẳng dễ dàng” đã lần lượt đánh bật “Em gái mưa” và “Túy âm” để vươn lên trở thành ca khúc hot thứ 2 trên thị trường nhạc Việt, sau “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Chính vì sự tương đồng về hoàn cảnh giữa Bảo Anh và nhân vật trong bài hát, nhiều khán giả còn cho rằng ca khúc chính là trải lòng của Bảo Anh sau chuyện tình buồn với Hồ Quang Hiếu. Tác giả của ca khúc không ai khác chính là Mr. Siro - cũng chính người đã viết nên siêu hit “Em gái mưa”.

Bên cạnh đó, yếu tố MV cũng góp phần không nhỏ vào thành công cho sản phẩm lần này. Tính đến hiện tại, Chạm khẽ tim anh một chút thôi đạt tổng cộng 20 triệu lượt nghe trên hệ thống nhạc số Zing Mp3.

Tuy nhiên, xét về sức công phá thì ca khúc này vẫn chưa chạm đỉnh Zing MP3 bất cứ lần nào, trong khi Em gái mưa tính đến hiện tại đã 143 lần chạm đỉnh. Khi một sản phẩm đạt được một số lượng người xem đủ lớn, sản phẩm đó sẽ “chạm đỉnh”.

Túy âm và Chiều hôm ấy cũng tụt một hạng so với tuần trước nhưng vẫn được xem một đối thủ đáng gờm khi tiếp tục khóa chân Sao chẳng thể vì em của Đông Nhi, khiến ca khúc này vẫn nằm ở vị trí thứ 5 như tuần trước.

Nhìn chung, xem ra vẫn chỉ có ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong Vpop là chủ nhân của Em gái mưa, Sống xa anh chẳng dễ dàng và Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Tiếp đến là cuộc rượt đuổi trên Youtube. Noo Phước Thịnh vừa vượt mặt Mỹ Tâm với MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”- MV thịnh hành nhất Youtube khu vực Việt Nam. MV hiện dẫn đầu top thịnh hành mảng âm nhạc khu vực Việt Nam và đạt tổng cộng 8,9 triệu lượt xem trên Youtube. Sự trở lại cùng lúc của hai tên tuổi hàng đầu Vpop tạo nên cuộc đối đầu thú vị trên mặt trận nhạc số.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.