Hedy Lamarr nổi lên nhờ vai diễn trong bộ phim “Ecstasy” – một tác phẩm gây khá nhiều sự tranh cãi khi có cảnh “nóng” đầu tiên trên màn bạc vào năm 1933. Khi ấy, Hedy Lamarr mới chỉ cô gái 19 tuổi đã táo bạo thực hiện những phân cảnh khỏa thân.
Sự tranh cãi cũng như định kiến khắt khe thời bấy giờ khiến bộ phim bị cấm sóng tại rất nhiều quốc gia. Cái tên Hedy Lamarr được giới điện ảnh lúc bấy giờ đặc biệt chú ý với nhiều lời bình phẩm, chỉ trích gay gắt.
Theo lý giải của nữ diễn viên, ở giai đoạn chưa đến đôi mươi, mọi thứ còn khá lạ lẫm và khi nhận được lời mời hấp dẫn, cô gái trẻ đã không dành quá nhiều thời gian để cân nhắc thấu đáo.
Trước sức ép của dư luận, Hedy Lamarr gần như sụp đổ và cuộc khủng hoảng tâm lý càng nặng nề hơn khi người chồng doanh nhân hơn 14 tuổi của bà không đứng ra bảo vệ vợ, mà trái lại, đã ra mặt công kích và kiểm soát nữ diễn viên chặt hơn.
Hedy Lamarr quyết định rời bỏ quê hương nước Áo để ra nước ngoài sinh sống và tiếp tục theo đuổi đam mê cũng như chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân “ngục tù”.
Cuộc trốn chạy của Hedy Lamarr được cho là khá lý kỳ như… trong phim. Dưới sự trợ giúp của người thân, bà đã cải trang thành một nữ giúp việc và tẩu thoát trên chuyến tàu sang Paris (Pháp).
Trong cuốn hồi ký sau này “Ecstasy and Me”, bà đã không ngần ngại tiết lộ, sau 4 năm gắn bó với chồng đại gia, Hedy Lamarr hoàn toàn mất tự do và bản thân hiểu rằng, sẽ khó trở thành diễn viên chuyên nghiệp nếu còn làm vợ của ông ta.
“Ông ấy xem tôi như một đồ vật để chiếm hữu, luôn canh giữ nghiêm ngặt. Tôi không thể làm được điều mình muốn, và đó không phải là cuộc sống mà bản thân tôi mong ước” – Hedy Lamarr cho hay.
Nước Mỹ là thị trường mà Hedy Lamarr nhắm đến để phát triển sự nghiệp. Bà may mắn nhận được hậu thuẫn từ các “ông lớn” của thị trường Hollywood và sớm trở thành một ngôi sao điện ảnh được yêu thích.
Nữ diễn viên trẻ liên tiếp thử sức trong nhiều vai diễn đa dạng và đạt thành công nhất định. Sau ồn ào “cảnh nóng” trong vai diễn đầu tiên, Hedy Lamarr luôn từ chối những vai diễn gợi cảm. Trong sự nghiệp diễn xuất, bà được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood vào năm 1960.
Bên cạnh niềm đam mê diễn xuất, Hedy Lamarr còn dành thời gian theo đuổi sở thích nghiên cứu về khoa học công nghệ.
Đặc biệt là những phát minh công nghệ và dựa trên cơ sở đó sau này phát triển rộng rãi hệ thống định vị toàn cầu GPS, Wifi, Bluetooth v.v… Sự nghiệp nghiên cứu sáng chế của bà và cộng sự được ghi nhận trong Đại sảnh Danh vọng Nhà phát minh Quốc gia Mỹ vào năm 2014.
Hedy Lamarr mất vào năm 2000, hưởng thọ 86 tuổi đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi một tài sắc vẹn toàn, khó thay thế.